Siêu bão Mangkhut có thể là đòn giáng nặng nề vào ngành nông nghiệp Philippines

Hà Liên |

Ngày 14.9, hàng nghìn người Philippines đã được sơ tán khi siêu bão Mangkhut - một cơn bão khổng lồ ảnh hưởng trên phạm vi gần 900km và có sức gió tối đa lên tới 278km/h quét qua Thái Bình Dương.

Siêu bão Mangkhut đã đi qua lãnh thổ Guam, Mỹ hôm 13.9 và khiến 80% điện trên đảo bị cắt, làm đổ nhiều cây cối và đường dây điện.

Theo New York Times, mắt bão Mangkhut dự kiến đổ bộ vào đảo Luzon, phía bắc Philippines - vựa lúa và ngô của nước này vào sáng mai (15.9) khiến hơn bốn triệu người dân đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng lớn.

Trên khắp Philippines, các trường học đã bị đóng cửa, người dân cũng như các chủ doanh nghiệp, cửa hàng đã phải gia cố cửa sổ trong khi quân đội được đặt trong tình trạng báo động cao.

Tổng thống Rodrigo Duterte ra chỉ thị cấm lực lượng quân đội rời khỏi vị trí đồng thời lệnh cho lượng lúa gạo bị hải quan tịch thu tại các cảng của nước này nên được đưa tới và ra lệnh rằng gạo bị tịch thu bởi các quan chức hải quan tại các cảng của đất nước nên được chuyển sang Bộ Phúc lợi và Phát triển Xã hội của Philippines để phục vụ hỗ trợ trong thiên tai. Hàng trăm xe ủi đất đã sẵn sàng trong trường hợp xảy ra sạt lở đất trong khi lực lượng cứu hộ đã được triển khai trên toàn quốc.

Tổng thống Duterte cảnh báo, siêu bão Mangkhut có thể là đòn giáng nặng nề vào ngành nông nghiệp Philippines khi đổ bộ vào thời điểm bắt đầu vụ thu hoạch lúa, ngô. Tổng thống dự báo, trong trường hợp bão đổ bộ, nước này sẽ mất hàng trăm triệu USD do thiệt hại về hoa màu.

Chỉ thị của tổng thống nhấn mạnh rằng, nông dân Philippines nên thu hoạch ngay lập tức những ngũ cốc ngay. Trong khi đó, nông dân cũng đã nhận được yêu cầu phải sơ tán tránh bão ngay vào thời điểm này. Tờ New York Times nhận định, thu hoạch hoa màu hay đi sơ tán là lựa chọn vô cùng khó khăn với nông dân Philippines thời điểm cơn bão sắp đổ bộ.

Đặc khu kinh tế Hong Kong và khu vực phía nam Trung Quốc là địa điểm tiếp theo dự kiến trong lộ trình di chuyển của bão. Sau Philippines, siêu bão Mangkhut dự kiến đổ bộ Hong Kong vào chủ nhật (16.9) và sau đó tiếp cận đất liền Trung Quốc vào sáng 17.9.

Cơ quan dự báo thời tiết Hong Kong cảnh báo các cư dân có biện pháp phòng ngừa thích hợp và chú ý theo dõi những thông tin mới nhất về siêu bão Mangkhut.

Các tỉnh phía nam Trung Quốc như Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam đã phát yêu cầu người dân tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, cách xa bờ biển.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật mới nhất siêu bão Mangkhut ngày 14.9: Sức gió tăng mạnh, biển động dữ dội

Cát Tường - Ngô Phong |

Sáng nay, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 126,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 530km về phía Đông. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay (14.9) ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão và gió mạnh cấp dần lên cấp 11-12, từ sáng mai tăng lên cấp 14-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Dự báo tâm bão Mangkhut đi xuyên qua sát thủ đô Hà Nội

Tuấn Anh - Thảo Anh |

Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn nhận định có hai "kịch bản" có thể xảy ra: Khả năng cao bão Mangkhut di chuyển về phía bắc vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng cơn bão này di chuyển lệch xuống thấp hơn, vào giữa vịnh Bắc Bộ. Theo quan sát khí tượng cho thấy Hà Nội nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp. Tâm bão Mangkhut có thể đi xuyên qua sát Hà Nội. Vì thế, tại Hà Nội có thể sức gió lên đến cấp 7–8, giật cấp 9. 

Siêu bão Mangkhut mạnh tương đương siêu bão Haiyan năm 2013 từng gây thảm họa 7.000 người chết

Thảo Anh |

Ông Lê Thanh Hải - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn - nhận định siêu bão Mangkhut mạnh tương đương siêu bão Haiyan (năm 2013). Khả năng cao Bắc Bộ nằm trọn trong vùng ảnh hưởng của bão Mangkhut.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cập nhật mới nhất siêu bão Mangkhut ngày 14.9: Sức gió tăng mạnh, biển động dữ dội

Cát Tường - Ngô Phong |

Sáng nay, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 126,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 530km về phía Đông. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay (14.9) ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão và gió mạnh cấp dần lên cấp 11-12, từ sáng mai tăng lên cấp 14-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Dự báo tâm bão Mangkhut đi xuyên qua sát thủ đô Hà Nội

Tuấn Anh - Thảo Anh |

Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn nhận định có hai "kịch bản" có thể xảy ra: Khả năng cao bão Mangkhut di chuyển về phía bắc vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng cơn bão này di chuyển lệch xuống thấp hơn, vào giữa vịnh Bắc Bộ. Theo quan sát khí tượng cho thấy Hà Nội nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp. Tâm bão Mangkhut có thể đi xuyên qua sát Hà Nội. Vì thế, tại Hà Nội có thể sức gió lên đến cấp 7–8, giật cấp 9. 

Siêu bão Mangkhut mạnh tương đương siêu bão Haiyan năm 2013 từng gây thảm họa 7.000 người chết

Thảo Anh |

Ông Lê Thanh Hải - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn - nhận định siêu bão Mangkhut mạnh tương đương siêu bão Haiyan (năm 2013). Khả năng cao Bắc Bộ nằm trọn trong vùng ảnh hưởng của bão Mangkhut.