Siêu bão Haishen mạnh thứ 3 thế giới trong năm 2020 tấn công Trung Quốc

Song Minh |

Siêu bão Haishen, cơn bão thứ 10 trong năm, dự kiến mang đến mưa gió mạnh tới các khu vực phía đông Trung Quốc.

Đài Khí tượng quốc gia Trung Quốc tối 5.9 đã gia hạn cảnh báo màu xanh đối với bão Haishen, dự kiến ​​sẽ gây mưa to, gió lớn tại các khu vực biển phía đông Trung Quốc.

Theo tin bão mới nhất, siêu bão thứ 10 trong năm nay đã được quan sát thấy trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương, cách đảo Kyushu của Nhật Bản khoảng 890 km về phía nam lúc 5h chiều ngày 5.9 với sức gió tối đa lên tới 216km/ gần tâm bão - Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) cho biết.

Theo trang Severe Weather Europe, siêu bão Haishen là cơn bão mạnh thứ 3 thế giới trong năm 2020 và là một trong những cơn bão tồi tệ nhất được ghi nhận ở Nhật Bản. Cơn bão lớn nhất từng đổ bộ vào Nhật Bản là siêu bão cấp 5 vào tháng 9.1959.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km/h và mạnh dần lên.

Từ đêm 5.9 đến đêm 6.9, bão dự kiến đổ bộ vào các khu vực của Biển Hoa Đông, Hoàng Hải và vùng biển ngoài khơi phía đông Đài Loan.

Trước bão Haishen, bão Maysak tấn công tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc hôm 4.9. Ảnh: People's Daily.
Trước bão Haishen, bão Maysak tấn công tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc hôm 4.9. Ảnh: People's Daily.

Trước bão Haishen, Trung Quốc trong năm nay đã có 9 cơn bão, trong đó, bão Maysak vừa gây ảnh hưởng đến 452.700 người ở Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Cơ quan Khí tượng tỉnh cho biết, bão Maysak đã đổ bộ Hắc Long Giang hôm 3.9, mang theo gió mạnh và lượng mưa tích lũy lên đến 171,3 mm từ ngày 3.9 đến 4.9.

93 quận và huyện của tỉnh Hắc Long Giang bị ảnh hưởng bởi bão, với 9.829 người phải di dời.

Thiên tai cũng đã làm thiệt hại 1.157 ngôi nhà và 369.100 ha hoa màu, trong đó 15.600 ha hoa màu bị tàn phá hoàn toàn.

Chính quyền địa phương cho biết mực nước của 15 con sông ở tỉnh Hắc Long Giang đã vượt ngưỡng cảnh báo do lượng mưa liên tục do bão Maysak mang lại.

Vào ngày 4.9, 16 trạm quan trắc thủy văn dọc theo các con sông đã thấy mực nước trên mức báo động từ 0,03 đến 1,44 mét.

Tỉnh Hắc Long Giang đã ban bố cảnh báo lũ lụt vào ngày 4.9, cảnh báo lũ lụt có thể xảy ra tại 19 quận, thành phố và huyện của tỉnh.

Tổng cộng 142 chuyến bay đã bị hủy và 8 chuyến khác bị hoãn tại sân bay quốc tế Taiping Cáp Nhĩ Tân ở thủ phủ của tỉnh hôm 4.9. Hoạt động của 4 đoàn tàu đã tạm thời bị đình chỉ.

Dự báo Hắc Long Giang sẽ tiếp tục hứng chịu gió mạnh và mưa lớn vào khoảng ngày 8.9 khi bão Haishen đổ bộ.

So với các tỉnh khác ở miền đông và miền nam Trung Quốc, bão ít phổ biến hơn ở Hắc Long Giang, do tỉnh biên giới này không nằm gần khu vực biển rộng lớn.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Siêu bão đe dọa vùng lũ lụt Nhật Bản

Hải Anh |

Siêu bão mới nhất dự báo tiến về đảo Kyushu, Nhật Bản hôm 6 hoặc 7.9.

Tin bão mới nhất: Nhật Bản tiếp tục đón bão Haishen

HỒNG HẠNH |

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, bão Haishen đã ở phía nam của quần đảo Nhật Bản vào lúc 9h ngày 3.9.

Bão Maysak và 2 bão mới dồn dập tấn công Trung Quốc

Khánh Minh |

Bão Maysak dự kiến gây mưa xối xả ở đông bắc Trung Quốc, trong khi 2 cơn bão khác đang hình thành.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tin bão mới nhất: Siêu bão đe dọa vùng lũ lụt Nhật Bản

Hải Anh |

Siêu bão mới nhất dự báo tiến về đảo Kyushu, Nhật Bản hôm 6 hoặc 7.9.

Tin bão mới nhất: Nhật Bản tiếp tục đón bão Haishen

HỒNG HẠNH |

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, bão Haishen đã ở phía nam của quần đảo Nhật Bản vào lúc 9h ngày 3.9.

Bão Maysak và 2 bão mới dồn dập tấn công Trung Quốc

Khánh Minh |

Bão Maysak dự kiến gây mưa xối xả ở đông bắc Trung Quốc, trong khi 2 cơn bão khác đang hình thành.