Siêu bão Goni đổ bộ Philippines với gió giật 280km/h

Khánh Minh |

Bão Goni mạnh lên thành siêu bão vào 2h sáng ngày 1.11 và đổ bộ vào Bato, Catanduanes, Philippines lúc 4h50 sáng.

Theo tờ Rappler, trong bản tin lúc 5h sáng ngày 1.11, Cơ quan Dịch vụ Thời tiết, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết, siêu bão Goni ở gần thành phố Bato, vẫn đang di chuyển về phía tây tây nam với tốc độ 25 km/h.

Bão Goni đổ bộ vào Bato, Catanduanes, Philippines lúc 4h50 sáng ngày 1.11. Ảnh: PASAGA
Bão Goni đổ bộ vào Bato, Catanduanes, Philippines lúc 4h50 sáng ngày 1.11. Ảnh: PASAGA

Khi đổ bộ vào đất liền, siêu bão duy trì sức gió tối đa là 225 km/h, giật tới 280 km/h.

Ngay cả trước khi PAGASA nâng cấp Goni lên thành siêu bão, nó đã được coi là xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất thế giới vào năm 2020 cho đến nay.

"Trong vòng 12 giờ tới, những cơn gió dữ dội thảm khốc và lượng mưa dữ dội đến xối xả sẽ trút xuống Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, phần phía bắc của Sorsogon, và phần trung tâm và phía nam của Quezon. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm đối với những khu vực này" - PAGASA cho biết lúc 5h sáng 1.11.

Bão Goni quật đổ cây cối ở Tabaco, Albay, Philippines. Ảnh: Rappler
Bão Goni quật đổ cây cối ở Tabaco, Albay, Philippines. Ảnh: Rappler

Tín hiệu số 5 - cảnh báo gió xoáy thuận nhiệt đới cao nhất - hiện đã được ban bố ở các khu vực của Bicol. Tàu điện ngầm Manila và các tỉnh lân cận cũng đã được nâng cấp thành Tín hiệu số 3.

Sau khi vượt qua phần phía nam của Catanduanes, PAGASA cho biết tâm bão Goni sẽ đi qua Vịnh Lagonoy và đổ bộ vào phần phía nam của Camarines Sur hoặc phần phía bắc của Albay vào sáng 1.11.

Sau đó tâm bão Goni sẽ đi qua Camarines Sur và Camarines Norte trước khi hướng về Calabarzon vào chiều cùng ngày.

Siêu bão Goni được dự báo sẽ ra khỏi vùng đất liền Luzon và tiến vào Biển Đông sáng sớm ngày 2.11, suy yếu trở lại thành một cơn bão.

Bão Goni có thể rời Khu vực Trách nhiệm (PAR) của Philippines vào sáng sớm 3.11.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Philippines lệnh sơ tán khẩn khi bão mạnh nhất thế giới năm 2020 sắp đổ bộ

Hải Anh |

Giới chức Philippines lệnh sơ tán hàng nghìn dân cư ở phía nam đảo Luzon khi cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2020 sắp đổ bộ.

Cảnh báo từ siêu bão Goni, bão mạnh nhất năm 2020 đang tiến vào Biển Đông

Thanh Hà |

Siêu bão Goni dự báo sẽ suy yếu khi đổ bộ Philippines nhưng vẫn có khả năng gây ra thiệt hại lớn.

Tin bão mới nhất: Siêu bão Goni tăng cấp thành cơn bão mạnh nhất năm 2020

Thanh Hà |

Siêu bão Goni có thể trở thành cơn bão mạnh nhất trên trái đất năm 2020, đang hướng về Philippines.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Philippines lệnh sơ tán khẩn khi bão mạnh nhất thế giới năm 2020 sắp đổ bộ

Hải Anh |

Giới chức Philippines lệnh sơ tán hàng nghìn dân cư ở phía nam đảo Luzon khi cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2020 sắp đổ bộ.

Cảnh báo từ siêu bão Goni, bão mạnh nhất năm 2020 đang tiến vào Biển Đông

Thanh Hà |

Siêu bão Goni dự báo sẽ suy yếu khi đổ bộ Philippines nhưng vẫn có khả năng gây ra thiệt hại lớn.

Tin bão mới nhất: Siêu bão Goni tăng cấp thành cơn bão mạnh nhất năm 2020

Thanh Hà |

Siêu bão Goni có thể trở thành cơn bão mạnh nhất trên trái đất năm 2020, đang hướng về Philippines.