Siêu bão Amphan: Ấn Độ và Bangladesh sơ tán hàng triệu dân

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ và Bangladesh đã sơ tán hơn 2 triệu người tránh siêu bão Amphan trong bối cảnh đang chật vật ứng phó với dịch COVID-19.

Siêu bão xoáy Amphan tương đương với cơn bão cấp 5 - cấp cao nhất theo thang báo bão của Mỹ được dự báo sẽ đổ bộ vào bờ biển Ấn Độ và Bangladesh vào cuối ngày 20.5. Đến nay, giới chức đã triển khai sơ tán hơn hai triệu người tránh bão, SCMP đưa tin.

Với sức gió lên tới 240-265 km mỗi giờ, Amphan là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất ở Ấn Độ trong vòng hơn 20 năm qua, sau khi một cơn bão tương tự tấn công bang Odisha năm 1999 khiến ít nhất 10.000 người thiệt mạng, Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết.

Amphan được đánh giá là "cơn bão cực kỳ nguy hiểm", sức gió mạnh sẽ phá hủy mùa màng, đồn điền, cây cối, nhà cửa, hệ thống thông tin liên lạc, giao thông đường bộ và vận chuyển hàng hóa thiết yếu, đe dọa tới cuộc sống của người dân. Sóng thủy triều cao có khả năng làm ngập các khu vực trũng thấp ở các vùng ở tây Bengal.

Khoảng trời xám xịt tại thành phố Kolkata, tây Bengal, Ấn Độ hôm 18.5. Ảnh: Gulf News.
Khoảng trời xám xịt tại thành phố Kolkata, tây Bengal, Ấn Độ hôm 18.5. Ảnh: Gulf News.

Ấn Độ và Bangladesh đang trải qua "thảm họa kép" khi vừa ứng phó với siêu bão, vừa phải chứng kiến ​​sự suy giảm kinh tế vì dịch COVID-19. Nền kinh tế Ấn Độ đang trên đà thu hẹp chưa từng thấy trong hơn bốn thập kỉ, trong khi tăng trưởng GDP tháng 4 của Bangladesh cũng suy giảm.

Tại Ấn Độ, khoảng 25 đội thuộc lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia đã được triển khai và 12 đội khác sẵn sàng dự bị. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 18.5 đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để điều hành công tác chuẩn bị và giảm thiểu thiệt hại. Người dân bang Odisha đã được sơ tán tới 560 nơi tránh bão và hơn 7.000 tòa nhà công cộng.

Tại Bangladesh, Bộ trưởng Bộ Quản lý Thảm họa và Cứu trợ Nhà nước Enamur Rahman cho biết nước này đã chuẩn bị 12.078 nơi trú bão ở các huyện ven biển cho 5,19 triệu người. Người dân sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang và khuyến khích đeo găng tay khi ở trong các khu tránh bão.

Mùa bão trong khu vực này thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 12, với những cơn bão có sức tàn phá dữ dội buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán, gây thiệt hại trên diện rộng cho mùa màng và tài sản, cả ở Ấn Độ và Bangladesh lân cận.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Amphan tăng cấp thành siêu bão, hàng nghìn người dân Ấn Độ phải sơ tán

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã bắt đầu sơ tán hàng nghìn người dân và tạm dừng các hoạt động ở cảng khi bão Amphan được dự báo sẽ gia tăng thêm sức mạnh và trở thành siêu bão xoáy trong 12 giờ tới.

Cơn bão đầu tiên đe dọa bờ đông nước Mỹ

Thanh Hà |

Hai tuần trước khi bắt đầu mùa bão chính thức của Đại Tây Dương, bão nhiệt đới Arthur - cơn bão đầu tiên được đặt tên của mùa bão năm nay - đang hình thành ở Đại Tây Dương và dự kiến quét qua khu vực bờ biển phía đông của Mỹ trước khi hướng ra biển.

Philippines sơ tán hơn 140.000 người tránh bão Vongfong

Lê Thanh Hà |

Hơn 140.000 người đã buộc phải sơ tán vào những nơi trú ẩn khi bão Vongfong đổ bộ vào Philippines.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Amphan tăng cấp thành siêu bão, hàng nghìn người dân Ấn Độ phải sơ tán

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ đã bắt đầu sơ tán hàng nghìn người dân và tạm dừng các hoạt động ở cảng khi bão Amphan được dự báo sẽ gia tăng thêm sức mạnh và trở thành siêu bão xoáy trong 12 giờ tới.

Cơn bão đầu tiên đe dọa bờ đông nước Mỹ

Thanh Hà |

Hai tuần trước khi bắt đầu mùa bão chính thức của Đại Tây Dương, bão nhiệt đới Arthur - cơn bão đầu tiên được đặt tên của mùa bão năm nay - đang hình thành ở Đại Tây Dương và dự kiến quét qua khu vực bờ biển phía đông của Mỹ trước khi hướng ra biển.

Philippines sơ tán hơn 140.000 người tránh bão Vongfong

Lê Thanh Hà |

Hơn 140.000 người đã buộc phải sơ tán vào những nơi trú ẩn khi bão Vongfong đổ bộ vào Philippines.