Scotland tái tạo 3D pháo đài khủng 1.000 năm tuổi

Nguyễn Hạnh |

Một cuộc tái tạo 3D đáng kinh ngạc cho thấy pháo đài Pictish lớn nhất Scotland trông như thế nào vào thời kỳ đỉnh cao của nó hơn 1.000 năm về trước.

Theo Daily Mail, những hình ảnh kỹ thuật số của pháo đài - tên là Burghead - trên bờ biển Moray được các chuyên gia từ Đại học Aberdeen tạo ra dựa trên các cuộc khai quật khảo cổ học.

Pháo đài bị chiếm đóng từ khoảng năm 500-1000 sau Công nguyên. Người ta từ lâu đã nghĩ rằng những gì còn lại của pháo đài đã bị mất trong quá trình phát triển của Burghead hiện đại vào thế kỷ 19.

Tái tạo 3D cho thấy bên trong pháo đài có một nhà nguyện, phản ánh sự chiếm đóng của người Cơ Đốc giáo. Ảnh: University of Aberdeen
Tái tạo 3D cho thấy bên trong pháo đài có một nhà nguyện, phản ánh sự chiếm đóng của người Cơ đốc giáo. Ảnh: University of Aberdeen
Từng xảy ra hỏa hoạn tại Pháo đài Burghead vào thế kỷ 10, có thể là do người Viking gây ra. Người Viking được cho là đã đột kích vào bờ biển Moray trong thời kỳ này. Sau trận hỏa hoạn, địa điểm bị bỏ trống cho đến thế kỷ 12. Ảnh: University of Aberdeen/SWNS
Từng xảy ra hỏa hoạn tại Pháo đài Burghead vào thế kỷ 10, có thể là do người Viking gây ra. Người Viking được cho là đã đột kích vào bờ biển Moray trong thời kỳ này. Sau trận hỏa hoạn, địa điểm bị bỏ trống cho đến thế kỷ 12. Ảnh: University of Aberdeen/SWNS

Tuy nhiên, những nỗ lực của nhóm đã vẽ nên một bức tranh khác, mang lại cái mà họ gọi là "một số vật phẩm và tòa nhà quan trọng nhất của Pictish chưa từng được phát hiện".

Theo các nhà khảo cổ học, Pháo đài Burghead có kích thước gấp ba lần bất kỳ địa điểm khép kín nào khác ở Scotland từ thời Trung Cổ.

Pháo đài Pictish lớn nhất Scotland được tái tạo với hình ảnh 3D. Video: University of Aberdeen

"Pháo đài Burghead là một trong những địa điểm quan trọng nhất ở Scotland thời Sơ kỳ Trung Cổ và được xây dựng để trở nên ấn tượng và hùng vĩ", giám đốc khảo cổ Kevin Grant của Historic Environment Scotland nói.

Ông tiếp tục: "Những tái tạo này giúp chúng tôi tưởng tượng về việc trải nghiệm địa điểm ngoạn mục này trong thời kỳ hoàng kim của nó. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi được hỗ trợ những cuộc khai quật này, chúng đang làm thay đổi sự hiểu biết của chúng tôi về Pictish Scotland và cứu những di vật khảo cổ quan trọng không bị sóng biển cuốn mất".

Nhà khảo cổ học Gordon Noble của Đại học Aberdeen - người đã khai quật Burghead được 5 năm - cho hay: "Nhờ quy mô của những ngôi nhà và tòa nhà mà chúng tôi phát hiện ra bằng chứng cho thấy đây là một địa điểm Pictish đông dân cư và quan trọng".

"Thật tuyệt vời khi thấy công trình khai quật kéo dài hơn 5 năm của chúng tôi được tập hợp lại thành những công trình tái tạo tuyệt đẹp này, mang đến một cái nhìn sâu sắc đáng kinh ngạc về hình dáng của Burghead", Noble bày tỏ.

Nhóm hiện đang tiến hành nhiều cuộc khai quật hơn, với hy vọng có thể hiểu thêm về cách những người Pics ở Burghead kết nối với thế giới rộng lớn bên ngoài.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện sửng sốt về thủ đô cổ Karakorum của Đế chế Mông Cổ

Nguyễn Hạnh |

Thủ đô Karakorum của Đế chế Mông Cổ thực sự lớn hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây, theo các nhà khảo cổ học - những người lập bản đồ đầu tiên của thành phố cổ đại.

Ly kỳ 6 vụ án trộm mộ rùng rợn khét tiếng nhất lịch sử

Nguyễn Hạnh |

Điểm lại 6 trong số những vụ trộm mộ ghê rợn và khét tiếng nhất trong lịch sử, theo Live Science.

Peru khai quật khảo cổ đầy đau thương

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ ở Peru đã khai quật các bộ xương cổ xưa của những trẻ em bị hiến tế. Những bộ xương này đại diện cho bằng chứng đầu tiên về các lễ cúng theo nghi lễ Wari được phát hiện ở vùng Lambayeque, tây bắc Peru.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện sửng sốt về thủ đô cổ Karakorum của Đế chế Mông Cổ

Nguyễn Hạnh |

Thủ đô Karakorum của Đế chế Mông Cổ thực sự lớn hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây, theo các nhà khảo cổ học - những người lập bản đồ đầu tiên của thành phố cổ đại.

Ly kỳ 6 vụ án trộm mộ rùng rợn khét tiếng nhất lịch sử

Nguyễn Hạnh |

Điểm lại 6 trong số những vụ trộm mộ ghê rợn và khét tiếng nhất trong lịch sử, theo Live Science.

Peru khai quật khảo cổ đầy đau thương

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ ở Peru đã khai quật các bộ xương cổ xưa của những trẻ em bị hiến tế. Những bộ xương này đại diện cho bằng chứng đầu tiên về các lễ cúng theo nghi lễ Wari được phát hiện ở vùng Lambayeque, tây bắc Peru.