Saudi Arabia xử tử 3 người nước ngoài ngay ngày đầu năm mới

Song Minh |

Giới chức Saudi Arabia đã xử tử 2 công dân Ai Cập và 1 công dân Pakistan ngay trong ngày đầu tiên của năm 2019.

Tờ Middle East Monitor cho biết, Bộ Nội vụ Saudi Arabia đã thi hành án tử hình đối với 2 người Ai Cập vì tội buôn lậu ma túy vào khu vực Tabuk.

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết, Ataiwi Suleiman và Sobhi Ouda bị bắt trong khi buôn lậu một lượng lớn amphetamine, cần sa và thuốc phiện bằng đường biển vào vương quốc này.

Các nhà chức trách cũng thi hành án tử hình với Nizar Ahmad Qal Ahmad, quốc tịch Pakistan, vì tội buôn lậu heroin vào Saudi Arabia.

Theo truyền thông Saudi, án tử hình với 3 người nước ngoài nói trên được thực thi theo phán quyết của Tòa phúc thẩm, Toà án tối cao và sắc lệnh Hoàng gia.

Theo Tổ chức Nhân quyền Châu Âu-Saudi, trong năm 2018 Saudi Arabia xử tử 143 người, 57 trong số này là tội phạm ma túy.

Saudi Arabia bị xếp vào top 5 nước có án tử hình cao nhất thế giới.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Saudi Arabia chỉ trích Mỹ can thiệp nội bộ vụ giết nhà báo Khashoggi

Khánh Minh |

Saudi Arabia chỉ trích 2 nghị quyết của Thượng viện Mỹ liên quan đến vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi và Yemen là hành vi can thiệp nội bộ.

Thượng viện Mỹ giáng đòn mạnh vào Thái tử Saudi Arabia vụ giết nhà báo

Ngọc Vân |

Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua dự luật quy trách nhiệm cho Thái tử Saudi Arabia về vụ giết hại tàn nhẫn và phân xác nhà báo Jamal Khashoggi trong lãnh sự quán Saudi ở Istanbul.

Nhà báo Saudi Arabia bị sát hại được chọn là Nhân vật của năm 2018

Hải Anh |

Tạp chí danh tiếng Time đã chọn nhà báo người Saudi Arabia bị sát hại Jamal Khashoggi nằm trong nhóm các nhân vật "Những người bảo hộ" và "Cuộc chiến vì sự thật" là Nhân vật của năm 2018.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Saudi Arabia chỉ trích Mỹ can thiệp nội bộ vụ giết nhà báo Khashoggi

Khánh Minh |

Saudi Arabia chỉ trích 2 nghị quyết của Thượng viện Mỹ liên quan đến vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi và Yemen là hành vi can thiệp nội bộ.

Thượng viện Mỹ giáng đòn mạnh vào Thái tử Saudi Arabia vụ giết nhà báo

Ngọc Vân |

Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua dự luật quy trách nhiệm cho Thái tử Saudi Arabia về vụ giết hại tàn nhẫn và phân xác nhà báo Jamal Khashoggi trong lãnh sự quán Saudi ở Istanbul.

Nhà báo Saudi Arabia bị sát hại được chọn là Nhân vật của năm 2018

Hải Anh |

Tạp chí danh tiếng Time đã chọn nhà báo người Saudi Arabia bị sát hại Jamal Khashoggi nằm trong nhóm các nhân vật "Những người bảo hộ" và "Cuộc chiến vì sự thật" là Nhân vật của năm 2018.