Hãng Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mohammed al-Jadaan phát biểu phỏng vấn trên truyền hình Al Arabiya hôm 2.5 cho biết: "Chúng tôi phải giảm mạnh chi tiêu ngân sách. Nền tài chính của Saudi Arabia cần nhiều kỷ luật hơn nữa và con đường phía trước còn dài", đồng thời nói thêm rằng tác động của đại dịch COVID-19 đối với tài chính nước này sẽ xuất hiện từ quý II/2020.
Một biện pháp sẽ là làm chậm các dự án của chính phủ, bao gồm các dự án lớn bằng cách giảm chi tiêu, Bộ trưởng cho biết.
Nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới này đang phải chịu giá dầu thấp trong lịch sử, trong khi các biện pháp ứng phó đại dịch COVID-19 có khả năng kiềm chế tốc độ và quy mô cải cách kinh tế do Thái tử Mohammed bin Salman đưa ra.
Dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Saudi Arabia đã giảm trong tháng 3 với tốc độ nhanh nhất trong ít nhất 20 năm qua, chạm mức thấp nhất kể từ năm 2011, trong khi vương quốc rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách 9 tỉ USD trong quý đầu tiên do doanh thu từ dầu mỏ sụt giảm.
Bộ trưởng Tài chính Jadaan vào tháng trước cho biết rằng nước này có thể sẽ vay thêm 26 tỉ USD trong năm nay, đồng thời rút tới 32 tỉ USD từ dự trữ ngoại hối để hỗ trợ thâm hụt.
Ngày 2.5, ông Jadaan phát biểu trên truyền hình Al Arabiya cho biết Saudi Arabia đã sử dụng một số doanh thu từ các khoản đầu tư để bù đắp thâm hụt và cuộc khủng hoảng đã mang đến cơ hội đầu tư.
Bộ trưởng Tài chính Jadaan lưu ý nước này đã đưa ra các biện pháp kích thích nhằm bảo toàn việc làm trong khu vực tư nhân và duy trì cung cấp các dịch vụ cơ bản.
Kể từ ngày 5.3, Saudi Arabia bắt đầu tiến hành cô lập một khu vực công nghiệp của thành phố Dammam, ngăn chặn các hoạt động ra vào, trừ các xe vận chuyển hàng, cho đến khi có thông báo mới, để ngăn chặn sự lây lan COVID-19. Theo đó, các nhà máy quan trọng sẽ hoạt động với công suất còn 1/3, theo tin từ hãng thông tấn nhà nước SPA.
Saudi Arabia hiện ghi nhận 25.459 ca COVID-19 và 176 trường hợp tử vong, tính tới thời điểm hiện nay.