Saudi Arabia thu hàng trăm tỷ USD trong chiến dịch thanh trừng tham nhũng

Hà Liên |

Chiến dịch chống tham nhũng ở Saudi Arabia đã thu được 106,7 tỷ USD qua các thỏa thuận với những quan chức, thành viên hoàng tộc và các tài phiệt có liên quan. 

Theo BBC, Bộ trưởng Tư pháp vương quốc Saudi Arabia Sheikh Saud al-Mojeb cho hay,  56/381 người được triệu tập để thẩm vấn kể từ ngày 4.11.2017 vẫn đang bị giam giữ. Những người khác đã được chứng minh vô tội hoặc nhận tội và chuyển giao tài sản, tiền mặt, chứng khoán cùng các tài sản khác. 

Ông Sheikh Mojebo không công bố tên của bất cứ ai trong số những người có liên quan tới chiến dịch này. 

Trong những ngày gần đây, hoàng tử, tỷ phú Alwaleed bin Talal và ông Alwalid al-Ibrahim -  chủ kênh truyền hình vệ tinh Arab MBC, đã được thả khỏi khách sạn 5 sao Ritz-Carlton ở Riyadh.

Cả hai người đều khẳng định vô tội, nhưng các nguồn tin chính thức của Saudi Arabia cho biết, họ đồng ý thanh toán tài chính để đổi lấy tự do sau khi thừa nhận một số hành vi vi phạm không được nêu cụ thể.

Những người khác được cho là đã được trả tự do gồm Hoàng tử Miteb bin Abdullah - con của nhà vua Abdullah quá cố. Nguồn tin cho biết, ông đã bàn giao hơn 1 tỷ USD tài sản. Ngoài ra, Bộ trưởng Ibrahim al-Assaf cũng được thả tự do và chứng minh vô tội.

Sheikh Mojeb cho biết, ông đã từ chối thương lượng với 56 người vẫn đang bị giam giữ "do các vụ án hình sự đang chờ giải quyết, hoặc đang tiếp tục quá trình điều tra".

Những người này được cho là đã bị chuyển khỏi khách sạn Ritz-Carlton đến nhà tù. Khách sạn 5 sao này sau một thời gian bị biến thành nơi giam giữ của các hoàng thân, bộ trưởng, doanh nhân trong chiến dịch thanh trừng tham nhũng của Saudi Arabia sẽ được mở lại vào tháng 2 tới.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mohammed al-Jadaan cho biết, số tiền thu được từ các thỏa thuận sẽ được sử dụng để tài trợ cho chương trình trị giá 13,3 tỷ USD hỗ trợ công dân Saudi Arabia đối phó với chi phí sinh hoạt đắt đỏ. 

Chiến dịch chống tham nhũng do Thái tử Mohammed bin Salman, con trai nhà vua Salman dẫn đầu bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Người lao động Việt Nam tại Saudi Arabia: Hết hạn hợp đồng 5 tháng vẫn chưa được về nước

V.L |

Do bà Cao Thị Truyền (sinh năm 1967) đã hết hạn hợp đồng gần 5 tháng nhưng không được nhà chủ bên Saudi Arabia làm thủ tục để về Việt Nam, đồng thời còn bị chủ nợ hơn 7 tháng lương nên 2 người con gái của bà đã gửi đơn cầu cứu đến Báo Lao Động để nhờ lên tiếng, giúp bà Truyền sớm sum họp với gia đình.

Tỷ phú giàu nhất Trung Đông kể chuyện bị giam 2 tháng trong nhà tù 5 sao

H.Liên |

Tỷ phú - hoàng tử  Alwaleed bin Talal bị bắt giam trong chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ Saudi Arabia đã được thả tự do sau hơn 2 tháng bị giam giữ trong khách sạn 5 sao ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia). 

Từ chối chi 6 tỷ USD đổi tự do, người giàu nhất Trung Đông bị chuyển khỏi nhà tù 5 sao

H.L |

Tỷ phú, hoàng tử Saudi Arabia Alwaleed bin Talal đã bị chuyển tới một nhà tù an ninh tối đa sau khi từ chối chi 6 tỷ USD để đổi lấy tự do trong chiến dịch chống tham nhũng của nước này.

Talkshow 360 độ nghề nghiệp: Xu hướng nghề nghiệp trong 5 năm tới

NHÓM PV |

Nắm bắt xu hướng nghề nghiệp trong tương lai giúp các bạn học sinh đứng trước ngưỡng cửa đại học có kế hoạch rõ ràng, đúng đắn và khoa học hơn. Và xu hướng nghề nghiệp trong 5 năm tới ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung sẽ ra sao, những ngành nghề nào sẽ bị thay thế... sẽ được các chuyên gia tư vấn tại Talkshow 360 độ nghề nghiệp với chủ đề "Xu hướng nghề nghiệp trong 5 năm tới".

Chương trình có sự tham dự của ông Trần Anh Tuấn - Chuyên gia Dự báo nhân lực, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp TPHCM và TS Mai Đức Toàn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông Trường Đại học Gia Định.

Đã bắt được đối tượng cướp tiệm vàng trong ngày vía Thần tài

TẠ QUANG |

Vĩnh Long - Mang thanh sắt và dao nhọn xông vào tiệm vàng cướp trong ngày vía Thần tài, thủ phạm nhanh chóng bị bắt sau đó.

Trung tướng Tô Ân Xô tiếp tục là Người phát ngôn Bộ Công an

Việt Dũng |

Chiều 31.1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Máy bay quân sự Su 22 gặp nạn ở Yên Bái, một phi công hy sinh

PHẠM ĐÔNG |

Máy bay Su 22 của Trung đoàn Không quân 921 gặp nạn khi đang hạ cánh tại Yên Bái, phi công Trần Ngọc Duy hy sinh.

Thót tim cảnh ô tô lao vào nhà dân ven Quốc lộ 6

THANH BÌNH |

Lúc hơn 9h ngày 31.1, một xe ô tô lao vào nhà dân tại bản Hồng Sọt, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Cảnh tượng được ghi lại khiến nhiều người xem "đứng tim".

Người lao động Việt Nam tại Saudi Arabia: Hết hạn hợp đồng 5 tháng vẫn chưa được về nước

V.L |

Do bà Cao Thị Truyền (sinh năm 1967) đã hết hạn hợp đồng gần 5 tháng nhưng không được nhà chủ bên Saudi Arabia làm thủ tục để về Việt Nam, đồng thời còn bị chủ nợ hơn 7 tháng lương nên 2 người con gái của bà đã gửi đơn cầu cứu đến Báo Lao Động để nhờ lên tiếng, giúp bà Truyền sớm sum họp với gia đình.

Tỷ phú giàu nhất Trung Đông kể chuyện bị giam 2 tháng trong nhà tù 5 sao

H.Liên |

Tỷ phú - hoàng tử  Alwaleed bin Talal bị bắt giam trong chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ Saudi Arabia đã được thả tự do sau hơn 2 tháng bị giam giữ trong khách sạn 5 sao ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia). 

Từ chối chi 6 tỷ USD đổi tự do, người giàu nhất Trung Đông bị chuyển khỏi nhà tù 5 sao

H.L |

Tỷ phú, hoàng tử Saudi Arabia Alwaleed bin Talal đã bị chuyển tới một nhà tù an ninh tối đa sau khi từ chối chi 6 tỷ USD để đổi lấy tự do trong chiến dịch chống tham nhũng của nước này.