Saudi Arabia thành lập thành phố phi lợi nhuận đầu tiên thế giới

Ngọc Vân |

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud công bố thành lập thành phố phi lợi nhuận đầu tiên trên thế giới.

Thái tử Mohammed bin Salman - người sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Mohammed bin Salman Misk - đã công bố ra mắt "Thành phố phi lợi nhuận của Thái tử Mohammed bin Salman", thành phố phi lợi nhuận đầu tiên trên thế giới.

Theo hãng thông tấn Saudi Arabia SPA, thành phố sẽ là hình mẫu cho sự phát triển của khu vực phi lợi nhuận trên toàn cầu và là vườn ươm cho các nhóm thanh niên và tình nguyện viên, cũng như các tổ chức phi lợi nhuận trong nước và quốc tế.

Thái tử cho biết, đây sẽ là thành phố phi lợi nhuận đầu tiên thuộc loại hình này, góp phần đạt được các mục tiêu của Quỹ Mohammed bin Salman Misk trong việc hỗ trợ đổi mới, khởi nghiệp và nâng cao chất lượng các nhà lãnh đạo tương lai bằng cách xác định cơ hội làm việc phi lợi nhuận và các chương trình đào tạo thanh thiếu niên mà thành phố sẽ cung cấp.

Dự án cũng sẽ cung cấp các dịch vụ góp phần tạo ra một môi trường hấp dẫn cho tất cả những người thụ hưởng các dịch vụ của thành phố.

"Thành phố phi lợi nhuận của Thái tử Mohammed bin Salman, nơi triển khai mô hình Digital Twin (công nghệ bản sao số), sẽ có các học viện, trường cao đẳng, trung tâm hội nghị, bảo tàng khoa học, trung tâm sáng tạo, cung cấp không gian hỗ trợ tham vọng của các nhà đổi mới trong khoa học và công nghệ thế hệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và robot" - Thái tử Mohammed tuyên bố.

Ông nói thêm rằng, thành phố cũng sẽ có học viện nghệ thuật và phòng trưng bày, nhà hát nghệ thuật biểu diễn, khu vui chơi, học viện nấu ăn và khu dân cư phức hợp. Ngoài ra, thành phố sẽ là nơi đặt các công ty đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư để hỗ trợ và ươm tạo các doanh nghiệp đổi mới nhằm thúc đẩy sự đóng góp của cộng đồng từ khắp nơi trên thế giới.

Thành phố phi lợi nhuận rộng 3,4km2 nằm trên khu đất dành riêng cho Thái tử, ở khu phố Irqah, tiếp giáp với Wadi Hanifa. Quy hoạch tổng thể của thành phố thể hiện một đô thị kỹ thuật số tiên tiến, lấy con người làm trung tâm, được thiết kế để bền vững, thân thiện với người đi bộ và sẽ phân bổ hơn 44% tổng diện tích cho các không gian xanh mở để thúc đẩy phát triển bền vững.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chấp thuận bán tên lửa cho Saudi Arabia trị giá 650 triệu USD

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận bán tên lửakhông đối không và các thiết bị liên quan của Raytheon cho Saudi Arabia trị giá lên tới 650 triệu USD.

Nhà sản xuất dầu Saudi Arabia tuyên bố đạt "net-zero" trước năm 2060

Nguyễn Hạnh |

Saudi Arabia - một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới - ngày 23.10 tuyên bố đặt mục tiêu đạt "net-zero" trước năm 2060.

Cấu trúc đá bí ẩn ở Saudi Arabia lâu đời hơn kim tự tháp Ai Cập cổ nhất

Thanh Hà |

Hàng nghìn cấu trúc đá đồ sộ bí ẩn ở Saudi Arabia được cho là lâu đời hơn kim tự tháp Ai Cập và vòng tròn đá cổ ở Anh - khiến những cấu trúc này được xem là cảnh quan nghi lễ lâu đời nhất được xác định.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Mỹ chấp thuận bán tên lửa cho Saudi Arabia trị giá 650 triệu USD

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận bán tên lửakhông đối không và các thiết bị liên quan của Raytheon cho Saudi Arabia trị giá lên tới 650 triệu USD.

Nhà sản xuất dầu Saudi Arabia tuyên bố đạt "net-zero" trước năm 2060

Nguyễn Hạnh |

Saudi Arabia - một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới - ngày 23.10 tuyên bố đặt mục tiêu đạt "net-zero" trước năm 2060.

Cấu trúc đá bí ẩn ở Saudi Arabia lâu đời hơn kim tự tháp Ai Cập cổ nhất

Thanh Hà |

Hàng nghìn cấu trúc đá đồ sộ bí ẩn ở Saudi Arabia được cho là lâu đời hơn kim tự tháp Ai Cập và vòng tròn đá cổ ở Anh - khiến những cấu trúc này được xem là cảnh quan nghi lễ lâu đời nhất được xác định.