Saudi Arabia tăng cường không kích Yemen sau cái chết của cựu Tổng thống Saleh

Hà Liên |

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tăng cường các cuộc không kích vào thủ đô Sana'a và các khu vực khác sau vụ ám sát cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh.

Các máy bay chiến đấu của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các vị trí của phong trào Houthi Ansarullah ở Sana'a và các tỉnh miền bắc Yemen sáng 6.12 bất chấp kêu gọi ngừng bắn vì mục đích nhân đạo ở nước này, truyền hình al-Masirah của Yemen đưa tin. 

Liên quân cũng ném bom dinh tổng thống, nhà ở của ông Ali Abdullah Saleh và nhà người thân trong gia đình ông.

Người dân địa phương cho hay, những tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở trung tâm thành phố Sana'a. Hiện chưa có báo cáo ngay về thương vong. 

Ngoài thủ đô Sana'a, Ta'izz, Hajjah và Sa'dah cũng bị các máy bay chiến đấu của liên quân Saudi Arabia tấn công.

Cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh bị sát hại hôm 4.12 trong khi tìm cách trốn khỏi Sana'a đến tỉnh Ma'arab. Vụ ám sát xảy ra ngay sau khi ông phá vỡ liên minh với phong trào Houthi Ansarullah, ủng hộ liên minh quân sự của Saudi Arabia. 

Chiều 5.12, hàng chục ngàn người Yemen đã tổ chức biểu tình chống lại cuộc chiến do Saudi Arabia dẫn đầu ở Yemen đồng thời kêu gọi thống nhất giữa tất cả các phe phái trong nước.

Phong trào Houthi đã và đang điều hành các hoạt động của Yemen và chống lại liên quân Saudi Arabia. 

Hơn 12.000 người đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch quân sự của Saudi Arabia bắt đầu hồi tháng 3.2015. Phần lớn cơ sở hạ tầng gồm bệnh viện, trường học và nhà máy ở quốc gia trên bán đảo Arab đã bị chiến tranh tàn phá.

Theo Liên Hợp Quốc, Yemen đang trải qua "cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất hành tinh". 

Đợt không kích mới nhất vào Yemen diễn ra một ngày sau khi con trai cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh thề sẽ dẫn đầu chiến dịch chống lại phong trào Houthi.

Trong cuộc họp với Hội đồng Bảo an, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed kêu gọi tất cả các bên kiềm chế.

Theo Bộ Nội vụ Yemen, lực lượng Yemen do các tay súng phong trào Houthi hậu thuẫn, có toàn quyền kiểm soát tất cả các vị trí do các lực lượng dân quân của phe ông Saleh chiếm giữ  tại Sana'a.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Lá chắn tối tân Patriot của Mỹ bắn trượt tên lửa phiến quân Yemen

Vân Anh |

Mặc dù Saudi Arabia tuyên bố ngăn chặn và phá hủy tên lửa bắn từ Yemen tới thủ đô Riyadh hồi tháng trước, song một phân tích mới đây cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân Patriot của Mỹ đã phóng 5 quả đạn hụt tên lửa phiến quân Yemen phóng vào Saudi Arabia.

Phiến quân Houthi chiếm thủ đô Yemen sau khi giết cựu Tổng thống

Vân Anh |

Thủ đô Sanaa của Yemen hiện được cho là đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Houthi, sau khi lực lượng này giết chết cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Cựu Tổng thống Yemen bị sát hại dã man

Hà Liên |

Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã bị các chiến binh Houthi giết chết trong bối cảnh bạo lực đẫm máu ở thủ đô Sanaa sau khi ông Saleh phá vỡ liên minh với phong trào Houthi hồi tuần trước. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lá chắn tối tân Patriot của Mỹ bắn trượt tên lửa phiến quân Yemen

Vân Anh |

Mặc dù Saudi Arabia tuyên bố ngăn chặn và phá hủy tên lửa bắn từ Yemen tới thủ đô Riyadh hồi tháng trước, song một phân tích mới đây cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân Patriot của Mỹ đã phóng 5 quả đạn hụt tên lửa phiến quân Yemen phóng vào Saudi Arabia.

Phiến quân Houthi chiếm thủ đô Yemen sau khi giết cựu Tổng thống

Vân Anh |

Thủ đô Sanaa của Yemen hiện được cho là đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Houthi, sau khi lực lượng này giết chết cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Cựu Tổng thống Yemen bị sát hại dã man

Hà Liên |

Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã bị các chiến binh Houthi giết chết trong bối cảnh bạo lực đẫm máu ở thủ đô Sanaa sau khi ông Saleh phá vỡ liên minh với phong trào Houthi hồi tuần trước.