Saudi Arabia dọa sẽ hành động cứng rắn nếu Qatar mua "rồng lửa" S-400

Hải Anh |

Tờ Le Monde đưa tin, Saudi Arabia muốn Pháp giúp ngăn chặn việc Qatar mua hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của Nga.

Tờ báo của Pháp khẳng định đã nhìn thấy bức thư của quốc vương Saudi Arabia Salman gửi Tổng thống Emmanuel Macron để bày tỏ "những quan ngại sâu sắc" về việc Qatar đang tìm cách mua hệ thống phòng không S-400.

Le Monde trích nội dung lá thư trong đó khẳng định, nếu tên lửa được triển khai trên lãnh thổ Qatar, "vương quốc sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để loại bỏ hệ thống phòng thủ này, bao gồm cả hành động quân sự".

Le Monde cho hay, trong thư, quốc vương Saudi Arabia đề nghị ông Emmanuel Macron ủng hộ việc ngăn chặn Nga bán hàng S-400 cho Qatar.

Văn phòng Tổng thống Pháp hôm 3.6 tuyên bố không bình luận về thông tin trên Le Monde.

Năm ngoái, tại Mátxcơva, Quốc vương Salman đã ký thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400.

Saudi Arabia và các nước láng giềng Arab khác tiến hành cuộc phong tỏa ngoại giao, giao thương với Qatar kể từ năm ngoái, cáo buộc Doha tài trợ khủng bố. Qatar đã phủ nhận những cáo buộc này.

Đầu năm nay, truyền thông đưa tin,Qatar đang thúc đẩy đàm phán mua S-400 của Nga. Đại sứ Qatar tại Nga Fahad bin Mohammed Al-Attiyah tiết lộ với hãng thông tấn Tass rằng, cuộc đàm phán giữa Doha với Mátxcơva về việc mua hệ thống S-400 "đang ở giai đoạn thúc đẩy".

Theo ông, thỏa thuận hợp tác quân sự được ký kết vào tháng 10.2017 trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tới Qatar đã "mở đường cho việc hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm chuyển giao vũ khí, huấn luyện binh sĩ, bảo dưỡng vũ khí và tất nhiên là hợp tác trong các dịch vụ đặc biệt".

Đại sứ Fahad bin Mohammed Al-Attiyah tiết lộ, Doha lên kế hoạch mua không chỉ các tổ hợp phòng không của Nga, mà còn là có kế hoạch mua vũ khí cho lực lượng binh sĩ mặt đất.

Qatar thể hiện sự quan tâm với hệ thống S-400, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Khalid bin Mohammad Al Attiyah thăm một triển lãm quân sự lớn ở Nga tháng 8.2017. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.