Sau vụ Mỹ và liên quân tấn công Syria: Người dân Syria cố gắng trở lại nhịp sống hằng ngày

SONG MINH |

Cuộc tấn công Syria của liên quân Mỹ, Anh, Pháp đêm 13.4 theo giờ địa phương có những diễn biến trái chiều khi Lầu Năm Góc tuyên bố đã áp đảo và tránh được hệ thống phòng không Syria để tấn công mọi mục tiêu chính yếu của chương trình vũ khí hóa học Syria, trong khi phía Nga và Syria khẳng định bắn hạ được 2/3 số tên lửa của liên quân.

Bao nhiêu tên lửa bị bắn hạ?

Trung tướng Thủy quân lục chiến Kenneth McKenzie - Giám đốc Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ - bác bỏ những tuyên bố từ Nga và Syria nói rằng 71 tên lửa của phương Tây đã bị bắn hạ. Ông cho biết hệ thống phòng không của Nga đã không khai hỏa, trong khi hệ thống phòng không của Syria hoàn toàn không hữu hiệu trước một cuộc tấn công từ nhiều hướng, không chỉ gồm máy bay của Mỹ, Anh và Pháp mà còn cả các tàu khu trục của Mỹ, 1 tàu tuần dương và tàu khu trục của Pháp và thậm chí 1 tàu ngầm của Mỹ.

Trong khi đó, Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, hầu hết tên lửa mà Mỹ và phương Tây tấn công Syria đều bị hệ thống phòng không của nước này bắn hạ. Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Nga ra tuyên bố xác nhận Syria đánh chặn 71 trong số 103 tên lửa Mỹ, Anh, Pháp bắn vào Syria. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Syria đã đẩy lùi cuộc tấn công của phương Tây bằng hệ thống phòng không có từ thời Liên Xô hơn 30 năm trước, bao gồm S-125, S-200, các đơn vị tên lửa Buk và Kvadrat.

Người dân Syria lái xe ôtô trên đường, bấm còi liên hồi sau vụ không kích.Ảnh: TL
Người dân Syria lái xe ôtô trên đường, bấm còi liên hồi sau vụ không kích.Ảnh: TL

Syria tuyên bố thắng lợi ở Đông Ghouta

Chưa đầy 24 giờ sau khi phương Tây không kích hơn 100 tên lửa vào Syria, quân đội Syria tuyên bố, Đông Ghouta đã sạch bóng phiến quân. Theo Thông tấn xã SANA, quân đội Syria quyết tâm tiêu diệt khủng bố, dù cho thế lực nào ủng hộ chúng, để lập lại an ninh và ổn định của đất nước. “Tất cả những kẻ khủng bố đã rời Douma, thành trì cuối cùng ở Đông Ghouta” - tuyên bố của quân đội Syria cho hay.

Ngày 15.4, người dân Syria cố gắng trở lại nhịp sống hằng ngày. Cuộc tấn công của liên quân đã phá hủy cơ sở hạ tầng của Syria và khiến 3 dân thường bị thương - theo Sputnik. Bị phá hủy nặng nề nhất là Trung tâm Nghiên cứu khoa học Syria. “Hệ thống phòng không của chúng tôi rất hiệu quả trước tên lửa của Mỹ. Tôi có thể nói rằng cuộc tấn công không thành công” - một người dân Syria nói với Sputnik, bổ sung rằng họ có thể sống sót qua đêm và cố gắng trở lại cuộc sống hằng ngày.

Phong trào phản chiến lan rộng

Các nhà hoạt động chống chiến tranh ở Mỹ, Anh và nhiều nước đã tổ chức loạt cuộc biểu tình để phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cho tấn công Syria. “Không hề có đặc quyền pháp lý nào hết, công nhiên vi phạm luật pháp quốc tế, chính quyền Donald Trump đã khởi đầu cuộc tấn công Syria bằng lực lượng lớn nhất của hải quân Mỹ kể từ thời điểm cuộc xâm lược Iraq năm 2003, kể cả hàng không mẫu hạm và tàu ngầm hạt nhân Mỹ. Cuộc tấn công của ông Donald Trump và Lầu Năm Góc giáng vào Syria đang đe dọa tất cả chúng ta” - Sputnik dẫn thông cáo báo chí của Liên minh Thống nhất Dân tộc chống chiến tranh (UNAC) đưa ra sau các cuộc không kích.

Ở Anh, các nhà hoạt động của tổ chức Chấm dứt Liên minh Chiến tranh (STWC) đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài dinh thự của Thủ tướng Theresa May. Những người biểu tình đã trình một bức thư có chữ ký của một số chính trị gia, người nổi tiếng, học giả và các nhà công đoàn rằng “can thiệp quân sự của Donald Trump, Theresa May hay Emmanuel Macron, không phải là một giải pháp, mà chỉ làm trầm trọng và kéo dài thêm cuộc xung đột Syria.

Người Anh biểu tình phản đối cuộc tấn công Syria. Ảnh: Getty Images
Người Anh biểu tình phản đối cuộc tấn công Syria. Ảnh: Getty Images

Nga - phương Tây đối đầu tại Liên Hợp Quốc

Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên đã họp vào ngày 14.4 theo yêu cầu của Nga, lần thứ 5 về Syria kể từ một vụ tấn công bị nghi sử dụng khí độc nhắm vào thị trấn Douma cách đây một tuần. Nhưng nỗ lực của Nga để Hội đồng Bảo an lên án các cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp nhắm vào Syria thất bại. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cáo buộc Mỹ, Pháp và Anh “trắng trợn coi thường luật pháp quốc tế. Tôi hy vọng những cái đầu nóng sẽ hạ nhiệt và sẽ dừng lại ở đó” - ông nói với các phóng viên.

Mỹ, Pháp và Anh biện hộ hành động quân sự của họ là hợp pháp trong cuộc họp Hội đồng Bảo an. “Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã làm tê liệt chương trình vũ khí hóa học của Syria” - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói. “Nếu chế độ Syria sử dụng khí độc này một lần nữa, Mỹ đã sẵn tư thế nạp đạn” - bà Haley nói.

Trong một phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả các nước “kiềm chế trong những tình huống nguy hiểm này và tránh bất kỳ hành động nào có thể leo thang sự việc và làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ của người dân Syria”.

Việt Nam lên tiếng về những diễn biến ở Syria

Về những diễn biến mới hiện nay ở Syria, ngày 15.4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Việt Nam quan ngại trước tình hình hiện nay tại Syria và phản đối việc sử dụng vũ lực đe dọa cuộc sống của người dân vô tội cũng như hòa bình, ổn định tại khu vực. Chúng tôi cho rằng mọi xung đột và bất đồng phải được giải quyết thông qua các biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên Hợp Quốc, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia. Công ước của Liên Hợp Quốc về cấm vũ khí hóa học phải được triệt để tuân thủ”.

Trước tình hình căng thẳng tại Syria những ngày gần đây, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Syria hoặc các khu vực lân cận (có thể bị ảnh hưởng) trong thời gian này cho đến khi tình hình ổn định trở lại để tránh những nguy hiểm, rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Trong trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran (kiêm nhiệm Syria) theo số điện thoại trực bảo hộ công dân: +98212411670 hoặc người thân tại Việt Nam có thể liên hệ với Tổng đài bảo hộ công dân theo số điện thoại: +84981848484 để được trợ giúp kịp thời.

SONG MINH
TIN LIÊN QUAN

Mỹ và đồng minh cố gắng kéo Nga "cùng hội cùng thuyền"

Vân Anh |

Trong một động thái bất ngờ, bộ ba Mỹ, Anh, Pháp sau khi tấn công Syria lại muốn đi theo con đường ngoại giao và thuyết phục Nga ủng hộ dự thảo mới của họ tại Liên Hợp Quốc.

Mỹ, Anh, Pháp "ép" Liên Hợp Quốc ủng hộ "sự đã rồi"

Song Minh |

Sau khi tấn công Syria mà không có sự cho phép của Liên Hợp Quốc, Mỹ, Anh và Pháp hiện đang kêu gọi các nước thống nhất và ủng hộ "sự đã rồi".

Hình ảnh các mục tiêu ở Syria trước và sau khi bị “mưa” tên lửa của liên quân “băm nát”

H.Liên - Văn Thắng |

Vệ tinh DigitalGlobe công bố hình ảnh Trung tâm nghiên cứu và phát triển Barzeh và khu tổ hợp lưu trữ vũ khí hóa học Him Shinshar - trước và sau các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Nhiều cung đường, địa điểm tham quan của Thủ đô vắng vẻ chiều 30 Tết

Hải Danh - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, các tuyến đường, địa điểm tham quan du lịch tại Hà Nội bình yên, vắng vẻ và không còn kẹt xe như những ngày trước đó.

Mỹ và đồng minh cố gắng kéo Nga "cùng hội cùng thuyền"

Vân Anh |

Trong một động thái bất ngờ, bộ ba Mỹ, Anh, Pháp sau khi tấn công Syria lại muốn đi theo con đường ngoại giao và thuyết phục Nga ủng hộ dự thảo mới của họ tại Liên Hợp Quốc.

Mỹ, Anh, Pháp "ép" Liên Hợp Quốc ủng hộ "sự đã rồi"

Song Minh |

Sau khi tấn công Syria mà không có sự cho phép của Liên Hợp Quốc, Mỹ, Anh và Pháp hiện đang kêu gọi các nước thống nhất và ủng hộ "sự đã rồi".

Hình ảnh các mục tiêu ở Syria trước và sau khi bị “mưa” tên lửa của liên quân “băm nát”

H.Liên - Văn Thắng |

Vệ tinh DigitalGlobe công bố hình ảnh Trung tâm nghiên cứu và phát triển Barzeh và khu tổ hợp lưu trữ vũ khí hóa học Him Shinshar - trước và sau các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh.