Sau vụ George Floyd, TP. Minneapolis "khai tử" kỹ thuật ghì cổ của cảnh sát

Thanh Hà |

Thành phố Minneapolis, Mỹ, cấm cảnh sát sử dụng kỹ thuật "ghì cổ" chí mạng trong quá trình làm nhiệm vụ. Động thái được đưa ra sau vụ 4 cảnh sát của thành phố ghì cổ chết một người đàn ông da màu.

Việc cấm cảnh sát sử dụng phương pháp "ghì cổ", đồng thời yêu cầu cảnh sát báo cáo và can thiệp khi thấy đồng nghiệp sử dụng vũ lực trái phép đã được Hội đồng thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ phê chuẩn trong một thỏa thuận giữa thành phố và cơ quan nhân quyền bang Minnesota, USA Today đưa tin ngày 5.6.

Chính sách mới được đưa ra sau vụ cảnh sát của thành phố ghì chết George Floyd - một người đàn ông da màu - gây chấn động dư luận.

Thỏa thuận yêu cầu tất cả các cảnh sát, bất kể cấp bậc, phải báo cáo với cấp trên hoặc cấp cao nhất việc sử dụng biện pháp khống chế hoặc "ghì cổ".

Ngoài ra, cảnh sát cũng có nhiệm vụ can thiệp, ngăn cản bằng lời nói hoặc hành động nếu họ chứng kiến đồng nghiệp sử dụng vũ lực trái phép.

Thỏa thuận cũng yêu cầu cần có sự cho phép của cảnh sát trưởng hoặc một phó cảnh sát trưởng được chỉ định để sử dụng vũ khí kiểm soát đám đông, bao gồm sử dụng các tác nhân hóa học, đạn cao \su, đèn flash, dùi cui... Văn bản mới nhất cũng yêu cầu có các quyết định kịp thời hơn trong việc kỷ luật các sĩ quan.

Thông tin chi tiết về thỏa thuận đã được Chủ tịch Hội đồng Thành phố Minneapolis Lisa Bender chia sẻ công khai trên mạng xã hội.

RT cho hay, những thay đổi này là một lệnh tạm thời, cần có sự chấp thuận của tòa án và đã được thỏa thuận với cơ quan nhân quyền bang Minnesota.

Sau cái chết của George Floyd - người đàn ông da đen chết sau khi bị cảnh sát ghì cổ gần 9 phút trong khi bắt giữ vào ngày 25.5 - một cuộc điều tra đã được mở ra.

Các cuộc biểu tình phản đối vũ lực của cảnh sát sau cái chết của Floyd nhanh chóng lan rộng trên khắp nước Mỹ, một số cuộc biểu tình đã rơi vào tình trạng cướp bóc và bạo loạn.

Tất cả 4 cảnh sát liên quan đến cái chết của George Floyd đã bị sa thải và đang phải đối mặt với các cáo buộc. Riêng Derek Chauvin, viên cảnh sát da trắng ghì đầu gối vào cổ Floyd dù anh này đã nói là "Tôi không thể thở được" đang đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ 2 và ngộ sát. Ba viên cảnh sát còn lại bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay.

Phát biểu trước đó, Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết sẽ hành động để chấm dứt việc cảnh sát sử dụng các biện pháp khống chế động mạch cảnh, bắt đầu từ việc ngừng đào tạo phương pháp này trong đào tạo cảnh sát, và kêu gọi các nhà lập pháp bang lập ra một dự luật cấm hoàn toàn phương pháp này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát tập sự tham gia ghì chết George Floyd khai chi tiết đáng chú ý

Thanh Hà |

Trong vụ George Floyd chết, một cảnh sát thực tập đã tìm cách cảnh báo các viên cảnh sát khác.

Clip cảnh sát Mỹ đẩy ngã cụ ông 75 tuổi bất tỉnh gây phẫn nộ

Khánh Minh |

Clip ghi lại sự việc cảnh sát Mỹ đẩy cụ ông 75 tuổi ngã xuống đất bất tỉnh gây phẫn nộ.

Tình tiết mới trong hồ sơ của cảnh sát ghì chết George Floyd gây bất ngờ

Khánh Minh |

Tình tiết mới về cảnh sát Derek Chauvin - người ghì chết George Floyd - xuất hiện hôm 4.6 khi người này bị nâng cáo buộc tội giết người lên cấp độ 2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh sát tập sự tham gia ghì chết George Floyd khai chi tiết đáng chú ý

Thanh Hà |

Trong vụ George Floyd chết, một cảnh sát thực tập đã tìm cách cảnh báo các viên cảnh sát khác.

Clip cảnh sát Mỹ đẩy ngã cụ ông 75 tuổi bất tỉnh gây phẫn nộ

Khánh Minh |

Clip ghi lại sự việc cảnh sát Mỹ đẩy cụ ông 75 tuổi ngã xuống đất bất tỉnh gây phẫn nộ.

Tình tiết mới trong hồ sơ của cảnh sát ghì chết George Floyd gây bất ngờ

Khánh Minh |

Tình tiết mới về cảnh sát Derek Chauvin - người ghì chết George Floyd - xuất hiện hôm 4.6 khi người này bị nâng cáo buộc tội giết người lên cấp độ 2.