Sau thượng đỉnh Trump-Kim là thượng đỉnh ba bên Mỹ - Hàn -Triều

Vân Anh |

Tổng thống Moon Jae-in có thể đến Singapore dự thượng đỉnh ba bên với lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên trong tháng tới, tùy thuộc vào kết quả của các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Chuyến đi, nếu được thực hiện, có thể diễn ra vào dịp 12.6 - ngày dự kiến tổ chức thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un - Yonhap dẫn lời quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết ngày 28.5.

"Các cuộc thảo luận chỉ mới bắt đầu, vì vậy chúng tôi đang chờ xem. Tùy thuộc vào kết quả thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Moon Jae-in có thể tham gia hội nghị ba bên với Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore" - quan chức Nhà Xanh nói thêm.

Hội nghị thượng đỉnh ba bên được ông Moon Jae-in và Kim Jong-un đề xuất khi hai người lần đầu gặp mặt tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm hôm 27.4.

Ngày 27.5, ông Moon một lần nữa bày tỏ hy vọng tổ chức hội nghị này, một ngày sau khi ông gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên lần thứ hai.

"Nếu thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công, tôi muốn thấy những nỗ lực nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên thông qua một hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Seoul, Bình Nhưỡng và Washington" - ông Moon phát biểu tại họp báo.

Trước đó, Nhà Xanh cho hay chính phủ Seoul đã nghiên cứu khả năng tổ chức thượng đỉnh ba bên sau thành công của thượng đỉnh Mỹ-Triều, nhưng chưa có gì được quyết định hay thậm chí bàn thảo giữa các nước.

Một phái đoàn quan chức của Washington do cựu đại sứ Mỹ tại Seoul Sung Kim dẫn đầu hiện đang có mặt tại Bình Nhưỡng để thu xếp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Điều này đã được Tổng thống Donald Trump xác nhận hôm 27.5.

Thượng đỉnh ba bên Mỹ-Hàn-Triều, nếu được tổ chức, có thể sẽ nhằm mục đích bảo đảm an ninh cho Triều Tiên để đổi lấy phi hạt nhân hóa.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được trích lời đã khẳng định rằng Triều Tiên không có lý do gì để sở hữu vũ khí hạt nhân nếu an ninh và an toàn của nước này được đảm bảo.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Không có rồi có thể lại có

NGẠC NGƯ |

Số phận cuộc thượng đỉnh đầu tiên trong lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên hiện là một trong những chuyện thế giới quan tâm để ý đến nhiều nhất. Điều này vốn không có gì khó hiểu vì tác động chính trị an ninh khu vực và thế giới của sự kiện.

Tổng thống Donald Trump dành "lời có cánh" cho Triều Tiên

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump tin rằng Triều Tiên một ngày nào đó sẽ trở thành một quốc gia có nền kinh tế vĩ đại, trong một giọng điệu tích cực trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Phái đoàn Mỹ bất ngờ vượt lằn ranh quân sự sang Triều Tiên

Song Minh |

Các quan chức Mỹ hôm 27.5 vượt lằn ranh phân chia hai miền Triều Tiên ở khu phi quân sự để sang Triều Tiên đàm phán nhằm chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Không có rồi có thể lại có

NGẠC NGƯ |

Số phận cuộc thượng đỉnh đầu tiên trong lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên hiện là một trong những chuyện thế giới quan tâm để ý đến nhiều nhất. Điều này vốn không có gì khó hiểu vì tác động chính trị an ninh khu vực và thế giới của sự kiện.

Tổng thống Donald Trump dành "lời có cánh" cho Triều Tiên

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump tin rằng Triều Tiên một ngày nào đó sẽ trở thành một quốc gia có nền kinh tế vĩ đại, trong một giọng điệu tích cực trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Phái đoàn Mỹ bất ngờ vượt lằn ranh quân sự sang Triều Tiên

Song Minh |

Các quan chức Mỹ hôm 27.5 vượt lằn ranh phân chia hai miền Triều Tiên ở khu phi quân sự để sang Triều Tiên đàm phán nhằm chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh giữa Bình Nhưỡng và Washington.