Concept (ý tưởng) chi tiết về nhà ở trên Mặt trăng của một trong những công ty kiến trúc hàng đầu thế giới với sự hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đang được trưng bày ở Venice, Italia - Science Tech Daily đưa tin.
Công ty kiến trúc toàn cầu Skidmore, Owings & Merrill (SOM) - tác giả của nhiều tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới - đã làm việc với ESA để thiết kế nhà ở bán bơm hơi trên Mặt trăng.
Thiết kế được trưng bày tại Triển lãm Kiến trúc Quốc tế lần thứ 17 của La Biennale di Venezia. Trong khi chủ đề của triển lãm là "Chúng ta sẽ sống cùng nhau như thế nào?", thì thiết kế của SOM được gọi là "Sự sống ngoài Trái đất", hướng ra bên ngoài hành tinh hậu COVID-19 của chúng ta để cho thấy cuộc sống của con người có thể được duy trì như thế nào trong môi trường không gian không thân thiện.
Sản phẩm trưng bày của SOM gồm hai mô hình quy mô lớn và một bộ phim cùng đưa khách tham quan Biennale vào hành trình từ Trái đất lên bề mặt Mặt trăng. Chi tiết cận cảnh của một module nhà ở riêng lẻ cho phép du khách tưởng tượng cuộc sống hàng ngày ở Mặt trăng và hiểu kỹ thuật cũng như công nghệ của thiết kế.
Phi hành gia đã nghỉ hưu của NASA Jeffrey Hoffman - hiện là giáo sư tại Khoa Hàng không và Du hành vũ trụ của MIT - đã tư vấn cho nhóm SOM về tính khả dụng của thiết kế dựa trên kinh nghiệm sống và làm việc trong không gian của ông.
Kỹ sư vật liệu của ESA Advenit Makaya cho biết, dự án này có thể mở đường cho các dự án tiếp theo ở Châu Âu khi suy nghĩ về những khái niệm môi trường sống bền vững của con người trong tương lai.
SOM bắt đầu thực hiện nghiên cứu vào năm 2018, sau đó cùng nghiên cứu chi tiết với Cơ sở Thiết kế Đồng thời (CDF) của ESA. Tọa lạc ở Noordwijk, Hà Lan, CDF tập hợp một mạng lưới các chuyên gia không gian để thực hiện đánh giá nhanh các ý tưởng nhiệm vụ mới và tạo ra các bản thiết kế khả thi.
Lấy nhà ở bơm hơi (còn gọi là BEAM - một phần của thí nghiệm xây dựng không gian sinh sống ngắn hạn cho các phi hành gia) hiện được gắn với Trạm Vũ trụ Quốc tế làm điểm xuất phát, SOM đã thiết kế cấu trúc nhà ở bán bơm hơi để cung cấp tỷ lệ thể tích trên khối lượng cao nhất có thể. Sau khi được thổi phồng trên bề mặt Mặt Trăng, nó sẽ đạt gần gấp đôi thể tích bên trong ban đầu.
Rất nhiều công việc đã đi vào nội thất của môi trường sống bốn tầng, về điều kiện ánh sáng, các tính năng có thể cấu hình lại và không gian từ sàn đến trần nhà cao...
Địa điểm lựa chọn được mô tả là khu vực đáng mơ ước nhất trong Hệ Mặt trời: Vành miệng núi lửa Shackleton bên cạnh cực nam Mặt trăng. Để tránh nhiệt độ khắc nghiệt của Mặt trăng, vị trí này cung cấp ánh sáng mặt trời gần như liên tục, tầm nhìn liên tục về Trái đất và tiếp cận với các mỏ băng mặt trăng trong các miệng núi lửa bị che khuất vĩnh viễn liền kề.
Sau khi hạ cánh, ngôi nhà sẽ được các phi hành gia thổi phồng để phi hành đoàn bốn người sống sót và thoải mái trong tối đa 300 ngày.
“Quan hệ đối tác của chúng tôi với ESA thể hiện sự hợp tác liên ngành hỗ trợ các mục tiêu quốc tế về khám phá không gian. Đây là một cách tiếp cận độc đáo để thiết kế môi trường sống ngoài Trái đất, kết hợp chuyên môn của các ngành công nghiệp xây dựng và vũ trụ và áp dụng kiến thức từ lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch đô thị, khoa học, thương mại và tâm lý học" - Colin Koop, đối tác thiết kế của SOM, cho biết.
Trước dự án nhà ở trên Mặt trăng, đã có các ý tưởng về thành phố trên sao Hoả của tỉ phú Elon Musk và công ty thiết kế kiến trúc ABIBOO.