Sau công bố sốc về kho hạt nhân Iran, IAEA sắp thanh sát cơ sở 2

Khánh Minh |

IAEA sẽ thanh sát cơ sở hạt nhân thứ 2 của Iran vào cuối tháng 9, sau công bố sốc về kho hạt nhân Iran.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết hôm 14.9, các thanh sát viên IAEA sẽ tới cơ sở hạt nhân thứ 2 của Iran “trong vài ngày tới”, sau chuyến thăm cơ sở thứ nhất hồi đầu tháng 9.

Ông Grossi cho hay, việc phân tích các mẫu môi trường được thu thập tại địa điểm đầu tiên sẽ mất "không ít hơn một vài tháng, hai hoặc ba tháng" - tờ Alaraby đưa tin.

Cuối tháng 8, Tehran tuyên bố sẽ cho phép IAEA tiếp cận hai địa điểm này sau chuyến thăm Tehran của ông Grossi. Trước đó, việc Iran từ chối cho phép IAEA tiếp cận hai địa điểm đã gây ra một cuộc tranh cãi ngoại giao trong nhiều tháng. Ban Giám đốc IAEA đã thông qua một nghị quyết vào tháng 6, thúc giục Tehran tuân thủ các yêu cầu của cơ quan này.

Theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được giữa Iran và nhóm P5+1 hồi năm 2015, IAEA có trách nhiệm giám sát các hoạt động hạt nhân Iran và cập nhật thường xuyên cho các thành viên.

Trong báo cáo mới nhất của mình, IAEA cho biết kho dự trữ uranium làm giàu của Iran hiện gấp hơn 10 lần giới hạn quy định trong thỏa thuận năm 2015.

Iran cũng đang tiếp tục sử dụng các máy ly tâm tiên tiến hơn để làm giàu uranium hơn mức được phép theo thỏa thuận. Tuy nhiên, mức độ làm giàu vẫn chưa vượt quá mức cần thiết để sử dụng trong vũ khí hạt nhân.

Người đứng đầu cơ quan nguyên tử của Iran, Ali Akbar Salehi, cho biết hôm 13.9 rằng, 1.044 máy ly tâm đang hoạt động tại nhà máy làm giàu uranium Fordow.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Báo Mỹ: Iran có âm mưu ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi để trả đũa vụ Soleimani

Thanh Hà |

Iran vẫn đang tìm cách trả thù vụ Mỹ ám sát tướng Qassem Soleimani.

Iran xác định thủ phạm gây cháy nổ ở nhà máy hạt nhân lớn nhất

Song Minh |

Iran tuyên bố đã xác định được "kẻ phá hoại" đằng sau vụ cháy nổ ở nhà máy hạt nhân Natanz lớn nhất nước này.

IAEA công bố sốc về kho dự trữ vật liệu hạt nhân Iran

Thanh Hà |

Dự trữ uranium của Iran hơn 10 lần giới hạn thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Báo Mỹ: Iran có âm mưu ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi để trả đũa vụ Soleimani

Thanh Hà |

Iran vẫn đang tìm cách trả thù vụ Mỹ ám sát tướng Qassem Soleimani.

Iran xác định thủ phạm gây cháy nổ ở nhà máy hạt nhân lớn nhất

Song Minh |

Iran tuyên bố đã xác định được "kẻ phá hoại" đằng sau vụ cháy nổ ở nhà máy hạt nhân Natanz lớn nhất nước này.

IAEA công bố sốc về kho dự trữ vật liệu hạt nhân Iran

Thanh Hà |

Dự trữ uranium của Iran hơn 10 lần giới hạn thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.