Sau con hổ nhiễm COVID-19, thêm 7 con vật dương tính ở sở thú Bronx

Phương Linh |

Tổng cộng có 3 con sư tử và 5 con hổ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 ở sở thú Bronx, New York.

NBC New York ngày 23.4 dẫn nguồn tin từ Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã - điều hành sở thú Bronx, New York, Mỹ, cho biết, sau sự việc 1 con hổ ở bị nhiễm COVID-19, tại đây lại có thêm 7 con vật họ nhà mèo gồm 3 con sư tử Châu Phi và 4 con hổ cho kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Con vật đầu tiên được phát hiện nhiễm COVID-19 là một con hổ Malaysia 4 tuổi tên là Nadia - bị ho khan và chán ăn vào cuối tháng ba - có kết quả dương tính với COVID-19 vào ngày 5.4. Tại thời điểm đó, đây là con vật duy nhất tại sở thú Bronx nhiễm bệnh và biểu hiện triệu chứng, sau đó nó đã hồi phục, ăn uống bình thường và triệu chứng ho cũng giảm đi đáng kể.

Các quan chức vườn thú cho biết tất cả 8 con vật có khả năng bị nhiễm COVID-19 từ một nhân viên không có triệu chứng. Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã cho biết họ đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa tại các sở thú của mình để đảm bảo không có động vật nào khác có nguy cơ mắc COVID-19.

Thông báo về sự kiện này được đưa ra ngay sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ thông báo rằng có hai con mèo nuôi ở New York đã xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Trước đó vào cuối tháng 2, một con chó ở Hong Kong cũng được phát hiện dương tính với COVID-19 ở mức độ nhẹ. Chính quyền Hong Kong kết luận rằng chó và mèo nuôi không thể truyền virus cho người nhưng có thể cho kết quả dương tính do bị phơi nhiễm từ chủ.

Hiệp hội Thú y Mỹ và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã khuyến cáo: Nhằm mục đích thận trọng, những người mắc COVID-19 nên hạn chế tiếp xúc với động vật.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ: Hai con mèo đầu tiên mắc COVID-19 lây từ người

Khánh Minh |

Hai con mèo đầu tiên mắc COVID-19 được xác nhận ở bang New York, Mỹ.

Gấu trúc khổng lồ giao phối thành công nhờ công viên đóng cửa ngừa COVID-19

Song Minh |

Cặp gấu trúc khổng lồ Ying Ying và Le Le ở Hong Kong lần đầu giao phối thành công hôm 6.4, nhờ công viên đóng cửa do COVID-19.

Con hổ đầu tiên trên thế giới mắc COVID-19

Thanh Hà |

Một con hổ tại Sở thú Bronx, New York dương tính với virus SARS-CoV-2 - ca mắc COVID-19 đầu tiên ở động vật tại Mỹ và là ca mắc COVID-19 đầu tiên xảy ra đối với một con hổ trên thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ: Hai con mèo đầu tiên mắc COVID-19 lây từ người

Khánh Minh |

Hai con mèo đầu tiên mắc COVID-19 được xác nhận ở bang New York, Mỹ.

Gấu trúc khổng lồ giao phối thành công nhờ công viên đóng cửa ngừa COVID-19

Song Minh |

Cặp gấu trúc khổng lồ Ying Ying và Le Le ở Hong Kong lần đầu giao phối thành công hôm 6.4, nhờ công viên đóng cửa do COVID-19.

Con hổ đầu tiên trên thế giới mắc COVID-19

Thanh Hà |

Một con hổ tại Sở thú Bronx, New York dương tính với virus SARS-CoV-2 - ca mắc COVID-19 đầu tiên ở động vật tại Mỹ và là ca mắc COVID-19 đầu tiên xảy ra đối với một con hổ trên thế giới.