Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 18.3, Tổng thống Vladimir Putin đã tổ chức họp mặt với các cựu ứng viên tại điện Kremlin để thông báo chính sách trong nhiệm kỳ mới.
Ông Putin nhấn mạnh sẽ giảm chi phí quốc phòng và ưu tiên nâng cao mức sống của người dân. Thông báo có phần gây ngạc nhiên bởi ngay trước cuộc bầu cử, lãnh đạo Nga nhiều lần khẳng định sẽ gia tăng sức mạnh quân sự.
Theo Reuters, Tổng thống Nga muốn tỏ ra hòa dịu hơn với phương Tây, sau chiến thắng ấn tượng với kết quả cao chưa từng có cho một ứng cử viên tổng thống tại Nga.
Ông Putin tuyên bố "không có bất cứ kế hoạch nào cho một cuộc chạy đua vũ trang" và các bất đồng quốc tế với các đối tác cần được giải quyết thông qua các kênh chính trị và ngoại giao.
Tổng thống Nga cũng tranh thủ cuộc gặp các "đối thủ" chính trị để bày tỏ quyết tâm sẽ chú trọng đến các vấn đề trong nước hơn là các vấn đề quốc tế. Ông Putin hứa hẹn đầu tư cho giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng sẽ gia tăng.
Tổng thống Nga cũng trấn an là cho dù chi phí quốc phòng được cắt giảm trong năm nay và năm tới, sức mạnh quân sự của Nga sẽ không bị suy yếu.
Theo các nhà quan sát, việc Tổng thống Nga tỏ thái độ hòa dịu có thể sẽ được phương Tây đón nhận thận trọng, bởi ngay trong thời gian tranh cử tổng thống, ông Putin chính thức thông báo Mátxcơva đã phát triển nhiều vũ khí hạt nhân mới, có thể vượt qua mọi hàng rào phòng thủ và tấn công bất cứ nơi nào.