Sau 8 năm, ngôi làng nhỏ nhất Italia mừng rỡ chào đón công dân thứ 29

HỒNG HẠNH |

Sau 8 năm chờ đợi, ngôi làng nhỏ nhất Italia đang ăn mừng sự chào đời của công dân thứ 29.

Dân số ở Morterone, một khu dân cư ở miền núi Lombardy, đã tăng lên 29 sau khi một bé trai tên là Denis được sinh ra vào ngày 19.7.

“Đây thực sự là một điều đáng mừng đối với cả ngôi làng”, tờ Corriere della Sera dẫn lời ông Antonella Invernizzi, thị trưởng của Morterone.

Denis được sinh ra trong bệnh viện Alessandro Manzoni ở Lecco, nặng 2,6 kilogam.

Theo truyền thống của Italia, cha mẹ sẽ thông báo sự chào đời của em bé bằng cách treo một dải ruy băng màu xanh nếu là con trai và màu hồng nếu là con gái trên cánh cửa nhà của họ. Đây là lần đầu tiên một dải ruy băng như vậy được nhìn thấy trong làng kể từ khi một bé gái chào đời vào năm 2012.

“Thật không dễ dàng khi mang thai trong đại dịch: không thể ra ngoài hoặc đi gặp người thân. Khi từ bệnh viện trở về, vợ chồng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc để chào đón tất cả mọi người. Đứa con bé bỏng của tôi sẽ trở thành một trong những công dân của Morterone. Tôi hy vọng dân số ở đây ngày càng tăng dù tăng chậm”, bà Sara, mẹ của Denis, chia sẻ.

Theo dữ liệu của Italia, tỉ lệ sinh ở quốc gia này đạt mức thấp kỷ lục vào năm 2019, với 420.170 em bé được sinh ra.

Morterone được phân loại là đô thị nhỏ nhất ở Italia do số lượng dân số. Dân số ở đây giảm xuống còn 28 sau cái chết của một người dân. Hiện nay, dân số đã quay trở về con số 29.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc bước vào giai đoạn cuối cùng

HỒNG HẠNH |

Một loại vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng vào ngày 21.7 tại Brazil.

Italia thu giữ số hồng phiến lớn nhất thế giới trị giá hơn 1 tỉ USD

Lê Thanh Hà |

Italia đã thu giữ 14 tấn hồng phiến (amphetamine) trị giá khoảng 1,12 tỉ USD, được cho là do IS sản xuất tại Syria.

Kêu gọi khoan hồng cho chú gấu Italia chịu "án tử hình" vì tấn công người

Phương Linh |

Các nhóm bảo vệ động vật đang kêu gọi nhà chức trách dỡ bỏ "án tử hình" đối với một con gấu nâu đã tấn công người vào tuần trước ở khu vực phía bắc Trentino, Italia.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc bước vào giai đoạn cuối cùng

HỒNG HẠNH |

Một loại vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng vào ngày 21.7 tại Brazil.

Italia thu giữ số hồng phiến lớn nhất thế giới trị giá hơn 1 tỉ USD

Lê Thanh Hà |

Italia đã thu giữ 14 tấn hồng phiến (amphetamine) trị giá khoảng 1,12 tỉ USD, được cho là do IS sản xuất tại Syria.

Kêu gọi khoan hồng cho chú gấu Italia chịu "án tử hình" vì tấn công người

Phương Linh |

Các nhóm bảo vệ động vật đang kêu gọi nhà chức trách dỡ bỏ "án tử hình" đối với một con gấu nâu đã tấn công người vào tuần trước ở khu vực phía bắc Trentino, Italia.