Sau 7 năm, Ấn Độ hành quyết những kẻ hiếp dâm nữ sinh Ấn Độ trên xe buýt

Thanh Hà |

Sau 7 năm, 4 tù nhân bị kết án về hiếp dâm tập thể một sinh viên y khoa Ấn Độ 23 tuổi năm 2012 đã bị hành quyết bằng phương thức treo cổ lúc 5h30 sáng nay (20.3).

India Today đưa tin, 4 kẻ hiếp dâm bị treo cổ cùng lúc, đánh dấu lần đầu tiên 4 tử tù cùng bị xử tử trong khuôn viên nhà tù Tihar của Delhi, Ấn Độ. 4 tên này đã được chuyển khu vực giam số 3 của nhà tù vào tháng 1 năm nay.

Trước đó, một tên được chuyển từ nhà tù Mandola tới nhà tù Tihar vào đầu năm nay. Ba tên còn lại đã bị giam giữ ở Tihar từ năm 2013.

Các tù nhân Akshay Thakur, Mukesh Singh, Vinay Sharma và Pawan Gupta bị kết án tử hình từ năm 2013 với cáo buộc phạm tội ác đặc biệt nguy hiểm. Bốn tên này trong số 6 người bị cảnh sát Delhi bắt giữ vì liên quan đến vụ cưỡng hiếp tập thể nữ sinh trên xe buýt đêm 16.12.2012. Tên thứ 5 là anh trai của Mukesh -  Ram Singh, đã tự sát trong buồng giam của nhà tù Tihar tháng 3.2013. Người thứ sáu được xác định là chưa thành niên vào thời điểm phạm tội và đã được đưa tới trại cải tạo trong 3 năm.

Ấn Độ treo cổ cùng lúc 4 kẻ hiếp dâm tập thể nữ sinh trên xe buýt năm 2012. Ảnh: IndiaTV.
Ấn Độ treo cổ cùng lúc 4 kẻ hiếp dâm tập thể nữ sinh trên xe buýt năm 2012. Ảnh: IndiaTV.

Sau quá trình xét xử kéo dài hơn bảy năm, tối 19.3, Tòa án Tối cao Delhi đã bác bỏ lời bào chữa của một trong số 4 bị cáo yêu cầu hoãn hành quyết. Một phán quyết tương tự cũng được 6 thẩm phán của Tòa án Tối cao quyết định y án tử hình với 4 bị cáo Akshay, Mukesh, Vinay và Pawan.

Được biết, những kẻ bị kết án này đã nộp nhiều đơn kiến nghị để trì hoãn thời gian xử tử kể từ khi bị kết án năm 2013 tới nay.

Vụ tấn công hãm hiếp gây chấn động với nữ sinh Ấn Độ  Jyoti Singh, 23 tuổi vào năm 2012 đã gây chấn động dư luận thế giới.

Singh cùng một người bạn rời rạp chiếu phim và lên một chuyến xe buýt để trở về nhà. Tuy nhiên, 5 người đàn ông và một thiếu niên đánh người bạn của cô bất tỉnh sau đó kéo Singh ra phía sau xe buýt, cưỡng hiếp và tra tấn cô bằng một thanh kim loại.

Nữ sinh y khoa và người bạn sau đó bị vứt xuống đường. Singh qua đời 13 ngày sau đó trong một bệnh viện Singapore vì đa chấn thương.

Theo AFP, mẹ của nữ sinh Singh - bà Asha Devi hoan nghênh phán quyết và nói rằng "linh hồn của con gái cuối cùng sẽ được yên nghỉ".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đi du lịch ở Ấn Độ, 16 du khách Italia dương tính với COVID-19

HỒNG HẠNH |

AFP đưa tin, một nhóm du khách Italia đã bị cách ly ở Ấn Độ ngày 4.3, xét nghiệm có 16 ca dương tính với COVID-19.

Ấn Độ: Nhiều thành phố lọt top ô nhiễm không khí nhất trên thế giới

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ một lần nữa lọt "top" khi nhiều thành phố của nước này xếp hạng có chất lượng không khí kém nhất trên thế giới, CNN đưa tin.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đi du lịch ở Ấn Độ, 16 du khách Italia dương tính với COVID-19

HỒNG HẠNH |

AFP đưa tin, một nhóm du khách Italia đã bị cách ly ở Ấn Độ ngày 4.3, xét nghiệm có 16 ca dương tính với COVID-19.

Ấn Độ: Nhiều thành phố lọt top ô nhiễm không khí nhất trên thế giới

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ một lần nữa lọt "top" khi nhiều thành phố của nước này xếp hạng có chất lượng không khí kém nhất trên thế giới, CNN đưa tin.