Sát thủ "rồng bay" to lớn từng thống trị bầu trời Australia

Hải Anh |

Một loài "rồng" khủng khiếp từng bay trên bầu trời Australia cách đây 105 triệu năm. Hóa thạch của chúng có sải cánh dài gần 7m và thuộc loài bò sát bay lớn nhất Australia.

Nghiên cứu về sinh vật cổ đại này được công bố ngày 9.8 trên tạp chí Cổ sinh vật có xương sống. Loài "rồng" này chính là dực long có khả năng bay qua một vùng biển nội địa rộng Eromanga từng bao phủ khu vực hẻo lánh ở Queensland. Sinh vật cổ đại này có miệng hình lưỡi giáo vô cùng thích hợp để săn cá trên biển.

Nhóm nghiên cứu trong đó có Tim Richards, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ của Đại học Queensland tại Phòng thí nghiệm Khủng long của Trường Khoa học Sinh học, đã phân tích một hóa thạch hàm của dực long được phát hiện tại một mỏ đá ở phía tây bắc Richmond, tây bắc Queensland vào tháng 6.2021.

Theo Richards, dực long sẽ là một "quái vật khủng khiếp" có khả năng ăn thịt những con khủng long nhỏ. “Đó là thứ gần nhất mà chúng ta về một con rồng ngoài đời thực. Về cơ bản nó chỉ là một chiếc đầu lâu có cổ dài gắn trên một đôi cánh dài. Thứ này sẽ khá tàn bạo" - tác giả chính của nghiên cứu chia sẻ.

Tên của loài mới là Thapunngaka shawi. Các nhà nghiên cứu cũng bị thu hút bởi mào khổng lồ bằng xương ở hàm dưới của Thapunngaka shawi và tin rằng có khả năng cũng có một chiếc tương tự ở hàm trên.

Đồng tác giả nghiên cứu Steve Salisbury, Đại học Queensland, cho biết: “Những chiếc mào này có thể đóng vai trò quan trọng trong động lực bay của những sinh vật này. Hy vọng rằng nghiên cứu trong tương lai sẽ đưa ra những câu trả lời xác đáng hơn".

Toàn bộ hộp sọ của loài rồng ngoài đời thực này có thể dài hơn 1m và chứa 40 chiếc răng. Loài mới được phát hiện là một phần trong nhóm các loài ăn thịt được đặt tên là Anhanguera. Những con dực long này đã từng bay qua mọi lục địa.

Phát hiện mới nhất đánh dấu loài dực long Anhanguera thứ 3 được tìm thấy ở Australia. Tất cả hóa thạch dực long ở Australia đều được khai quật tại phía tây Queensland. Hóa thạch được trưng bày tại bảo tàng Kronosaurus Korner ở Richmond.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

"Hóa thạch sống" chậm chạp có tinh trùng nhanh nhất thế giới bò sát

Hải Anh |

Các nhà nghiên cứu New Zealand có một phát hiện đáng ngạc nhiên về loài "hóa thạch sống" Tuatara.

Phát hiện hóa thạch 1,8 triệu năm của giống chó săn khổng lồ ở Georgia

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hóa thạch xương hàm của một con chó khổng lồ cùng với hài cốt của con người ở Georgia. Đây có thể là giống chó săn đầu tiên của Châu Âu.

Phát hiện "Người Rồng" - loài người cổ đại hoàn toàn mới

Thanh Hà |

Hộp sọ "Người Rồng" hé lộ một nhánh mới trên cây phả hệ gần với loài người hiện đại hơn người Neanderthal.

Nhiều dự án chợ ở Hà Nội "nằm trên giấy", dân phải buôn bán dưới lòng đường

Nhóm phóng viên |

Có mặt tại dự án chợ dân sinh Lệ Chi, huyện Gia Lâm (Hà Nội), phóng viên Báo Lao Động ghi nhận một nghịch cảnh, dự án đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chỉ quây tôn, bỏ không hàng chục năm. Trong khi đó, tiểu thương, người dân vẫn ngày ngày buôn bán dưới lòng đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

"Hóa thạch sống" chậm chạp có tinh trùng nhanh nhất thế giới bò sát

Hải Anh |

Các nhà nghiên cứu New Zealand có một phát hiện đáng ngạc nhiên về loài "hóa thạch sống" Tuatara.

Phát hiện hóa thạch 1,8 triệu năm của giống chó săn khổng lồ ở Georgia

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hóa thạch xương hàm của một con chó khổng lồ cùng với hài cốt của con người ở Georgia. Đây có thể là giống chó săn đầu tiên của Châu Âu.

Phát hiện "Người Rồng" - loài người cổ đại hoàn toàn mới

Thanh Hà |

Hộp sọ "Người Rồng" hé lộ một nhánh mới trên cây phả hệ gần với loài người hiện đại hơn người Neanderthal.