Các quan chức Doha cho biết hôm 26.5, Bộ Kinh tế đã ra chỉ thị các cửa hàng ngay lập tức dỡ khỏi kệ các mặt hàng từ Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập.
Thanh tra sẽ đến kiểm tra cửa hàng để đảm bảo việc tuân thủ quy định này.
Chính phủ Qatar cũng nỗ lực tìm cách ngăn chặn các sản phẩm, như các mặt hàng từ bơ sữa, từ Saudi Arabia thâm nhập vào nước này thông qua một quốc gia thứ ba.
Văn phòng Truyền thông Chính phủ Qatar (GCO) cho biết, đây là biện pháp nhằm "bảo vệ sự an toàn của người tiêu dùng".
Động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước khi tròn một năm xảy ra khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh.
Kể từ ngày 5.6 năm ngoái, Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao, giao thương với Qatar, cáo buộc Doha tài trợ cho các nhóm khủng bố và có quan hệ mật thiết với Iran. Doha bác bỏ mọi cáo buộc.
Trước cuộc khủng hoảng này, Qatar - quốc gia vốn dựa vào nguồn thực phẩm nhập khẩu từ các nước láng giềng ở vùng Vịnh, đã phải tìm cách nhập khẩu các mặt hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco và Iran. Nhiều hàng nhập khẩu đã vào nước này qua cảng của Kuwait và Oman.