Sắp có siêu trăng cuối cùng của năm 2022

Thanh Hà |

Trăng cá tầm - siêu trăng thứ 4 và là siêu trăng cuối cùng của năm 2022 - diễn ra ngày 11.8.

Siêu trăng cuối cùng của năm 2022 diễn ra trùng với thời điểm mưa sao băng Perseid gần cực đại, theo NBC News. Mưa sao băng Perseid đạt cực đại từ ngày 14.7.

Theo NASA, "Perseid là một trong những trận mưa sao băng phong phú nhất (50-100 sao băng được nhìn thấy mỗi giờ)" và trăng sáng có thể khiến việc quan sát mưa sao băng khó hơn.

Siêu trăng xảy ra khi trăng non hoặc trăng tròn ở vị trí gần Trái đất nhất trên quỹ đạo chuyển động, theo Old Farmer's Almanac.

Tuy nhiên, Old Farmer's Almanac cũng lưu ý các ấn phẩm khác nhau có định nghĩa khác nhau về siêu trăng.

Siêu trăng năm 2015. Ảnh: NASA
Siêu trăng năm 2015. Ảnh: NASA

Nhìn chung, theo định nghĩa ở trên, siêu trăng năm 2022 xảy ra vào tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy và tháng Tám.

Siêu trăng xảy ra ngày 11.8 sẽ cách Trái đất 361.409km, trong khi siêu trăng tháng Bảy cách Trái đất 357.418km, theo Old Farmer's Almanac.

Siêu trăng trông lớn hơn khoảng 7% so với thông thường nhưng Old Farmer's Almanac nhấn mạnh rất khó để biết khi nào Mặt trăng trông lớn hơn. Để thực sự so sánh được khi Mặt trăng trông lớn hơn, hãy quan sát khi Mặt trăng mọc hoặc lặn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc siêu trăng tuyệt đẹp từ khắp nơi trên thế giới

Thái Anh (Theo AFP) |

Chiều tối 13.7 trên khắp thế giới đã xuất hiện hiện tượng siêu trăng. Đây là lần trăng tròn lớn nhất trong năm 2022.

Sắp có siêu trăng lớn nhất năm 2022

Thanh Hà |

Siêu trăng lớn nhất năm 2022 sẽ diễn ra ngày 13.7 - thời điểm Mặt trăng ở vị trí gần Trái đất nhất.

Siêu trăng dâu tây - siêu trăng đầu tiên của năm 2022 sắp xuất hiện

Thanh Hà |

Siêu trăng dâu tây là siêu trăng đầu tiên trong số 3 siêu trăng  vào mùa hè này.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khoảnh khắc siêu trăng tuyệt đẹp từ khắp nơi trên thế giới

Thái Anh (Theo AFP) |

Chiều tối 13.7 trên khắp thế giới đã xuất hiện hiện tượng siêu trăng. Đây là lần trăng tròn lớn nhất trong năm 2022.

Sắp có siêu trăng lớn nhất năm 2022

Thanh Hà |

Siêu trăng lớn nhất năm 2022 sẽ diễn ra ngày 13.7 - thời điểm Mặt trăng ở vị trí gần Trái đất nhất.

Siêu trăng dâu tây - siêu trăng đầu tiên của năm 2022 sắp xuất hiện

Thanh Hà |

Siêu trăng dâu tây là siêu trăng đầu tiên trong số 3 siêu trăng  vào mùa hè này.