Sắp có cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử ở vương triều Saudi Arabia?

Hà Liên |

Thái tử Mohammad bin Salman Al Saud, 32 tuổi, sẽ được vua cha nhường ngôi vào tuần tới, việc chuẩn bị đã hoàn tất, tờ DailyMail của Anh đưa tin.

Động thái này được coi là bước đi cuối cùng trong việc củng cố quyền lực của con trai Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud, người đã trở thành Thái tử Saudi Arabia hồi tháng 6 sau cuộc "đổi ngôi" chấn động với người anh họ  - Mohammed bin Nayef.

"Trừ khi điều gì đó kịch tính xảy ra, Quốc vương Salman sẽ công bố việc bổ nhiệm Thái tử Mohammad bin Salman Al Saud làm quốc vương Saudi Arabia vào tuần tới", nguồn tin cho biết.

Theo đó, Quốc vương Salman sẽ giao quyền điều hành đất nước cho con trai nhưng sẽ tiếp tục chỉ là người đứng đầu về mặt lễ nghi. Theo đó, quốc vương 81 tuổi sẽ đóng vai trò như nữ hoàng Anh và được gọi là "người canh giữ những ngôi đền linh thiêng".

Nguồn tin cho biết, khi lên ngôi, tân vương sẽ chuyển sự tập trung sang Iran, quốc gia đối địch lâu năm với Saudi Arabia ở Trung Đông.

Nguồn tin cũng nói rằng, ông sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của quân đội Israel để tiêu diệt Hezbollah - lực lượng dân quân Lebanon do Iran hỗ trợ.

Việc chuyển giao quyền lực ở Saudi Arabia gây chấn động đối với các nhà quan sát chính trị vào thời điểm Thái tử Mohammad bin Salman vừa khởi động một cuộc thanh trừng chống tham nhũng nhằm vào số lượng lớn hoàng tử, bộ trưởng và cựu bộ trưởng trong đó có hoàng tử, tỷ phú Al-Waleed bin Talal. Những nhân vật này đang bị giam giữ ở khách sạn Ritz-Carlton.

Tuy nhiên, vài giờ sau bài viết của Daily Mail, một quan chức cao cấp của Saudi Arabia đã bác bỏ. Bloomberg dẫn lời một quan chức giấu tên cho hay: "Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy quốc vương sẽ thoái vị".

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.