Sắp có bằng chứng “sự sống ngoài Trái đất” dựa trên UFO rơi

Hải Nguyễn |

Avi Loeb, nhà khoa học vật lý hàng đầu tại Đại học Harvard (Mỹ), cho hay các bằng chứng thuyết phục về sự sống thông minh ngoài Trái đất có thể được công bố trong vòng 1 tháng tới.

Bằng chứng cho dự đoán này đến từ việc nghiên cứu các mảnh kim loại được thu hồi từ một vụ rơi vật thể bay không xác định (UFO) ngoài khơi đảo Manus ở Thái Bình Dương năm 2014. Kết quả điều tra cho thấy có thể đó là một hợp kim nhân tạo chưa từng có trên Trái đất, trang MailOnline đưa tin.

Giáo sư Loeb, người đứng đầu nỗ lực nghiên cứu các mảnh kim loại thu được ngoài khơi đảo Manus, tin rằng có khả năng những mảnh vỡ này là tàn tích của một con tàu vũ trụ ngoài hành tinh. Các nghiên cứu do các nhà khoa học từ Mỹ, Đức và Papua New Guinea thực hiện có thể chứng minh “cuộc chạm trán đầu tiên của loài người với người ngoài hành tinh”.

Nhà vật lý nổi tiếng Harvard nói với Daily Star rằng thế giới sắp có được bằng chứng khoa học về sự sống ngoài Trái đất. Giáo sư Loeb hy vọng có được kết quả nghiên cứu của nhà khoa học trên các mẫu thiên thạch rơi xuống trái đất vào năm 2014.

Các mẫu thiên thạch có kích thước bằng viên bi, hiện đang được phân tích tại bốn phòng thí nghiệm trên toàn thế giới. Mục đích nhằm xác định nguồn gốc của loại vật liệu này có phải do loài người chế tạo hay đến từ một nền văn minh ngoài hệ mặt trời. Những quan sát ban đầu chỉ ra rằng các khối cầu bằng viên bi có sức mạnh đặc biệt, vượt qua bất kỳ loại đá vũ trụ nào đã biết.

Việc phát hiện ra các vật liệu tàu vũ trụ đến từ không gian trên trái đất có thể là dấu mốc cho “lần tiếp xúc đầu tiên của loài người với người ngoài hành tinh”.

Giáo sư Loeb, Giám đốc Viện Lý thuyết và Tính toán tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian (Mỹ) tin rằng, có khả năng các mảnh vỡ thực sự là nhân tạo. Tuy nhiên, bằng chứng kết luận sẽ phụ thuộc vào kết quả phân tích đang diễn ra.

Giáo sư Loeb và nhóm nghiên cứu của ông đã đặt tên cho mẫu vật thể bí ẩn là IM1, viết tắt của “thiên thạch giữa các vì sao 1”, trong khi danh mục thiên thạch của Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái đất (CNEOS) của NASA gọi nó là CNEOS 20140108.

Tính năng độc đáo của IM1 nằm ở sức mạnh vật chất đặc biệt của nó, xếp hạng đầu tiên trong số 273 quả cầu lửa trong danh mục thiên thạch CNEOS của NASA.

Theo Loeb, IM1 thể hiện những đặc điểm khác lạ trong quỹ đạo di chuyển. IM1 di chuyển nhanh hơn 95% các ngôi sao lân cận gần mặt trời, có thể là do một dạng lực đẩy nào đó và được cấu tạo từ vật liệu có độ bền cao.

IM1 có kích thước đường kính khoảng 90cm và nặng nửa tấn, tương tự như trọng lượng của tàu thăm dò không gian Voyager 1 và Voyager 2, hiện đang thám hiểm vũ trụ.

Nhóm nghiên cứu của Loeb tin rằng IM1 có thể là tàu thăm dò của người ngoài hành tinh. Mặc dù khi bay vào khí quyển Trái đất, IM1 đã bốc cháy, tạo thành các giọt kim loại nóng chảy nhỏ.

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

3 quân nhân Mỹ tố chính phủ che giấu bằng chứng về UFO

Anh Vũ |

3 cựu quân nhân Mỹ làm chứng trong phiên điều trần về UFO hay người ngoài hành tinh với Quốc hội Mỹ, tuyên bố về việc chính phủ Mỹ che giấu thông tin và các chương trình nghiên cứu của mình.

Harvard thiết kế van tim tổng hợp có thể lớn lên cùng cơ thể con người

Anh Vũ |

Các nhà nghiên cứu của Đại học Harvard đã phát triển công nghệ tạo ra một loại van tim tổng hợp đầy hứa hẹn, có thể được sử dụng cho trẻ em đang lớn, The Verge đưa tin.

NASA tổ chức cuộc họp công khai đầu tiên về UFO

Thanh Hà |

Cuộc họp công khai đầu tiên của hội đồng NASA nghiên cứu "hiện tượng trên không không xác định" (UAP), thường được gọi là UFO, diễn ra ngày 31.5.

Mưa lớn gây sạt lở 138 điểm đường ở Lào Cai, ứng phó khẩn cấp với lũ quét

Bảo Nguyên |

Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai, mưa lũ đã làm sạt lở 138 vị trí taluy dương trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Nhiều khu vực với sạt lở taluy âm khoảng 60m, xói trôi lề, mặt đường.

Cận cảnh tô phở dát vàng gần 4 triệu đồng ở TPHCM

Như Quỳnh |

Bát phở giá 3,88 triệu đồng của một nhà hàng tại TP Hồ Chí Minh có nguyên liệu đắt đỏ từ thịt bò Wagyu, nấm truffle, gan ngỗng Pháp cho đến vàng lá.

Thổ Nhĩ Kỳ từ chối mọi giải pháp thay thế hành lang ngũ cốc ở Biển Đen

Ngọc Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không hỗ trợ bất kỳ giải pháp nào thay thế hành lang Biển Đen để vận chuyển ngũ cốc.

Chỉ định, điều động, thăng quân hàm với 3 lãnh đạo ngành công an

Quang Việt |

Ngoài Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong tuần có một đại tá nhận quyết định điều động về An Giang và một Phó Giám đốc được thăng cấp bậc hàm.

Công nhân “ngại” thuê nhà ở xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Mặc dù có những cơ chế ưu đãi như giá thuê thấp, xét đến đặc thù đối tượng thuê là công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên, các điều kiện sinh hoạt thiết yếu của cuộc sống người lao động tại Dự án thí điểm xây dựng nhà ở cho công nhân chưa được đáp ứng đầy đủ. Việc này khiến công nhân “ngại” thuê nhà ở và khó chạm vào ước mơ “an cư lạc nghiệp”.

3 quân nhân Mỹ tố chính phủ che giấu bằng chứng về UFO

Anh Vũ |

3 cựu quân nhân Mỹ làm chứng trong phiên điều trần về UFO hay người ngoài hành tinh với Quốc hội Mỹ, tuyên bố về việc chính phủ Mỹ che giấu thông tin và các chương trình nghiên cứu của mình.

Harvard thiết kế van tim tổng hợp có thể lớn lên cùng cơ thể con người

Anh Vũ |

Các nhà nghiên cứu của Đại học Harvard đã phát triển công nghệ tạo ra một loại van tim tổng hợp đầy hứa hẹn, có thể được sử dụng cho trẻ em đang lớn, The Verge đưa tin.

NASA tổ chức cuộc họp công khai đầu tiên về UFO

Thanh Hà |

Cuộc họp công khai đầu tiên của hội đồng NASA nghiên cứu "hiện tượng trên không không xác định" (UAP), thường được gọi là UFO, diễn ra ngày 31.5.