Sập cầu ở Ấn Độ: 9 người bị cảnh sát triệu tập

Bảo Trân |

Liên quan đến vụ sập cầu treo ở Ấn Độ khiến ít nhất 134 người thiệt mạng, cảnh sát đã triệu tập 9 người có liên quan bao gồm quản lý và nhân viên tại công ty vận hành cây cầu ở bang Gujarat.

Các quan chức Ấn Độ cho biết, cảnh sát ở miền tây nước này đã triệu tập 9 người vào ngày 31.10 để điều tra vụ sập cây cầu treo 143 năm tuổi mới được sửa chữa gần đây. Được biết, đây là một trong những vụ tai nạn tồi tệ nhất ở Ấn Độ trong nhiều năm trở lại đây.

Vụ sập cầu vào tối 30.10 ở bang Gujarat đã khiến hàng trăm người rơi xuống sông và ít nhất 134 người thiệt mạng.

Trong khi niềm thương tiếc cho các nạn nhân vẫn chưa nguôi, sự chú ý của dư luận chuyển sang lý do tại sao cây cầu dành cho người đi bộ - được xây dựng từ thời thuộc địa Anh vào cuối những năm 1800 và được trang web du lịch của bang Gujarat giới thiệu như một “kỳ quan nghệ thuật và công nghệ” - lại dễ dàng sập và ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm. Theo NBC News, cây cầu mới chỉ mở cửa lại 4 ngày sau thời gian 6 tháng tu sửa.

Tổng thanh tra Ashok Yadav cho biết, cảnh sát đã thành lập một nhóm điều tra đặc biệt, trong đó triệu tập quản lý và nhân viên công ty Oreva - công ty chuyên sản xuất đồng hồ, chịu trách nhiệm tu sửa cầu treo Morbi trong 7 tháng.

Trước đó, vào tháng 3.2022, chính quyền thành phố Morbi đã ký hợp đồng 15 năm bảo trì và quản lý cây cầu này cho Oreva. Cũng trong tháng này, Oreva đã đóng cửa cây cầu bắc qua đoạn rộng của sông Machchu để tiến hành sửa chữa.

Được biết, cây cầu này đã được tu sửa nhiều lần trong quá khứ và nhiều bộ phận ban đầu của nó đã được thay mới trong những năm qua.

Cầu treo Morbi được chính thức mở cửa trở lại vào ngày 26.10.2022 – ngày đầu tiên của năm mới Gujarati, trùng với mùa lễ hội của người Hindu. Chính vì lý do này, điểm tham quan đã thu hút hàng trăm người có mặt.

Các nhà chức trách cho biết, cây cầu đã sụp đổ dưới sức nặng của hàng trăm người. Trích xuất video từ camera an ninh về thảm họa này cho thấy, cây cầu bị rung chuyển dữ dội và hàng trăm con người cố gắng giữ chặt dây cáp, hàng rào kim loại của nó trước khi lối đi của cây cầu đâm thẳng xuống lòng sông.

Theo ghi nhận của cảnh sát địa phương, có ít nhất 134 người được xác nhận đã tử vong và nhiều nạn nhân khác được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng ứng cứu khẩn cấp và lực lượng cứu hộ đã làm việc suốt đêm 30.10 và cả ngày 31.10 để tìm kiếm những người sống sót. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Gujarat, Harsh Sanghvi cho biết, hầu hết nạn nhân là thanh thiếu niên, phụ nữ và người lớn tuổi.

Theo quan chức Sở Thông tin ở Gujarat, Jigar Khunt, có ít nhất 177 người sống sót đã được cứu. Tuy nhiên, không thể ước tính được có bao nhiêu người ở trên cầu vào thời điểm bị sập và bao nhiêu người còn lại đang mất tích.

Những người được cứu ra khỏi thảm kịch cho hay, trên cầu đặc kín người, đến nỗi họ không thể nhanh chóng thoát ra khi dây cáp bắt đầu bị đứt.

Bang Gujarat là quê hương của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Thủ tướng cho biết, ông “rất đau buồn trước thảm kịch” và văn phòng Thủ tướng cũng đã thông báo sẽ bồi thường cho các gia đình cho người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi các nỗ lực cứu hộ nhanh chóng.

“Hiếm khi nào trong đời tôi lại phải trải qua nỗi đau như vậy” - Thủ tướng Narendra Modi chia sẻ trong một sự kiện công cộng của bang hôm 31.10.

Bảo Trân
TIN LIÊN QUAN

Sập cầu treo ở Ấn Độ: Thủ tướng đích thân đến hiện trường

Bảo Trân |

Vụ sập cầu treo khiến ít nhất 133 người chết ở Ấn Độ là một trong những thảm kịch lớn nhất gần đây. Thủ tướng Narendra Modi sẽ đến hiện trường vụ việc vào ngày 1.11.2022.

Sập cầu ở Ấn Độ: Số người chết tăng chóng mặt

Khánh Minh |

Số người chết trong vụ sập cầu ở Ấn Độ tính đến sáng 31.10 đã lên đến ít nhất 132 nạn nhân.

Sập cầu treo ở Ấn Độ: Hàng chục người chết

Khánh Minh |

Một cây cầu treo ở Ấn Độ bị sập lúc trên cầu có khoảng 400 người, khiến ít nhất 40 người chết.

Bỏ túi ngay những điểm du lịch đẹp nhất tháng 4

Vân Anh |

Tháng 4 lý tưởng để đi du lịch, khi hầu hết mọi miền đất nước đều có khí hậu mát mẻ, cảnh sắc hài hòa trước khi mùa hè đến. Dưới đây là một số điểm đến nổi bật.

Mưa đầu mùa sớm bất ngờ, dân Cần Thơ bì bõm trong nước

Phong Linh |

Cần Thơ - Chiều tối ngày 2.4, mưa đầu mùa xuất hiện sớm khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ ngập sâu gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.

Thời điểm tình trạng ô nhiễm không khí ở nước ta được cải thiện

AN AN |

Theo TS Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, thời điểm mùa hè, do điều kiện thời tiết gió mạnh, mưa nhiều giúp tình trạng ô nhiễm không khí phần nào được cải thiện.

Lộ diện quốc gia thay Nga thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho EU

Ngọc Vân |

Nga từng là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho EU, nhưng vị trí này hiện thuộc về Mỹ.

10 cán bộ cấp huyện ở Cao Bằng bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Tân Văn |

Cao Bằng - Nhiều cán bộ, công chức huyện Thạch An bị khởi tố, điều tra vì những sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Sập cầu treo ở Ấn Độ: Thủ tướng đích thân đến hiện trường

Bảo Trân |

Vụ sập cầu treo khiến ít nhất 133 người chết ở Ấn Độ là một trong những thảm kịch lớn nhất gần đây. Thủ tướng Narendra Modi sẽ đến hiện trường vụ việc vào ngày 1.11.2022.

Sập cầu ở Ấn Độ: Số người chết tăng chóng mặt

Khánh Minh |

Số người chết trong vụ sập cầu ở Ấn Độ tính đến sáng 31.10 đã lên đến ít nhất 132 nạn nhân.

Sập cầu treo ở Ấn Độ: Hàng chục người chết

Khánh Minh |

Một cây cầu treo ở Ấn Độ bị sập lúc trên cầu có khoảng 400 người, khiến ít nhất 40 người chết.