Sao chổi cực sáng tiến gần Trái đất có lượng cồn cao, nguồn nhiệt bí ẩn

Hải Anh |

Sao chổi 46P/Wirtanen có nguồn nhiệt bí ẩn và giải phóng lượng cồn cao bất thường khi bay gần Trái đất cách đây hai năm rưỡi.

Các nhà nghiên cứu sao chổi phát hiện điều này sau khi quan sát sao chổi cực sáng 46P/Wirtanen từ Đài quan sát W.M.Keck ở Maunakea, Hawaii, Mỹ. Kết quả phát hiện vừa được công bố trên tạp chí Khoa học Hành tinh.

“46P/Wirtanen có một trong những tỉ lệ cồn trên aldehyde cao nhất đo được ở bất kỳ sao chổi nào cho đến nay. Điều này cho chúng tôi biết thông tin về cách các phân tử carbon, ôxy và hydro được phân phối trong hệ mặt trời sơ khai nơi Wirtanen hình thành" - Neil Dello Russo, nhà khoa học về sao chổi tại Phòng thí nghiệm Vật lý Ứng dụng Đại học Johns Hopkins, đồng tác giả nghiên cứu, chia sẻ.

Dữ liệu của Đài quan sát Keck cũng tiết lộ một đặc điểm kỳ lạ của sao chổi này. Thông thường, khi sao chổi quay gần Mặt trời hơn, các hạt đóng băng trong hạt nhân của sao chổi cũng nóng lên, sau đó thăng hoa, chuyển trực tiếp từ băng rắn sang khí, bỏ qua giai đoạn lỏng. Quá trình này được gọi là thoát khí, tạo ra đầu sao chổi - lớp áo choàng khí và bụi khổng lồ phát sáng xung quanh hạt nhân của sao chổi. Khi sao chổi đến gần Mặt trời hơn nữa, bức xạ mặt trời đẩy một số ở đầu sao chổi đi, tạo ra đuôi sao chổi.

Tuy nhiên, với sao chổi 46P/Wirtanen, nhóm nghiên cứu có phát hiện kỳ lạ: Một quá trình khác ngoài bức xạ mặt trời đang làm nóng sao chổi một cách bí ẩn.

Đồng tác giả nghiên cứu Erika Gibb, giáo sư và trưởng khoa Khoa Vật lý và Thiên văn Đại học Missouri - St.Louis cho biết, có 2 khả năng để lý giải cho hiện tượng này. Lý giải đầu tiên là phản ứng hóa học trong đó ánh sáng mặt trời có thể ion hóa một số nguyên tử hoặc phân tử ở đầu sao chổi đặc gần hạt nhân, giải phóng các electron vận ​​tốc cao. Khi các electron siêu tích điện này va chạm với phân tử khác, chúng có thể truyền một phần động năng và làm nóng khí nước ở đầu sao chổi. Một khả năng khác là những khối băng rắn bay khỏi 46P/Wirtanen. Những khối băng đó rơi ra khỏi hạt nhân và thăng hoa, giải phóng năng lượng ra xa hơn đầu sao chổi.

Dữ liệu Đài quan sát Keck cho thấy ở đầu sao chổi Wirtanen có tương đối nhiều phân tử nước sau khi thăng hoa hơn so với các phân tử khác như etan, hydro xyanua và axetylen. Điều này cho thấy lượng nước bổ sung đang được giải phóng từ các hạt băng giá ở trong đầu sao chổi. Đây là kết quả quan trọng với một kính thiên văn đặt trên Trái đất. Những quan sát như vậy từng được các tàu vũ trụ thực hiện khi tiếp cận các sao chổi nhưng khó thực hiện từ mặt đất vì tác động của nước trong bầu khí quyển Trái đất.

NASA đã cho các nhà nghiên cứu quan sát sao chổi 46P/Wirtanen vào tháng 12.2018 bằng cách sử dụng thiết bị NIRSPEC của Đài quan sát Keck. Thiết bị này được nâng cấp đúng lúc để chụp khi sao chổi tiếp cận gần Trái đất nhất.

Dữ liệu của NIRSPEC cho thấy thành phần hóa học của sao chổi Wirtanen bao gồm: Axetylen, amoniac, ethane, formaldehyde, hydrogen cyanide, methanol và nước.

Đồng tác giả Mohi Saki của Khoa Vật lý và Thiên văn, Đại học Missouri-St.Louis cho hay, quan sát bằng NIRSPEC giúp các nhà khoa học đo được mức độ phong phú và sự phân bố của các khối cấu tạo hóa học của sao chổi trong 10 đến 20 phút. Trong khi việc phát hiện các hóa chất nhỏ như amoniac và axetylen khi quan sát từ Trái đất có thể mất hàng giờ nếu dùng các thiết bị khác.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện sao chổi lớn chưa từng thấy đang lao về phía Mặt trời

Phương Linh |

Một sao chổi khổng lồ chưa từng thấy đang lao về phía Mặt trời và sẽ đến gần Trái đất nhất vào năm 2031.

Phát hiện kỳ lạ về tiểu hành tinh và sao chổi

Ngọc Vân |

Tiểu hành tinh và sao chổi có thể giống nhau hơn chúng ta nghĩ, theo nghiên cứu mới của giới thiên văn học.

Sao chổi 4.000 năm mới bay qua Trái đất có mối liên hệ với mưa sao băng

Thanh Hà |

Mưa sao băng từ mảnh vỡ của những sao chổi bay gần quỹ đạo Trái đất và trở lại không thường xuyên 4.000 năm một lần có thể được các nhà nghiên cứu phát hiện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện sao chổi lớn chưa từng thấy đang lao về phía Mặt trời

Phương Linh |

Một sao chổi khổng lồ chưa từng thấy đang lao về phía Mặt trời và sẽ đến gần Trái đất nhất vào năm 2031.

Phát hiện kỳ lạ về tiểu hành tinh và sao chổi

Ngọc Vân |

Tiểu hành tinh và sao chổi có thể giống nhau hơn chúng ta nghĩ, theo nghiên cứu mới của giới thiên văn học.

Sao chổi 4.000 năm mới bay qua Trái đất có mối liên hệ với mưa sao băng

Thanh Hà |

Mưa sao băng từ mảnh vỡ của những sao chổi bay gần quỹ đạo Trái đất và trở lại không thường xuyên 4.000 năm một lần có thể được các nhà nghiên cứu phát hiện.