Sáng nay, Triều Tiên lại thử tên lửa

Hà Liên |

Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm ngắn Scud bay khoảng 450km rơi xuống vùng biển Nhật Bản vào 5h39 sáng 29.5, thông tin từ quân đội Hàn Quốc và giới chức Mỹ xác nhận. Đây là lần thử tên lửa thứ 9 của Triều Tiên trong năm nay.

Theo ABC News, “Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ đã phát hiện và theo dõi một vật thể theo chúng tôi đánh giá là tên lửa phóng thử của Triều Tiên vào 10h40 sáng 28.5 (giờ Hawaii)”, thông cáo từ đơn vị này cho biết.

Phía Mỹ cũng cho biết, đã theo dõi tên lửa trong khoảng 6 phút trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản. Hiện quân đội Mỹ đang tiến hành nghiên cứu để đánh giá chi tiết, đồng thời tiếp tục theo dõi hành động của Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, tên lửa được cho là loại tên lửa Scud, được phóng ở phía đông của khu vực Wonsan, tỉnh Gangwon khoảng 5h39 sáng nay (29.5). Tên lửa đã bay được khoảng 450km.

JCS cũng cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã triệu tập các quan chức chính phủ tham dự cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia diễn ra vào 7h30 sáng nay.

“Bộ Tư lệnh Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NOARD) đánh giá việc phóng tên lửa từ Triều Tiên không gây ra mối đe dọa nào cho Bắc Mỹ”, đơn vị này cho biết.

Đây là lần thử tên lửa thứ 9 của Triều Tiên trong năm nay và lần thử tên lửa thứ 3 liên tiếp vào dịp cuối tuần của Triều Tiên. Hai lần thử mới đây nhất là tên lửa KN-17 vào ngày 14.5 bay được 2.000km. Lần thử ngày 21.5, tên lửa KN-15 của Triều Tiên bay được gần 500km. Ngoài ra, trước lần thử tên lửa thứ 9 sáng nay, ngày thứ 7 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành thử hệ thống tên lửa phòng không KN-06.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.