Sáng kiến giúp tiếp cận hệ sao cách Trái đất hơn 38.624 tỉ km

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học đang phát triển một tàu vũ trụ cánh buồm chạy bằng laser cho phép chúng ta tiếp cận Alpha Centauri - hệ sao gần Trái đất nhất - trong vòng 20 năm.

Theo Daily Mail, Alpha Centauri là nơi tọa lạc của ba ngôi sao: Centauri A, Centauri B và Cận Tinh. Nó cách Trái đất hơn 38.624 tỉ km - tương đương 4,37 năm ánh sáng - và là nơi mang lại cơ hội tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh. Để đến được hệ sao này với công nghệ hiện tại sẽ mất hàng nghìn năm.

Các nhà khoa học Đại học Quốc gia Australia (ANU) đã thiết kế một hệ thống đẩy tàu vũ trụ kiểu mới nhằm khám phá thế giới xung quanh Alpha Centauri.

Tàu thăm dò sẽ hoạt động như một cánh buồm nhẹ và di chuyển với tốc độ chưa từng có. Ảnh: ANU

Các tàu thăm dò sẽ được phóng vào không gian bằng hệ thống đẩy laser, tàu hoạt động như một cánh buồm nhẹ và di chuyển với tốc độ chưa từng có.

Ánh sáng để cung cấp năng lượng cho cánh buồm sẽ đến từ bề mặt Trái đất, với hàng triệu tia laser hợp lực để chiếu sáng cánh buồm và đẩy nó lên hành trình giữa các vì sao.

Tiến sĩ Chathura Bandutunga - tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Cánh buồm sẽ bay qua chân không không gian trong 20 năm trước khi đến đích. Trong quá trình bay qua Alpha Centauri, nó sẽ ghi lại hình ảnh và các phép đo khoa học, sau đó truyền chúng về Trái đất".

Hình ảnh này cho thấy cách cánh buồm chạy bằng laser sẽ phóng từ Trái đất đến Alpha Centauri. Ảnh: ANU
Hình ảnh này cho thấy cách cánh buồm chạy bằng laser sẽ phóng từ Trái đất đến Alpha Centauri. Ảnh: ANU

Tiến sĩ Robert Ward từ ANU cho hay: "Uớc tính tổng công suất quang học cần thiết là khoảng 100 GW - gấp khoảng 100 lần công suất của loại pin lớn nhất thế giới hiện nay. Số lượng tia laser cần thiết là khoảng 100 triệu".

Hiện các nhà khoa học đang thực hiện các thử nghiệm mô phỏng để xem liệu ý tưởng này có thể hoạt động được hay không và có khả thi về mặt vật lý hay không".

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

NASA phát triển vũ khí phát hiện tiểu hành tinh nguy hiểm lao vào Trái đất

Thanh Hà |

NASA đang phát triển kính viễn vọng không gian phát hiện các tiểu hành tinh tiếp cận Trái đất một cách nguy hiểm.

Bất ngờ về nguồn gốc các thiên thạch rơi xuống Trái đất

Hải Anh |

Các thiên thạch rơi xuống Trái đất đều đến từ một điểm duy nhất chưa được biết đến thuộc vành đai tiểu hành tinh.

Phát hiện ngoại hành tinh mới mát mẻ như Trái đất

Thanh Hà |

Các nhà khoa học phát hiện ngoại hành tinh mới với bầu khí quyển đã chín muồi cho việc nghiên cứu.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

NASA phát triển vũ khí phát hiện tiểu hành tinh nguy hiểm lao vào Trái đất

Thanh Hà |

NASA đang phát triển kính viễn vọng không gian phát hiện các tiểu hành tinh tiếp cận Trái đất một cách nguy hiểm.

Bất ngờ về nguồn gốc các thiên thạch rơi xuống Trái đất

Hải Anh |

Các thiên thạch rơi xuống Trái đất đều đến từ một điểm duy nhất chưa được biết đến thuộc vành đai tiểu hành tinh.

Phát hiện ngoại hành tinh mới mát mẻ như Trái đất

Thanh Hà |

Các nhà khoa học phát hiện ngoại hành tinh mới với bầu khí quyển đã chín muồi cho việc nghiên cứu.