Sân bay Nga lại bị tấn công, bồn chứa dầu cháy rực

Khánh Minh |

Ngày 6.12, sân bay Nga ở vùng Kursk lại bị máy bay không người lái tấn công khiến một bồn chứa dầu bốc cháy.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một sân bay ở vùng Kursk của Nga đã khiến một bồn chứa dầu bốc cháy - Reuters dẫn lời Thống đốc vùng Kursk, ông Roman Starovoyt, cho biết.

Trước đó một ngày, ngày 5.12, Nga cáo buộc Ukraina tấn công bằng máy bay không người lái vào hai sân bay quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Ông Roman Starovoyt - Thống đốc vùng Kursk giáp Ukraina - viết trên Telegram rằng không có thương vong từ vụ tấn công và đám cháy đã được khoanh vùng.

Bồn chứa dầu ở sân bay vùng Kursk bốc cháy. Ảnh: Telegram
Bồn chứa dầu ở sân bay vùng Kursk bốc cháy. Ảnh: Telegram

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraina vào các sân bay của Nga ở tỉnh Saratov và Ryazan sáng 5.12 khiến ba quân nhân thiệt mạng và hai máy bay bị hư hại nhẹ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một số máy bay không người lái do Liên Xô sản xuất, bay ở độ cao thấp, đã nhắm mục tiêu vào các phương tiện hàng không chiến lược tầm xa tại sân bay Dyagilevo ở tỉnh Ryazan và sân bay Engels ở tỉnh Saratov.

Ukraina không trực tiếp nhận trách nhiệm về bất kỳ vụ tấn công nào. Máy bay không người lái của Ukraina trước đây đã tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol và nhắm vào Hải quân Nga ở Crimea. Sân bay Dyagilevo cách lãnh thổ do Ukraina kiểm soát hơn 500km, trong khi sân bay Engels cách đó khoảng 700km.

Tờ New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Ukraina cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 5.12 đã được thực hiện từ lãnh thổ Ukraina, và ít nhất một trong các cuộc tấn công đã được thực hiện với sự trợ giúp của các lực lượng đặc biệt gần căn cứ.

Công ty hình ảnh vệ tinh ImageSat International của Israel đã chia sẻ những hình ảnh cho thấy các vết cháy và vật thể gần chiếc máy bay Tu-22M tại căn cứ không quân Dyagilevo.

Ảnh vệ tinh chụp căn cứ không quân Dyagilevo của Nga sau vụ nổ ngày 5.12. Ảnh: ImageSat International
Ảnh vệ tinh chụp căn cứ không quân Dyagilevo của Nga sau vụ nổ ngày 5.12. Ảnh: ImageSat International

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc tấn công hôm 5.12 là hành động khủng bố nhằm vô hiệu hóa máy bay tầm xa.

Các nhà bình luận viết trên mạng xã hội rằng, nếu Ukraina có thể tấn công sâu như vậy bên trong nước Nga, thì họ cũng có khả năng tấn công Mátxcơva.

Nhà phân tích quân sự Ukraina Serhiy Zgurets nói, các căn cứ không quân bị tấn công là cơ sở duy nhất ở Nga có thể phục vụ đầy đủ các máy bay ném bom được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraina.

"Vẫn còn quá sớm để nói vấn đề ở đây là gì, nhưng khả năng lực lượng vũ trang Ukraina tiếp cận các mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga có ý nghĩa rất quan trọng và mang tính biểu tượng" - ông Zgurets viết trên website Espreso TV.

Không có bình luận ngay lập tức từ Kiev hoặc Mátxcơva về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kursk.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga xác nhận tấn công tên lửa ngăn Ukraina chuyển quân

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đang nhắm mục tiêu vào việc chuyển quân của Ukraina và vũ khí do phương Tây cung cấp.

Lầu Năm Góc có thể hết tiền giúp Ukraina

Khánh Minh |

Ukraina được cho là có thể không có vũ khí của Mỹ nếu Quốc hội không đạt được thỏa thuận ngân sách.

3 tuần Nga rút khỏi Kherson, chiến sự Ukraina tiếp diễn ra sao?

Ngọc Vân |

Diễn biến tiếp theo trong cuộc xung đột giữa Nga - Ukraina và phương Tây sau khi Nga rút khỏi Kherson hiện chưa rõ ràng, trong bối cảnh mùa đông đã đến trên chiến trường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nga xác nhận tấn công tên lửa ngăn Ukraina chuyển quân

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đang nhắm mục tiêu vào việc chuyển quân của Ukraina và vũ khí do phương Tây cung cấp.

Lầu Năm Góc có thể hết tiền giúp Ukraina

Khánh Minh |

Ukraina được cho là có thể không có vũ khí của Mỹ nếu Quốc hội không đạt được thỏa thuận ngân sách.

3 tuần Nga rút khỏi Kherson, chiến sự Ukraina tiếp diễn ra sao?

Ngọc Vân |

Diễn biến tiếp theo trong cuộc xung đột giữa Nga - Ukraina và phương Tây sau khi Nga rút khỏi Kherson hiện chưa rõ ràng, trong bối cảnh mùa đông đã đến trên chiến trường.