S-400 - hàng nóng quân sự ăn khách của Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ trong hôm nay

Hải Anh |

Hệ thống tên lửa S-400 có thể được chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ vào 9.7, tờ Haberturk cho biết.

Theo Haberturk, tổ hợp S-400 đã được chuyển lên hai máy bay chở hàng vào tối thứ Hai (8.7).

Các máy bay dự kiến sẽ khởi hành đến Thổ Nhĩ Kỳ từ một căn cứ không quân gần thành phố Tver, Nga trong ngày thứ Ba (9.7).

Trước đó, kênh truyền hình của tờ Haberturk dẫn nguồn tin cho biết, việc chuyển hệ thống S-400 có thể bắt đầu vào ngày 7.7. Theo đó, tổ hợp tên lửa đầu tiên được lên lịch đưa lên máy bay chở hàng vào Chủ nhật (7.7).

Có 9 chuyên gia kỹ thuật người Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8.7  để hỗ trợ việc triển khai hệ thống S-400.

Kênh truyền hình này cho biết thêm, trước tiên, một hệ thống S-400 sẽ được đưa tới Ankara.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước đó thông tin, hệ thống S-400 đang được đưa lên máy bay để chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông từ chối công bố ngày giao hàng cụ thể.

Hôm 8.7, phát ngôn viên của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov nói rằng, việc chuyển giao hệ thống tên lửa cho Ankara đã được tiến hành theo hợp đồng.

Hợp đồng S-400 giữa Nga và Thổ Kỹ Kỳ được ký kết tháng 9.2017. Hãng Rostec của Nga xác nhận, thỏa thuận này trị giá 2,5 tỷ USD.

Mỹ đã tìm cách ngăn cản Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa của Nga. Washington đe dọa loại Ankara khỏi chương trình F-35 nếu mua tổ hợp vũ khí này.

Hệ thống tên lửa S-400 Triumf được đưa vào hoạt động năm 2007.

Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đã ký thoả thuận mua S-400 với Nga.

Hồi tháng 11.2018, CNBC cho biết, ít nhất 13 nước đã bày tỏ quan tâm mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, bất chấp có khả năng bị Mỹ trừng phạt. Nguồn tin quen thuộc với đánh giá tình báo của Mỹ cho biết, Saudi Arabia, Qatar, Algeria, Morocco, Ai Cập và Iraq đã bàn thảo mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga giục Ấn Độ trả tiền để bàn giao S-400

Song Minh |

Nga hy vọng sẽ nhận được khoản thanh toán tạm ứng từ Ấn Độ cho tổ hợp S-400 vào cuối năm nay, để việc giao hàng có thể bắt đầu vào năm 2020.

Mỹ từ chối cung cấp F35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố việc Mỹ từ chối cung cấp F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ để trừng phạt nước này vì mua S-400 của Nga là hành động “cướp bóc”.

Thổ Nhĩ Kỳ âm thầm đối phó trừng phạt của Mỹ về S-400

Song Minh |

Thổ Nhĩ Kỳ đã âm thầm tích trữ các linh kiện vũ khí quan trọng của Mỹ phòng trường hợp bị Quốc hội Mỹ trừng phạt vì mua S-400 của Nga.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Nga giục Ấn Độ trả tiền để bàn giao S-400

Song Minh |

Nga hy vọng sẽ nhận được khoản thanh toán tạm ứng từ Ấn Độ cho tổ hợp S-400 vào cuối năm nay, để việc giao hàng có thể bắt đầu vào năm 2020.

Mỹ từ chối cung cấp F35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố việc Mỹ từ chối cung cấp F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ để trừng phạt nước này vì mua S-400 của Nga là hành động “cướp bóc”.

Thổ Nhĩ Kỳ âm thầm đối phó trừng phạt của Mỹ về S-400

Song Minh |

Thổ Nhĩ Kỳ đã âm thầm tích trữ các linh kiện vũ khí quan trọng của Mỹ phòng trường hợp bị Quốc hội Mỹ trừng phạt vì mua S-400 của Nga.