"Vào ngày 16.10, sau khi tất cả nhân viên liên quân và các thiết bị chiến thuật thiết yếu rời đi, hai chiếc F-15E đã thực hiện thành công cuộc không kích chính xác vào Nhà máy Xi măng Lafarge để phá hủy kho đạn dược nhằm ngăn số vũ khí này rơi vào tay các nhóm vũ trang” - CNN dẫn lời Đại tá Myles Caggins, phát ngôn viên của liên minh quân sự chống IS do Mỹ đứng đầu cho biết hôm 16.10.
Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN rằng không có lực lượng nào khác ở gần đó vào thời điểm không kích, bởi nếu có thì kế hoạch không kích có thể đã bị hủy bỏ.
Đây là lần đầu tiên Mỹ phải phá hủy vũ khí khi tiến hành rút quân nhanh chóng khỏi phía bắc Syria, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump hôm 13.10, trước cuộc tấn công mở rộng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào người Kurd - đồng minh một thời của Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở Syria.
Nhà máy Xi măng Lafarge, nằm giữa thành phố Kobani và Ain Issa gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, đóng vai trò là "trụ sở của liên minh chống IS ở Syria" trước khi bị “vườn không nhà trống”.
Hôm 15.10, ông Caggins nói rằng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đã “phóng hoả tiêu huỷ các cơ sở và thiết bị rồi bỏ trống“ khi "dân quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến về Nhà máy Xi măng Lafarge”.
Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói với CNN hôm 16.10 rằng các lực lượng Mỹ ở miền bắc Syria đã rút khỏi tất cả các địa điểm để tập kết tại một địa điểm gần Kobani, nơi họ sẽ được máy bay đưa về Mỹ trong vài tuần tới.