Rúng động vụ nữ sinh 14 tuổi giết hại em họ ở Australia

Lê Thanh Hà |

Vụ việc nữ sinh 14 tuổi cắt cổ giết hại em họ mới đây đã gây chấn động dư luận Australia.

Một nữ sinh 14 tuổi đã bị bắt sau khi gây ra cái chết cho đứa em họ 10 tuổi, với vết cắt trên cổ họng và nhiều vết rạch trên thân thể tại khu nông trại hẻo lánh ở Australia, Daily Mail đưa tin.

Cảnh sát đã được điều động tới một trang trại gia đình ở Gunnedah, New South Wales, vào sáng 8.7 sau khi nhận được cuộc gọi báo bé gái 10 tuổi bị thương nặng. Tuy nhiên khi họ đến nơi, đứa bé đã không qua khỏi.

Khám nghiệm sơ bộ cho thấy bé gái bị tấn công bằng dao và đó cũng là hung khí được dùng để khắc chữ lên cơ thể nạn nhân. Chi tiết về các vết thương không được cảnh sát tiết lộ thêm.

Trước khi bị giết hại, bé gái 10 tuổi đã đi 350km từ Orange tới ở với chị họ 14 tuổi tại nông trại trong những ngày được nghỉ học. Sáng hôm xảy ra án mạng, mẹ của nữ sinh trở về trang trại vào khoảng 7h15 và bất ngờ phát hiện cháu gái bị cắt cổ,  trong khi con gái mất tích.

Hơn 1 tiếng sau, cô gái 14 tuổi được tìm thấy ở khu vực lân cận trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Sau khi thừa nhận đã cắt cổ họng em họ, nữ sinh bị bắt giữ và đưa đến đồn cảnh sát Gunnedah. Hiện chưa rõ động cơ gây án của cô gái là gì.

Mẹ nữ sinh đã khai báo với cảnh sát rằng bà rời khỏi nhà để làm nông và quay về sau khoảng 30 phút. Khi người phụ nữ rời đi, hai đứa trẻ vẫn đang say ngủ. Cảnh sát và lực lượng pháp y được cho là đang tiếp tục điều tra tại hiện trường tìm thêm bằng chứng.

"Họ đang trải qua nỗi đau đớn vô cùng khi mất đi một thành viên trẻ trong gia đình. Chúng tôi đã vất vả ứng phó với hạn hán trong 3 năm qua, giờ là dịch COVID-19 nhưng cộng đồng sẽ kiên cường và hỗ trợ lẫn nhau vượt qua thời điểm khó khăn này", đại diện giới chức Gunnedah Jamie Chaffery chia sẻ.

Gia đình của nữ sinh 14 tuổi đã sống trong khu vực hơn 10 năm nay và đều là những cư dân được tôn trọng ở vùng. Gunnedah nằm cách Sydney hơn 430 km và có dân số chỉ khoảng 13.000 người.

Cảnh sát địa phương cho biết án mạng này là một trong những vụ giết người tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây liên quan đến các cô gái trẻ.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Australia ban bố lệnh tái phong tỏa gần 5 triệu dân

Lê Thanh Hà |

Lệnh phong tỏa sẽ được tái áp dụng ở thành phố lớn thứ hai của Australia, với gần 5 triệu dân, nhằm ngăn chặn sự gia tăng đáng ngại của số ca mắc COVID-19 tại nước này trong những ngày gần đây.

Australia: Sau phong tỏa, Victoria tiếp tục đóng cửa biên giới liên bang

Phương Linh |

Thủ hiến bang Victoria ngày 6.7 cho biết, biên giới giữa hai tiểu bang đông dân nhất của Australia sẽ đóng cửa từ 7.7, và chưa xác định trong bao lâu.

Tiểu bang Victoria của Australia phong tỏa nghiêm ngặt chống COVID-19

Phương Linh |

Thủ hiến bang Victoria ngày 5.7 đã quyết định đưa 9 tòa nhà công cộng vào tình trạng phong tỏa hoàn toàn trong bối cảnh COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng ở vùng ngoại ô của Melbourne.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Australia ban bố lệnh tái phong tỏa gần 5 triệu dân

Lê Thanh Hà |

Lệnh phong tỏa sẽ được tái áp dụng ở thành phố lớn thứ hai của Australia, với gần 5 triệu dân, nhằm ngăn chặn sự gia tăng đáng ngại của số ca mắc COVID-19 tại nước này trong những ngày gần đây.

Australia: Sau phong tỏa, Victoria tiếp tục đóng cửa biên giới liên bang

Phương Linh |

Thủ hiến bang Victoria ngày 6.7 cho biết, biên giới giữa hai tiểu bang đông dân nhất của Australia sẽ đóng cửa từ 7.7, và chưa xác định trong bao lâu.

Tiểu bang Victoria của Australia phong tỏa nghiêm ngặt chống COVID-19

Phương Linh |

Thủ hiến bang Victoria ngày 5.7 đã quyết định đưa 9 tòa nhà công cộng vào tình trạng phong tỏa hoàn toàn trong bối cảnh COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng ở vùng ngoại ô của Melbourne.