AFP dẫn tin từ số liệu được công bố bởi Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia Brazil (INPE) cho biết nạn phá rừng Amazon đã đạt mức cao kỷ lục chỉ trong 4 tháng đầu năm với tổng cộng 1.202 km2 rừng đã bị xóa sổ.
Đây là mức tăng cao hơn 55% so với cùng kỳ năm ngoái và là con số cao nhất trong bốn tháng đầu các năm được thống kê kể từ 2015.
"Thật đáng buồn khi năm nay chúng ta ghi nhận số liệu về phá rừng còn cao hơn trước", nhà nghiên cứu Romulo Batista của tổ chức Greenpeace (Canada) nói. Thậm chí vấn đề còn đáng quan ngại hơn khi thời gian cao điểm nạn phá rừng xảy ra thường bắt đầu vào cuối tháng 5.
Erika Berenguer, nhà sinh thái học tại Đại học Oxford giải thích: "Đầu năm thường không phải là thời điểm nạn phá rừng thường xảy ra, bởi vì thời tiết hay có mưa".
Các nhà môi trường nhận định cần có một kế hoạch tốt hơn hỗ trợ cho các chương trình bảo vệ môi trường của Brazil - nơi có 60% diện tích rừng Amazon nằm trên lãnh thổ. Đại dịch COVID-19 đã và đang khiến tình hình tại nước này ngày càng trở nên phức tạp.
Trong bối cảnh rừng Amazon tiếp tục bị tàn phá nghiêm trọng, Brazil đang vật lộn ứng phó với sự lây lan mạnh mẽ của đại dịch, khi số ca mắc COVID-19 tại nước này đã lên tới 146.894, trong số đó, 10.017 người đã chết. Brazil hiện được coi là "điểm nóng" nhất về dịch bệnh tại Châu Mỹ La tinh.
Với sự quan tâm và hỗ trợ phải san sẻ vì đại dịch, giới chức Brazil lo ngại rằng sẽ khó có thể tập trung vào việc bảo vệ rừng. "Chúng tôi cần nhân viên y tế, máy thở, thiết bị bảo vệ, hay bất cứ thứ gì có thể cứu sống những người bảo vệ rừng", Thị trưởng Manaus, Arthur Virgilio, đã đưa ra lời kêu gọi.