Rouhani: "10 ông Trump cũng không thể ép Iran đảo ngược lợi ích hạt nhân"

Vân Anh |

Những lợi ích mà Iran có được từ thoả thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc là không thể đảo ngược, và không ai, kể cả Tổng thống Donald Trump, có thể lấy tước đoạt chúng - Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố.

"Nhờ kết quả của thoả thuận hạt nhân 2015, Iran đã đạt được những lợi ích không thể đảo ngược" - RT dẫn lời ông Rouhani phát biểu nhân lễ khai giảng của Đại học Tehran.

Ông Rouhani nói tiếp, không ai có thể đảo ngược được lợi ích của thoả thuận, kể cả Tổng thống Donald Trump. "10 ông Trump khác xuất hiện trên thế giới và tìm cách đẩy lùi những lợi ích của thoả thuận hạt nhân năm 2015 thì họ vẫn sẽ thất bại".

Tổng thống Iran tuyên bố, trong các cuộc đàm phán về thoả thuận, Tehran đã chứng tỏ "sức mạnh chính trị" và khả năng của các nhà ngoại giao để "thích ứng thoả đáng" và tiến hành đối thoại thành công với các cường quốc thế giới - đài truyền hình Press TV đưa tin.

"Trong đàm phán với các siêu cường thế giới, chúng tôi không chỉ thể hiện mình hùng mạnh trong chiến tranh, mà còn cả trong hoà bình" - ông Rouhani nói, bổ sung rằng "sức mạnh chính trị" mà Iran có được nhờ kết quả đàm phán không dễ gì bị tước bỏ.

Tổng thống Iran cảnh báo, sự vi phạm thoả thuận sẽ có hại trước tiên cho những lợi ích của Mỹ, vì "cả thế giới sẽ chỉ trích Washington, chứ không phải Tehran".

Hôm 10.7, Ngoại trưởng Iran Jawad Zarif cũng chỉ trích chính quyền Mỹ vì đe doạ rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran, cho rằng hành động đó "không giúp gì cho hoà bình, an ninh khu vực", mà chỉ gây tổn hại cho lợi ích lâu dài của Mỹ. Đồng thời, ông cũng cảnh báo, Tehran có thể rút một phần hoặc toàn bộ khỏi thoả thuận nếu Mỹ vi phạm.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.