Rộng lòng với dân nhập cư, dân số Đức tăng lên 83 triệu người

Hoàng Linh |

Dân số Đức đã đạt mức cao kỷ lục 83 triệu người nhờ lượng lớn dân nhập cư, bù đắp cho việc tỷ lệ sinh đẻ nước này giảm trong năm qua, văn phòng thống kê cho biết hôm 25.1.

Đây là ước tính sơ bộ cho năm 2018 so sánh với 82,8 triệu người trong năm 2017, phía văn phòng cho biết.

Đức là quốc gia đông dân nhất của Liên minh Châu Âu, với nền kinh tế tăng trưởng ấn tượng trong chín năm liên tiếp. Nước này vừa qua đã công bố số lượng di cư lên tới 380.000 người vào năm 2018, trong khi lượng trẻ sơ sinh mới chào đời ước tính khoảng 150.000 và 180.000.

Reuters trích dẫn từ báo cáo cho hay, lượng di cư là thấp nhất kể từ năm 2012 và giảm mạnh từ năm 2015, với khoảng một triệu người xin tị nạn, chủ yếu là người Hồi giáo chạy trốn khỏi các cuộc xung đột ở Trung Đông.

Đức cũng thu hút hàng ngàn thanh niên từ các quốc gia Châu Âu khác mỗi năm đến đây để học tập hoặc làm việc.

Nhân khẩu học là một trong những vấn đề gây tranh cãi ở Đức, khi mà nhiều khu vực nông thôn phải vật lộn với lượng dân số giảm; ngược lại, nhiều thành phố lớn thì đang bùng nổ, đẩy mạnh giá bất động sản và giá thuê nhà.

Bên cạnh đó, văn phòng thống kê cũng dự kiến, ​​dân số sẽ giảm xuống còn 79 triệu vào năm 2030, khi những người từ 65 tuổi trở lên chiếm 28% dân số cả nước.

Hoàng Linh
TIN LIÊN QUAN

Đức cân nhắc loại Huawei khỏi chiến lược 5G của mình

Hoàng Linh |

Chính phủ Đức đang cân nhắc giảm sử dụng thiết bị của tập đoàn Huawei Trung Quốc trong việc xây dựng mạng di động thế hệ thứ năm (5G).

Mỹ cảnh báo các công ty Đức về dự án đường ống của Nga

Ngọc Diệp |

Mỹ đã cảnh báo các công ty Đức liên quan đến đường ống dẫn khí Nord Stream 2 do Nga dẫn đầu rằng họ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu họ dính líu đến dự án này.

Hàng loạt chính khách Đức bị công khai thông tin cá nhân trên mạng

Hoàng Linh |

Hôm 4.1, một nhóm tin tặc đã công khai dữ liệu cá nhân của hàng trăm chính trị gia người Đức từ các đảng lớn trên mạng xã hội, bao gồm chi tiết thẻ tín dụng và số điện thoại di động.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Đức cân nhắc loại Huawei khỏi chiến lược 5G của mình

Hoàng Linh |

Chính phủ Đức đang cân nhắc giảm sử dụng thiết bị của tập đoàn Huawei Trung Quốc trong việc xây dựng mạng di động thế hệ thứ năm (5G).

Mỹ cảnh báo các công ty Đức về dự án đường ống của Nga

Ngọc Diệp |

Mỹ đã cảnh báo các công ty Đức liên quan đến đường ống dẫn khí Nord Stream 2 do Nga dẫn đầu rằng họ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu họ dính líu đến dự án này.

Hàng loạt chính khách Đức bị công khai thông tin cá nhân trên mạng

Hoàng Linh |

Hôm 4.1, một nhóm tin tặc đã công khai dữ liệu cá nhân của hàng trăm chính trị gia người Đức từ các đảng lớn trên mạng xã hội, bao gồm chi tiết thẻ tín dụng và số điện thoại di động.