Ròng dây từ tầng 5 khách sạn trốn cách ly, người đàn ông Australia bị bắt

Phương Linh |

Một người đàn ông Australia bị bắt sau khi trốn cách ly từ tầng 5 khách sạn bằng cách đu dây làm từ ga giường buộc lại.

ABC News đưa tin, một người đàn ông ở Australia mang tên Travis Jay Myles, 39 tuổi, bị buộc tội không tuân thủ quy định COVID-19 và cung cấp thông tin sai lệch, gây hiểu lầm sau khi anh ta trốn khỏi khu cách ly tạm thời ở bang Western Australia (WA).

Myles được đưa đi cách ly tại một khách sạn ở thành phố Perth hôm 19.7 vì anh này đi từ Brisbane đến WA mà không đáp ứng được tiêu chí phòng ngừa COVID-19 bắt buộc để vào bang.

Do dịch COVID-19, tất cả du khách muốn vào bang WA phải có giấy thông hành G2G hoặc đơn đăng ký trực tuyến có đầy đủ thông tin về tình trạng sức khỏe và chi tiết chuyến đi.

Nhưng theo Lực lượng Cảnh sát WA, Myles đã không xuất trình được thẻ G2G khi đến bang, nên đã được hướng dẫn cách ly tạm thời qua đêm trong một khách sạn, sau đó buộc phải trở về nhà ở bang Queensland.

Tuy nhiên, vào nửa đêm 19.7, rạng sáng 20.7, theo cảnh sát, Myles đã cố gắng trèo từ cửa sổ ở tầng 5 khách sạn xuống đất bằng một sợi dây buộc tạm từ ga trải giường.

Khoảng 8 tiếng sau khi trốn thoát, người đàn ông đã được tìm thấy và bị bắt ở Beaufort Street. Cảnh sát cho biết Myles đã bị tạm giữ và có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Người đàn ông 39 tuổi không nộp đơn xin tại ngoại và sẽ bị giam giữ cho đến khi hết thời gian cách ly 14 ngày - kết thúc vào đầu tháng 8.

Australia luôn giữ vững quan điểm nghiêm ngặt trong ứng phó đại dịch COVID-19. Tính đến ngày 20.7, hơn một nửa trong số 25 triệu dân nước này đã bị phong tỏa do tình trạng gia tăng các ca mắc mới biến thể Delta.

South Australia trở thành bang mới nhất áp dụng lệnh phong tỏa 7 ngày sau khi xác định được 5 ca nhiễm virus liên quan đến một du khách hồi hương. Bang láng giềng Victoria kéo dài hạn chế thêm 5 ngày cho đến ngày 27.7. Tại Sydney, nơi đợt bùng phát biến thể Delta mới nhất lần đầu tiên xuất hiện, người dân hiện đang ở tuần thứ 4 trong tổng cộng 5 tuần phong tỏa.

Cho đến nay, Australia báo cáo tổng cộng 32.129 ca mắc COVID-19 và 915 ca tử vong, theo dữ liệu cập nhật của Đại học Johns Hopkins.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Australia chạy đua với thời gian ngăn chặn COVID-19 bùng phát trở lại

Phương Linh |

Australia đang chạy đua với thời gian để ngăn chặn các ca mắc COVID-19 lây lan nhanh ở Sydney, Melbourne.

Australia xác nhận hỗ trợ Việt Nam 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca

Ngọc Vân |

Australia hỗ trợ Việt Nam 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca trong năm 2021 - Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne và Bộ trưởng Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương Zed Seselja thông báo hôm 14.7.

Australia lo ngại dịch diễn biến xấu tại thành phố đang phong tỏa Sydney

Bảo Châu |

Tình hình dịch bệnh ở Sydney, Australia có khả năng sẽ diễn biến xấu đi dù đã phong tỏa trong 3 tuần.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Australia chạy đua với thời gian ngăn chặn COVID-19 bùng phát trở lại

Phương Linh |

Australia đang chạy đua với thời gian để ngăn chặn các ca mắc COVID-19 lây lan nhanh ở Sydney, Melbourne.

Australia xác nhận hỗ trợ Việt Nam 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca

Ngọc Vân |

Australia hỗ trợ Việt Nam 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca trong năm 2021 - Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne và Bộ trưởng Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương Zed Seselja thông báo hôm 14.7.

Australia lo ngại dịch diễn biến xấu tại thành phố đang phong tỏa Sydney

Bảo Châu |

Tình hình dịch bệnh ở Sydney, Australia có khả năng sẽ diễn biến xấu đi dù đã phong tỏa trong 3 tuần.