Rợn người với lễ hội hiến tế động vật lớn nhất hành tinh

Ngọc Vân |

Lễ hội Gadhimai, được cho là lễ hội hiến tế động vật lớn nhất hành tinh, đang diễn ra ở Nepal, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ các nhóm bảo vệ động vật.

Sự kiện tôn giáo Hindu được tổ chức 5 năm một lần trong 260 năm trở lại đây diễn ra ở Bariyarpur, cách thủ đô Kathmandu khoảng 160km về phía nam.

Hàng trăm nghìn người tham dự sự kiện kéo dài hai ngày với niềm tin rằng sự hy sinh của động vật sẽ làm hài lòng nữ thần Gadhimai và mang lại may mắn cho họ.

dfdf
Cảnh rợn người sau lễ hội hiến tế năm 2014. Ảnh: HSI
Nhưng Manoj Gautam, một nhà hoạt động vì quyền động vật của Viện Jane Goodall của Nepal, cho biết, khía cạnh tôn giáo dường như đã bị mất trong những năm gần đây.

"Không có lòng trắc ẩn. Không có tâm linh. Nó chỉ là thể thao. Thật lãng phí" - CNN dẫn lời ông Gautam nói.

dff
Hàng chục nghìn con vật bị giết trong lễ hội hiến tế ở Nepal năm 2014. Ảnh: Getty
Ước tính 500.000 con dê, trâu, bồ câu và các động vật khác đã bị giết thịt vào năm 2009, theo tổ chức Humane Society International (HSI). Con số đó đã giảm xuống còn khoảng 30.000 trong năm 2014.

Vào năm 2015, ban tổ chức sự kiện, Gadhimai Temple Trust, tuyên bố sẽ không còn hiến tế động vật nữa, theo News18 của CNN. Tuy nhiên, cuộc tàn sát năm nay vẫn diễn ra.

dff
Chuẩn bị xuống tay với những con vật đáng thương trong lễ hội năm 2019. Ảnh: Getty
Vào tháng 9, Tòa án Tối cao Nepal yêu cầu Chính phủ đưa ra kế hoạch hủy bỏ lễ hiến tế động vật và thông qua luật để việc này trở thành bất hợp pháp, theo nhóm bảo vệ động vật Asia for Animal.

Gautam cho biết, tổ chức của ông đã sử dụng máy bay không người lái để kiểm đếm số lượng trâu trước khi bị giết, phát hiện khoảng 1.600-1.800 con.

dff
Ảnh: Getty
dff
Ảnh: Getty
Không rõ có bao nhiêu con vật khác sẽ bị hiến tế, khi chúng được người dân địa phương mang đến lễ hội. Theo AFP, ít nhất 3.000-6.500 con trâu đã bị giết trong ngày đầu của lễ hội.
Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chợ "chim khổng lồ" ở Hà Nội: Pháp luật bảo vệ động vật hoang dã thế nào?

Tô Thế - Hoài Anh |

Những ngày cuối tháng 11.2019, ngay trên tuyến đường gom của Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), theo hướng từ Hoà Lạc về trung tâm thành phố, tồn tại một khu bày bán đủ các loại chim hoang dã. Người dân quanh đây cũng gọi đây là khu chợ "chim khổng lồ" với tầm hơn một chục quầy. Liên quan đến vấn đề này, PV báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Trung tâm Giáo dục thiên nhiên Việt Nam về "Quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã?"

ENV vinh danh những “người hùng” trong việc bảo vệ động vật hoang dã

LÊ QUANG VINH |

Ngày 2.12.2019, tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã tổ chức Lễ trao giải ''Cống hiến Bảo vệ động vật hoang dã’’ lần thứ 3 - năm 2019, nhằm vinh danh những cá nhân, cơ quan thực thi pháp luật có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD).

Thế giới động vật: Xót xa tê giác Sumatra cuối cùng tuyệt chủng vì ung thư

Ngọc Vân |

Loài tê giác Sumatra đã tuyệt chủng ở Malaysia, sau khi con cuối cùng ở nước này bị chết vì ung thư.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chợ "chim khổng lồ" ở Hà Nội: Pháp luật bảo vệ động vật hoang dã thế nào?

Tô Thế - Hoài Anh |

Những ngày cuối tháng 11.2019, ngay trên tuyến đường gom của Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), theo hướng từ Hoà Lạc về trung tâm thành phố, tồn tại một khu bày bán đủ các loại chim hoang dã. Người dân quanh đây cũng gọi đây là khu chợ "chim khổng lồ" với tầm hơn một chục quầy. Liên quan đến vấn đề này, PV báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Trung tâm Giáo dục thiên nhiên Việt Nam về "Quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã?"

ENV vinh danh những “người hùng” trong việc bảo vệ động vật hoang dã

LÊ QUANG VINH |

Ngày 2.12.2019, tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã tổ chức Lễ trao giải ''Cống hiến Bảo vệ động vật hoang dã’’ lần thứ 3 - năm 2019, nhằm vinh danh những cá nhân, cơ quan thực thi pháp luật có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD).

Thế giới động vật: Xót xa tê giác Sumatra cuối cùng tuyệt chủng vì ung thư

Ngọc Vân |

Loài tê giác Sumatra đã tuyệt chủng ở Malaysia, sau khi con cuối cùng ở nước này bị chết vì ung thư.