Rợn người với hàng nghìn tỉ con châu chấu bủa vây Ấn Độ

Ngọc Vân |

Hàng tỉ con châu chấu ghê rợn hoành hành ở Ấn Độ khi nước này hứng chịu dịch châu chấu tồi tệ nhất trong 27 năm.

Người dân thành phố Jaipur, bang Rajasthan, Ấn Độ, phải chạy đi trú ẩn khi "hàng nghìn tỉ" con châu chấu bủa vây khu dân cư, nhấn chìm một cầu thang và phủ kín bầu trời khi chúng bay vút lên nóc nhà, theo Daily Mail.

Châu chấu bủa vây thành phố Jaipur. Ảnh: Twitter
Châu chấu bủa vây thành phố Jaipur. Ảnh: Twitter

Một người đàn ông đã quay những đàn châu chấu nói rằng "số lượng châu chấu không thể đếm được đang bay trên bầu trời" là "điều mà tôi chưa từng thấy trong đời".

dff
Châu chấu bay kín trời ở Jaipur. Ảnh: AFP

Dịch châu chấu đã phá hủy gần 50ha đất trồng trọt. Châu chấu được cho là vào Ấn Độ từ Pakistan, nơi chúng đã phá hoại mùa màng hồi tháng 4.

đff
Châu chấu bu kín nóc nhà ở Jaipur hôm 25.5. Ảnh: AFP

"8 đến 10 đàn châu chấu, mỗi đàn rộng cả 1 km vuông đang hoành hành ở Rajasthan và Madhya Pradesh" - ông KL Gurjar thuộc Tổ chức Cảnh báo châu chấu cho biết. Những đàn nhỏ hơn cũng hoạt động ở một số bang trên khắp Ấn Độ.

Một đàn châu chấu khoảng 40 triệu con có thể ăn thực phẩm như 35.000 người - theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên Hợp Quốc.

Ấn Độ đang hứng chịu đại dịch châu chấu tồi tệ nhất trong 23 năm. Ảnh: AFP
Ấn Độ đang hứng chịu đại dịch châu chấu tồi tệ nhất trong 23 năm. Ảnh: AFP

Mưa lớn và lốc xoáy khiến châu châu sinh sản nhanh chưa từng thấy trên bán đảo Arab vào đầu năm ngoái, theo Liên Hợp Quốc.

Ấn Độ chưa từng hứng chịu đại dịch châu chấu ở quy mô này kể từ năm 1993. Châu chấu phá hủy mùa màng ở một số khu vực của Rajasthan, gần biên giới với Pakistan trong nhiều năm, nhưng rất hiếm khi côn trùng di chuyển xa hơn vào tiểu bang.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ chiếm 10 trong 15 địa điểm nóng nhất thế giới

Bảo Châu |

Trong số 15 địa điểm nóng nhất thế giới, có tới 10 địa điểm nằm trong lãnh thổ quốc gia Ấn Độ.

Trung Quốc bác tin điều 100 nghìn con vịt đi dập dịch châu chấu

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ không gửi vịt đến Pakistan để diệt châu chấu, một chuyên gia từ nhóm khắc phục sự cố của Bắc Kinh cho biết.

Đông Phi chật vật chống chọi với đại dịch châu chấu hoành hành

Văn Thắng (Ảnh Reuters) |

Đông Phi đang phải đương đầu với đại dịch châu chấu tồi tệ nhất trong 25 năm qua, gây thiệt hại nghiêm trọng cho mùa màng. Những đàn châu chấu dài bao phủ diện tích từ một tới vài trăm km2.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Ấn Độ chiếm 10 trong 15 địa điểm nóng nhất thế giới

Bảo Châu |

Trong số 15 địa điểm nóng nhất thế giới, có tới 10 địa điểm nằm trong lãnh thổ quốc gia Ấn Độ.

Trung Quốc bác tin điều 100 nghìn con vịt đi dập dịch châu chấu

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ không gửi vịt đến Pakistan để diệt châu chấu, một chuyên gia từ nhóm khắc phục sự cố của Bắc Kinh cho biết.

Đông Phi chật vật chống chọi với đại dịch châu chấu hoành hành

Văn Thắng (Ảnh Reuters) |

Đông Phi đang phải đương đầu với đại dịch châu chấu tồi tệ nhất trong 25 năm qua, gây thiệt hại nghiêm trọng cho mùa màng. Những đàn châu chấu dài bao phủ diện tích từ một tới vài trăm km2.