Rơi trực thăng quân sự Đài Loan, 2 phi công thiệt mạng

Lê Thanh Hà |

2 phi công thiệt mạng sau khi rơi trực thăng quân sự Đài Loan  (Trung Quốc) trong lúc hạ cánh xuống căn cứ không quân.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ít nhất 2 phi công đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng quân sự hôm 16.7, trong khi đang hạ cánh xuống một căn cứ không quân ở phía bắc Đài Loan.

Trực thăng OH-58D đang tham gia cuộc tập trận quân sự hàng năm Han Kuang, bất ngờ rơi tại căn cứ ở Hsinchu và bốc cháy, quân đội Đài Loan cho biết và xác nhận 2 phi công đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Đây là vụ tai nạn thứ ba liên quan đến trực thăng OH-58D do Mỹ sản xuất trong hai năm qua, nhưng lần đầu tiên dẫn đến thương vong.

Trước đó hồi tháng 1, chỉ huy lực lượng vũ trang Đài Loan, tướng Shen Yi-ming và 7 người khác đã thiệt mạng khi máy bay trực thăng Black Hawk rơi ở một vùng núi bên ngoài thành phố Đài Bắc. Vụ tai nạn này được xem là sự cố tồi tệ nhất trong lịch sử không quân Đài Loan và giới chức cho hay có thể sẽ mất tới 1 năm để điều tra rõ nguyên nhân.

Sáng 16.7, các lực lượng trên không, trên bộ và trên biển của Đài Loan đã tập trận bắn đạn thật.

Cuộc tập trận thường niên Han Kuang năm nay diễn ra trong vòng 5 ngày với sự tham gia của khoảng 8.000 quân nhân ở khu vực bờ biển gần Đài Trung, miền trung Đài Loan.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Đài Loan cung cấp dịch vụ ''giả vờ bay'' trong bối cảnh COVID-19

Phương Linh |

Một sân bay ở Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa ra một giải pháp độc đáo để giúp các công dân bù đắp cho các chuyến đi hụt trong bối cảnh máy bay dừng hoạt động và ngành du lịch đình trệ vì COVID-19.

Trung Quốc phản đối Mỹ bán 180 triệu USD vũ khí cho Đài Loan

Song Minh |

Ngày 21.5, Trung Quốc lên tiếng kiên quyết phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 180 triệu USD.

Đài Loan không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong hơn 1 tháng qua

Lê Thanh Hà |

Hôm 14.4, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) tuyên bố đã không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trong hơn 1 tháng qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sân bay Đài Loan cung cấp dịch vụ ''giả vờ bay'' trong bối cảnh COVID-19

Phương Linh |

Một sân bay ở Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa ra một giải pháp độc đáo để giúp các công dân bù đắp cho các chuyến đi hụt trong bối cảnh máy bay dừng hoạt động và ngành du lịch đình trệ vì COVID-19.

Trung Quốc phản đối Mỹ bán 180 triệu USD vũ khí cho Đài Loan

Song Minh |

Ngày 21.5, Trung Quốc lên tiếng kiên quyết phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 180 triệu USD.

Đài Loan không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong hơn 1 tháng qua

Lê Thanh Hà |

Hôm 14.4, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) tuyên bố đã không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trong hơn 1 tháng qua.