Rơi máy bay Trung Quốc: Tìm thấy hơn 10 giấy kết hôn, 49.000 mảnh vỡ

Khánh Minh |

Cuộc tìm kiếm cứu nạn vụ rơi máy bay Trung Quốc của hãng hàng không China Eastern Airlines về cơ bản đã hoàn tất hôm 31.3.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Chu Đào, người đứng đầu Văn phòng An toàn hàng không thuộc Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC), cho biết trong cuộc họp báo ngày 31.3 rằng, hoạt động tìm kiếm cứu nạn vụ rơi máy bay hôm 21.3 của China Eastern Airlines đã cơ bản hoàn tất.

Lực lượng phản ứng khẩn cấp và nhân viên tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã hoàn thành việc tìm kiếm hai hộp đen của chiếc Boeing 737-800 trong 7 ngày, đồng thời hoàn tất việc xác định danh tính và xét nghiệm ADN của tất cả các hành khách trong 8 ngày.

Tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng, ngày 27.3.2022. Ảnh: Xinhua
Tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng, ngày 27.3.2022. Ảnh: Xinhua

Ông Zhang Zhiwen, một quan chức của chính quyền Khu tự trị Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc cho biết, lực lượng chức năng đã tìm kiếm trên khu vực lõi rộng hơn 400.000 mét vuông, đào bới 22.700 mét khối đất, và đã tìm được 49.117 mảnh vỡ.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang phân tích sơ bộ để xác định vị trí, sự phân bố mảnh vỡ và các dấu vết va đập. Dữ liệu của các hộp đen cũng đang được giải mã.

Trụ sở ứng phó khẩn cấp đã tiến hành hơn 7.900 cuộc đánh giá tâm lý và hơn 2.900 buổi tư vấn tâm lý.

Hơn 10 giấy đăng ký kết hôn đã được các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ tìm thấy - theo thông tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Ninh ở Khu tự trị Choang Quảng Tây.

"Những bức ảnh trên giấy đăng ký kết hôn rất rõ ràng và họ đều nở nụ cười ngọt ngào. Tôi cảm thấy rất tiếc cho họ" - một cảnh sát địa phương họ Chen, người tham gia tìm kiếm và cứu hộ, nói với truyền thông địa phương.

Một cư dân mạng bình luận trên mạng xã hội: "Họ đều là những cặp đôi mới cưới. Thật đau đớn khi chứng kiến ​​một thảm kịch như thế này". Người này lưu ý rằng rất nhiều cặp đôi đã đến Vân Nam để chụp ảnh cưới.

Tỉnh Vân Nam, miền Nam Trung Quốc, nơi chuyến bay mang số hiệu MU5735 cất cánh, là một địa điểm du lịch nổi tiếng được nhiều người biết đến với khí hậu dễ ​​chịu, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và văn hóa dân tộc thiểu số.

Theo cuộc họp báo trước đó, hài cốt của các nạn nhân đã được đưa vào nhà tang lễ Ngô Châu và sẽ mất một thời gian để xác định và phân loại.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy hơn 49.000 mảnh vỡ. Ảnh: Xinhua
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Xinhua

Theo ông Chu Đào, báo cáo điều tra sơ bộ về vụ tai nạn máy bay dự kiến ​​sẽ được hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra vụ việc và một báo cáo hoàn chỉnh sẽ được công bố cho công chúng sau khi tất cả các cuộc điều tra kết thúc.

“Chúng tôi sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào để tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn và ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự xảy ra một lần nữa" - ông Chu Đào nói.

Chiếc Boeing 737, khởi hành từ Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, và bay đến Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, đã đâm xuống khu vực miền núi gần Ngô Châu, Quảng Tây, vào khoảng 14h38 ngày 21.3.

Ngày 26.3, các cơ quan chức năng xác nhận toàn bộ 132 người trên máy bay, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn, đều thiệt mạng.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cử chuyên gia đến Trung Quốc hỗ trợ điều tra máy bay rơi

Hải Anh |

Nhóm các nhà điều tra tai nạn máy bay và chuyên gia kỹ thuật của Mỹ có thể tới Trung Quốc ngay trong tuần này để giúp làm sáng tỏ vụ tai nạn bí ẩn của máy bay Boeing 737 hồi đầu tháng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ thông tin ngày 29.3.

Trung Quốc để tang 132 nạn nhân vụ máy bay rơi

Nguyễn Hạnh |

Ngày 27.3, Trung Quốc tổ chức để tang nhằm bày tỏ thương tiếc 132 nạn nhân trong vụ rơi máy bay của China Eastern Airlines.

Trung Quốc tìm thấy hộp đen thứ 2, xác nhận tất cả 132 người thiệt mạng

Ngọc Vân |

Trung Quốc tìm thấy hộp đen thứ 2 của máy bay bị rơi, đồng thời xác nhận toàn bộ 132 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỹ cử chuyên gia đến Trung Quốc hỗ trợ điều tra máy bay rơi

Hải Anh |

Nhóm các nhà điều tra tai nạn máy bay và chuyên gia kỹ thuật của Mỹ có thể tới Trung Quốc ngay trong tuần này để giúp làm sáng tỏ vụ tai nạn bí ẩn của máy bay Boeing 737 hồi đầu tháng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ thông tin ngày 29.3.

Trung Quốc để tang 132 nạn nhân vụ máy bay rơi

Nguyễn Hạnh |

Ngày 27.3, Trung Quốc tổ chức để tang nhằm bày tỏ thương tiếc 132 nạn nhân trong vụ rơi máy bay của China Eastern Airlines.

Trung Quốc tìm thấy hộp đen thứ 2, xác nhận tất cả 132 người thiệt mạng

Ngọc Vân |

Trung Quốc tìm thấy hộp đen thứ 2 của máy bay bị rơi, đồng thời xác nhận toàn bộ 132 người trên máy bay đều thiệt mạng.