Theo Daily Mail, SpaceBok là sản phẩm trí tuệ của nhóm nhà khoa học từ ETH Zurich ở Thụy Sĩ và Viện Max Planck ở Đức. Ban đầu, SpaceBok được phát triển để đổ bộ trên Mặt trăng và được lập trình để nhảy vọt giống loài linh dương thay vì đi bộ, nhưng nhà sản xuất đã thiết kế lại nó để có thể lên sao Hỏa.
4 chân của SpaceBok sẽ cho phép nó leo qua địa hình gồ ghề và có thể tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống mà có thể đã không được chú ý. Thiết kế bàn chân nhỏ giống móng guốc và bàn chân tròn, phẳng với các rãnh sẽ giúp robot giữ chân ổn định trên độ nghiêng 25 độ.
Các nhà nghiên cứu cũng trang bị cho SpaceBok một thuật toán giám sát việc sử dụng năng lượng của nó, giúp xác định con đường phù hợp tùy thuộc vào mức năng lượng mà robot có.
Trong một thử nghiệm mô phỏng leo lên dốc sao Hỏa, SpaceBok bắt đầu chạy ngoằn ngoèo thay vì chạy thẳng - điều này tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.
Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng SpaceBok có khả năng leo lên dốc chứa đầy đất cát - mô phỏng bề mặt sao Hỏa - mà không bị ngã, vì sự việc như vậy xảy ra sẽ chấm dứt toàn bộ sứ mệnh.
Nếu tàu thám hiểm Opportunity của NASA sử dụng chân thay vì bánh xe thì có thể nó đã không bị mắc kẹt trong cát sao Hỏa trong 5 tuần vào năm 2006.
Tình huống xấu nhất xảy ra vào năm 2009 khi một chiếc tàu thám hiểm khác của NASA là Spirit bị mắc kẹt trong một mỏ cát aeolian và không thể phục hồi, điều này buộc phải chấm dứt sứ mệnh.
Robot 4 chân có thể không thay thế được robot có bánh xe trong không gian, nhưng chúng chắc chắn có thể mang lại những đóng góp quý giá và đóng một vai trò quan trọng trong các sứ mệnh.