Dẫn một nguồn tin từ giới chức cao cấp biết rõ kế hoạch, Reuters cho biết, thương vụ Venezuela bán vàng dự trữ trong năm nay bắt đầu với chuyến vận chuyển 3 tấn vàng hôm 26.1, tiếp theo sau việc xuất khẩu vàng chưa tinh luyện trị giá 900 triệu USD hồi năm ngoái sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Vẫn theo nguồn tin, cho tới cuối tháng sau theo kế hoạch sẽ có tổng cộng 29 tấn vàng của Venezuela được bán ra.
Theo dữ liệu ngân hàng trung ương, tính tới cuối tháng 11 năm ngoái, Venezuela có 132 tấn vàng dự trữ, trong đó có khoảng 20% vàng trị giá 1,2 tỉ USD gửi ở Ngân hàng Anh. Chính quyền Mỹ đã tác động để chặn Tổng thống Nicolas Maduro rút số vàng này khỏi Anh.
Trong khi đó, chính phủ của ông Maduro phải tính đến chuyện bán vàng vì kinh tế suy giảm, sản lượng dầu suy giảm và bị Mỹ tăng chế tài làm ảnh hưởng tới thu nhập công và khiến Venezuela khó tiếp cận tín dụng.
Mỹ, nước ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido - người tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela, và kêu gọi tổ chức bầu cử mới, hôm 30.1 khuyến cáo các ngân hàng và giới làm ăn thương mại không được giao dịch vàng với Venezuela.
Thượng nghị sĩ Marco Rubio ngày 31.1 cảnh báo, bất kỳ ai nhúng tay vào việc vận chuyển vàng của Venezuela sẽ bị Mỹ trừng phạt.
Hiện cả đại sứ quán UAE tại Colombia kiêm nhiệm Venezuela, lẫn ngân hàng trung ương Venezuela đều chưa đưa ra bình luận nào.