Rò rỉ dữ liệu hơn 30.000 khách của ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sĩ

Hải Anh |

Vụ rò rỉ dữ liệu Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ, tiết lộ chi tiết về tài khoản của hơn 30.000 khách hàng.

Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai Thuỵ Sĩ ra thông cáo "bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc và ám chỉ về các hoạt động kinh doanh có chủ đích của ngân hàng" khi bị tố làm rò rỉ dữ liệu của 30.000 khách hàng".

Nhật báo Sueddeutsche Zeitung của Đức cho biết đã nhận được dữ liệu ẩn danh thông qua một hộp thư kỹ thuật số an toàn hơn một năm trước. Tờ báo của Đức không rõ nguồn cung cấp dữ liệu của ngân hàng lớn thứ 2 của Đức là một cá nhân hay một nhóm đồng thời tờ báo không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán hoặc cam kết nào cho dữ liệu chi tiết về tài khoản của hơn 30.000 khách từ ngân hàng Thụy Sĩ.

Sueddeutsche Zeitung cùng với Dự án Báo cáo Tội phạm và Tham nhũng có Tổ chức và hàng chục đối tác truyền thông bao gồm New York Times và Guardian, đã đánh giá lượng dữ liệu nhận được. Dữ liệu kéo dài từ những năm 1940 cho đến thập kỷ trước.

Dữ liệu chỉ ra rằng, ngân hàng Credit Suisse đã chấp nhận khách hàng là "những kẻ chuyên quyền tham nhũng, những nghi phạm tội phạm chiến tranh và những kẻ buôn người, buôn ma túy và những tên tội phạm khác".

Về phần mình, Credit Suisse nhấn mạnh, những cáo buộc này "chủ yếu là lịch sử" và những vấn đề này "dựa trên thông tin một phần, không chính xác hoặc có chọn lọc được đưa ra ngoài ngữ cảnh, dẫn đến diễn giải có định hướng về hoạt động kinh doanh của ngân hàng".

Ngân hàng lớn thứ 2 của Thụy Sĩ cho biết đã xem xét một số lượng lớn tài khoản có khả năng liên quan đến các cáo buộc và khoảng 90% trong số đó "hiện nay đã bị đóng hoặc đang trong quá trình đóng trước khi nhận được yêu cầu của báo chí, trong đó hơn 60% đã bị đóng trước 2015”.

Với các tài khoản vẫn hoạt động, ngân hàng “rất thoải mái khi việc thẩm định, đánh giá và các bước liên quan đến kiểm soát thích hợp đã được thực hiện phù hợp với khuôn khổ hiện tại của chúng tôi”. Ngân hàng Credit Suisse cũng cho biết, luật pháp không cho phép ngân hàng bình luận về “các mối quan hệ khách hàng tiềm năng”.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhà tù Thụy Sĩ tuyển người ngồi tù thử nghiệm

Anh Vũ |

Hàng trăm người đã tình nguyện tham gia thử nghiệm ngồi tù tại một cơ sở giam giữ mới ở Thụy Sĩ trước khi nơi này tiếp nhận những tù nhân đầu tiên.

Ukraina bị tấn công mạng vào Bộ quốc phòng, ngân hàng nhà nước

Hải Anh |

Ukraina thông tin ngày 15.2, các trang web của Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang cũng như 2 ngân hàng nhà nước đã bị tấn công mạng.

Sốc với hàng nghìn tỉ hạt nhựa rơi kèm tuyết trên dãy Alps Thụy Sĩ mỗi năm

Phương Linh |

Các nhà nghiên cứu từ Thụy Sĩ, Áo và Hà Lan ước tính rằng gần 43 nghìn tỉ hạt nhựa siêu nhỏ đổ bộ vào Thụy Sĩ mỗi năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.