Rộ đồn đoán em gái ông Kim Jong-un trong đoàn đến Hàn Quốc dự Olympic

Hà Liên |

Em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được đồn đoán là sẽ xuất hiện tại Olympic mùa đông Pyeongchang 2018 - sự kiện thể thao mà Seoul xem như cơ hội xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Straits Times, chính quyền ông Moon Jae-in đã nỗ lực mời nhiều lãnh đạo các cường quốc khu vực, với hy vọng rằng họ thể hiện sự ủng hộ "Olympic hòa bình" này. Tuy nhiên, khả năng tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hay Tổng thống Nga Vladimir Putin... là khá mỏng manh.

Cũng theo Straits Times, Bình Nhưỡng chưa công bố danh sách thành phần dự Olympic Pyeongchang nhưng quan chức cấp cao dự kiến góp mặt là ông Choe Ryong-hae - Phó Chủ tịch đảng Lao động. Ông Choe Ryong-hae được xem là người đàn ông quyền lực thứ 2 ở Triều Tiên.

Ngoài ra, có đồn đoán rằng bà Kim Yo-jong – em gái ông Kim Jong-un, có thể nằm trong danh sách. Tuy nhiên, còn những nghi ngại về khả năng ông Kim Jong-un cử em gái của mình tới Hàn Quốc. Bà Kim Yo-jong trở thành ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên từ năm ngoái.

Phía Mỹ đã thông báo Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân Karen Pence sẽ dẫn đầu phái đoàn đến Pyeongchang. Dự kiến Ivanka Trump sẽ góp mặt nhưng sự tham dự của con gái ông Donald Trump vẫn chưa  được xác nhận, các quan chức Mỹ chia sẻ với Wall Street Journal.

Trong cuộc điện đàm mới đây, ông Moon Jae-in đã mời ông Tập Cận Bình đến dự bế mạc Olympic Pyeongchang, chứng kiến lễ chuyển giao chủ nhà cho Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2022. Tuy nhiên, do lịch trình họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc, khả năng góp mặt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn còn đang để ngỏ.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, việc Thủ tướng Shinzo Abe dự Olympic Pyeongchang hay không phụ thuộc vào lịch trình làm việc của Quốc hội, theo Straits Times. Hôm 11.1, nhật báo Sankei Shimbun dẫn lời quan chức chính phủ Nhật Bản xác nhận, ông Shinzo Abe sẽ không dự Oympic tại Hàn Quốc.

Với cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới cũng như việc các vận động viên Nga không được phép tranh tài dưới lá cờ của nước này do IOC phát hiện bằng chứng sử dụng doping, khả năng tới Hàn Quốc của ông Vladimir Putin được đánh giá là khá mong manh.

Phát ngôn viên của Olympic Pyeongchang Sung Baek-yu chia sẻ với Korea Herald rằng, tính đến ngày 11.1, tổng số  99 quốc gia dự kiến tham gia trong đó có Triều Tiên. Dự kiến hơn 6.500 vận động viên sẽ tranh tài ở các bộ môn. Số quốc gia tham gia và số lượng vận động viên sẽ được chốt trong ngày 29.1.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

"Đội quân bóng hồng" Triều Tiên chuẩn bị tới Hàn Quốc

Vân Anh |

Được mệnh danh là "đội quân bóng hồng", những cô gái Triều Tiên trẻ trung xinh đẹp sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng Hàn Quốc khi họ tới tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang vào tháng Hai tới.

Đối thoại liên Triều: Khởi đầu tốt là thành công một nửa

VÂN ANH |

Trong cuộc đối thoại liên Triều lần đầu tiên sau 2 năm hôm 9.1 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, Triều Tiên (nằm ở biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên) đồng ý cử phái đoàn tham gia Olympic mùa Đông ở PyeongChang, còn Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng tạm thời dỡ bỏ một số trừng phạt để tạo điều kiện thuận lợi cho phái đoàn Bình Nhưỡng.

Triều Tiên tuyên bố sau đàm phán với Hàn Quốc: Bom chỉ nhằm vào Mỹ, không có gì phải bàn

Vân Anh |

Triều Tiên tuyên bố bom và tên lửa chỉ nhằm vào Mỹ nên không có lý do gì đưa vấn đề vũ khí hạt nhân vào các cuộc đàm phán với Hàn Quốc.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

"Đội quân bóng hồng" Triều Tiên chuẩn bị tới Hàn Quốc

Vân Anh |

Được mệnh danh là "đội quân bóng hồng", những cô gái Triều Tiên trẻ trung xinh đẹp sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng Hàn Quốc khi họ tới tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang vào tháng Hai tới.

Đối thoại liên Triều: Khởi đầu tốt là thành công một nửa

VÂN ANH |

Trong cuộc đối thoại liên Triều lần đầu tiên sau 2 năm hôm 9.1 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, Triều Tiên (nằm ở biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên) đồng ý cử phái đoàn tham gia Olympic mùa Đông ở PyeongChang, còn Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng tạm thời dỡ bỏ một số trừng phạt để tạo điều kiện thuận lợi cho phái đoàn Bình Nhưỡng.

Triều Tiên tuyên bố sau đàm phán với Hàn Quốc: Bom chỉ nhằm vào Mỹ, không có gì phải bàn

Vân Anh |

Triều Tiên tuyên bố bom và tên lửa chỉ nhằm vào Mỹ nên không có lý do gì đưa vấn đề vũ khí hạt nhân vào các cuộc đàm phán với Hàn Quốc.