Ra tranh cử, con trai Gaddafi muốn cứu Libya đến bến bờ an toàn

Vân Anh |

Saif al-Islam Gaddafi, con trai cố Tổng thống Muammar Gaddafi được người dân thường Libya ủng hộ rộng rãi để tranh cử với hy vọng cứu Libya khỏi sự hỗn loạn do cuộc xâm lược do NATO gây nên.

Hôm 19.3, Saif al-Islam Gaddafi tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống với tư cách là thành viên Mặt trận Bình dân Giải phóng Libya (PFLL). Thông tin này được luật sư của Saif là Khaled al-Ghwail xác nhận với RT ngày 22.3.

Ông al-Ghwail đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng con trai Gaddafi có cơ hội giành chiến thắng, mặc dù vẫn chưa chắc chắn khi nào Libya sẽ tổ chức bầu cử tổng thống, do cách giải thích khác nhau về quy trình bầu cử của những phe phái đang tìm cách nắm quyền ở nước này.

"Saif al-Islam có rất nhiều người ủng hộ. Họ là những người bình thường. Thậm chí những người trước đây đi theo phong trào Mùa xuân Arab thì giờ cũng ủng hộ tầm nhìn toàn diện của Saif al-Islam" - ông al-Ghwail nói với RT.

"Saif có khả năng đoàn kết người dân Libya xung quanh mình, trên cơ sở lợi ích quốc gia và những quyết định mà chính người dân Libya sẽ đưa ra" - ông al-Ghwail nói.

Saif al-Islam, bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã vì vai trò trong cuộc nội chiến Syria, đã không xuất hiện công khai kể từ khi được trả tự do vào tháng 6.2017.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác Saif đang ở đâu. Tuyên bố tranh cử của Saif được các thành viên PFLL thực hiện.

"Một chiến dịch chính trị bí mật như vậy là cần thiết để bảo đảm an toàn cho ứng viên. Nơi ở của Saif không được tiết lộ vì những lý do an ninh" - luật sư al-Ghwail nói từ Tunisia, nơi Saif được cho là đang ẩn tránh. "Nếu Saif xuất hiện công khai bây giờ, ông ấy chắc chắn sẽ bị ám sát".

Luật sư al-Ghwail cho biết, thân chủ của ông sẽ phát biểu trước toàn thể người dân Libya trực tiếp trên sóng truyền hình vào "thời điểm phù hợp".

Libya rơi vào hỗn loạn sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị sát hại, nhiều phe phái, chính quyền đang tranh giành quyền kiểm soát quốc gia giàu dầu mỏ. Hiện đất nước Bắc Phi này bị chia cắt giữa quốc hội ở Tobruk và chính phủ do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn ở Tripoli. Khoảng trống quyền lực sau cuộc can thiệp quân sự do NATO dẫn đầu vào năm 2011 cũng bị các tổ chức khủng bố và chiến binh lợi dụng, kể cả al-Qaeda và IS.

"Libya hôm nay bị tước đoạt chủ quyền, sống trong tình trạng vô thiên vô pháp. Đất nước bị cai quản bởi các băng đảng và các nhóm vũ trang bất hợp pháp" - ông al-Ghwail nói.

Luật sư cho biết, nghị sự chính trị của Saif al-Islam Gaddafi là thống nhất đất nước và trục xuất những kẻ cực đoan khỏi Libya. Đồng thời ông al-Ghwail tin rằng, các nước NATO đã phá hủy Libya phải xin lỗi người dân Libya vì sự sụp đổ của nước này.

"Tài nguyên thiên nhiên giàu có của Libya bị đánh cắp giữa thanh thiên bạch nhật, dầu mỏ của Libya bị ăn cướp dưới sự bảo trợ của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi muốn NATO phải xin lỗi vì những gì họ làm" - luật sư al-Ghwail nhấn mạnh.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Con trai Gaddafi đòi cựu Tổng thống Pháp Sarkozy 82 triệu USD của Libya

Ngọc Vân |

Con trai cố Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, Saif al Islam, tuyên bố: "Ông Sarkozy trước hết phải trả lại số tiền mà ông ta nhận của Libya cho chiến dịch tranh cử. Chúng tôi đã tài trợ cho ông ta".

Lại tranh cãi về số phận tử thi cố Tổng thống Libya Gaddafi

Song Minh |

Tranh luận một lần nữa lại nổ ra ở Libya về số phận tử thi cố lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Tròn 7 năm Libya bị tấn công, con trai Gaddafi tranh cử tổng thống

N.V |

Saif al Islam Gaddafi, con trai của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi, đã chọn thời gian và địa điểm mang đầy tính biểu tượng để thông báo tranh cử tổng thống Libya, dự kiến được tổ chức trong năm nay.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Con trai Gaddafi đòi cựu Tổng thống Pháp Sarkozy 82 triệu USD của Libya

Ngọc Vân |

Con trai cố Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, Saif al Islam, tuyên bố: "Ông Sarkozy trước hết phải trả lại số tiền mà ông ta nhận của Libya cho chiến dịch tranh cử. Chúng tôi đã tài trợ cho ông ta".

Lại tranh cãi về số phận tử thi cố Tổng thống Libya Gaddafi

Song Minh |

Tranh luận một lần nữa lại nổ ra ở Libya về số phận tử thi cố lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Tròn 7 năm Libya bị tấn công, con trai Gaddafi tranh cử tổng thống

N.V |

Saif al Islam Gaddafi, con trai của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi, đã chọn thời gian và địa điểm mang đầy tính biểu tượng để thông báo tranh cử tổng thống Libya, dự kiến được tổ chức trong năm nay.