Ra tối hậu thư cho IS, quân đội Syria chuẩn bị đánh lớn ở Damascus

Ngọc Vân |

Chính phủ Syria ra tối hậu thư cho các chiến binh IS, cho 48 tiếng để rút khỏi khu vực phía nam Damascus.

"Nếu họ từ chối, quân đội và các lực lượng ủng hộ sẵn sàng phát động một chiến dịch quân sự để chấm dứt sự hiện diện của tổ chức này trong khu vực" - tờ báo al-Watan của Syria cho biết hôm 19.4.

Khu vực do IS kiểm soát nằm xung quanh trại Yarmouk và al-Hajar al-Aswad ở phía nam Damascus. Khu vực này nhỏ hơn nhiều so với Đông Ghouta, nơi chính phủ gần đây đã quét sạch quân nổi dậy.

Một chỉ huy trong liên minh quân sự khu vực ủng hộ chính phủ Syria nói rằng, quân đội Syria đã bắt đầu nã pháo vào thành trì của IS từ ngày 17.4 để chuẩn bị cho một đợt tấn công.

Yarmouk, cách trung tâm Damascus khoảng 8km, là nơi có cộng đồng người tị nạn Palestine lớn nhất Syria trước khi chiến tranh Syria bùng nổ năm 2011. Mặc dù hầu hết người dân đã di tản, song Liên Hợp Quốc cho biết vẫn còn hàng nghìn người ở lại.

Chính phủ Syria thu hồi lãnh thổ từ phiến quân bằng cách để lại cho họ những khu vực nằm trong tay quân nổi dậy khác của đất nước.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ nhãn tiền chiến tranh Arab-Iran bất tận trên đất Syria

Khánh Minh |

Lãnh đạo phe đối lập Syria, Michel Kilo cảnh báo, thay thế quân đội Mỹ bằng các lực lượng Arab có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh Arab-Iran kéo dài trên đất Syria.

Mỹ chi bao nhiều tiền cho cuộc tấn công Syria?

Song Minh |

Cuộc tấn công Syria của Mỹ và liên quân hôm 14.4 ngốn của người đóng thuế Mỹ hàng trăm triệu đôla trong tổng chi phí hiện vẫn chưa rõ ràng.

Syria đang trở thành nơi phương Tây "khoe hàng" với thế giới?

N.V |

Để thực hiện vụ tấn công Syria hôm 14.4, liên minh Mỹ, Anh và Pháp đã huy động một khối lượng lớn đáng kể các phương tiện quân sự: Tàu ngầm, tàu chiến, chiến đấu cơ, tên lửa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nguy cơ nhãn tiền chiến tranh Arab-Iran bất tận trên đất Syria

Khánh Minh |

Lãnh đạo phe đối lập Syria, Michel Kilo cảnh báo, thay thế quân đội Mỹ bằng các lực lượng Arab có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh Arab-Iran kéo dài trên đất Syria.

Mỹ chi bao nhiều tiền cho cuộc tấn công Syria?

Song Minh |

Cuộc tấn công Syria của Mỹ và liên quân hôm 14.4 ngốn của người đóng thuế Mỹ hàng trăm triệu đôla trong tổng chi phí hiện vẫn chưa rõ ràng.

Syria đang trở thành nơi phương Tây "khoe hàng" với thế giới?

N.V |

Để thực hiện vụ tấn công Syria hôm 14.4, liên minh Mỹ, Anh và Pháp đã huy động một khối lượng lớn đáng kể các phương tiện quân sự: Tàu ngầm, tàu chiến, chiến đấu cơ, tên lửa.