Quyết định rút 9.500 quân Mỹ khỏi Đức bị chỉ trích

Hải Anh |

Điều phối viên của Đức về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương chỉ trích quyết định rút hàng nghìn binh sĩ Mỹ khỏi Đức của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump lệnh cho quân đội Mỹ rút khoảng 9.500 binh sĩ khỏi Đức, một quan chức Mỹ tiết lộ từ tuần trước.

Bình luận về vấn đề này, ông Peter Beyer - thành viên đảng của Thủ tướng Angela Merkel chia sẻ với tờ Rheinische Post rằng: "Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được, đặc biệt là không ai ở Washington nghĩ về việc thông báo trước việc đó cho đồng minh NATO Đức".

Sau quyết định của ông Donald Trump, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas trả lời phỏng vấn báo giới rằng ông rất lấy làm tiếc về việc rút quân khỏi Đức theo kế hoạch của Mỹ. Ông mô tả quan hệ giữa Berlin và Washington là "phức tạp".

Wall Street Journal dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ thông tin hôm 5.6 rằng, ông Trump lệnh cho Lầu Năm Góc giảm lượng binh sĩ trong tổng số 34.500 binh sĩ đang đóng ở Đức.

Nguồn tin tiết lộ, các cuộc thảo luận nội bộ đã được triển khai kể từ tháng 9 năm ngoái và không liên quan gì tới quyết định không tham dự họp G-7 ở Washington của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Fox News dẫn lời một số nghị sĩ Mỹ cho biết, quyết định rút binh sĩ Mỹ mà không tham vấn ý kiến các đồng minh NATO cho thấy Mỹ đang lơ là các nhiệm vụ lãnh đạo cơ bản. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ định rút quân khỏi Đức, mối quan hệ đồng minh thêm căng thẳng

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm mạnh số binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức, nơi mà sự hiện diện lớn lực lượng quân sự Mỹ từng là biểu tượng cho cam kết của Washington trong việc bảo vệ các đồng minh Châu Âu. Động thái này khiến mối quan hệ giữa 2 nước đồng minh thêm căng thẳng.

Giới chức Berlin xôn xao về lệnh Mỹ rút 9.500 quân khỏi Đức

Ngọc Vân |

Mối quan hệ giữa Đức với Mỹ là mối quan hệ phức tạp - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói về kế hoạch Mỹ rút 9.500 quân khỏi Đức.

Lý do Tổng thống Trump lệnh điều động gần chục nghìn lính Mỹ khỏi Đức

Hải Anh |

Nhà Trắng cho hay động thái chuyển 9.500 binh sĩ Mỹ khỏi Đức là do chi tiêu quốc phòng của NATO nhiều hơn chứ không phải do căng thẳng với Thủ tướng Angela Merkel.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Mỹ định rút quân khỏi Đức, mối quan hệ đồng minh thêm căng thẳng

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm mạnh số binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức, nơi mà sự hiện diện lớn lực lượng quân sự Mỹ từng là biểu tượng cho cam kết của Washington trong việc bảo vệ các đồng minh Châu Âu. Động thái này khiến mối quan hệ giữa 2 nước đồng minh thêm căng thẳng.

Giới chức Berlin xôn xao về lệnh Mỹ rút 9.500 quân khỏi Đức

Ngọc Vân |

Mối quan hệ giữa Đức với Mỹ là mối quan hệ phức tạp - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói về kế hoạch Mỹ rút 9.500 quân khỏi Đức.

Lý do Tổng thống Trump lệnh điều động gần chục nghìn lính Mỹ khỏi Đức

Hải Anh |

Nhà Trắng cho hay động thái chuyển 9.500 binh sĩ Mỹ khỏi Đức là do chi tiêu quốc phòng của NATO nhiều hơn chứ không phải do căng thẳng với Thủ tướng Angela Merkel.