Quyết định gây tranh cãi của ông Biden trước làn sóng nhập cư tăng cao

Phương Linh |

Tổng thống Biden quyết định cứu giúp các trẻ em đang chạy trốn khỏi bạo lực ở Trung Mỹ, bất chấp làn sóng di cư tăng cao.

Reuters đưa tin, điều phối viên biên giới của Nhà Trắng Roberta Jacobson ngày 10.3 cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang khởi động lại chương trình Trẻ vị thành niên Trung Mỹ (CAM) - từng được triển khai từ năm 2014 đến năm 2017 - cho phép trẻ em chạy trốn khỏi bạo lực ở El Salvador, Guatemala và Honduras nộp đơn ở nước sở tại để định cư ở Mỹ.

Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã kết thúc chương trình CAM vào năm 2017. Chương trình cho phép trẻ em dưới 21 tuổi có cha mẹ sinh sống hợp pháp tại Mỹ đăng ký phỏng vấn tái định cư tị nạn như một cách nhằm tránh cho chúng phải thực hiện chuyến hành trình nguy hiểm đến Mỹ.

Động thái này là bước đi mới nhất của ông Biden trong nỗ lực cải thiện tình hình dọc biên giới với Mexico theo hướng nhân đạo hơn.

Tuy nhiên, bằng hành động này, Nhà Trắng đang đối mặt những lời chỉ trích từ các đảng viên Cộng hòa rằng, tổng thống đang khuyến khích người di cư thực hiện chuyến hành trình nguy hiểm để đến cư trú tại Mỹ.

"Cuộc khủng hoảng biên giới Biden là có thật và sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn", Kevin Brady - dân biểu của Texas cho hay tại một cuộc họp báo do Đảng Cộng hòa tại Hạ viện tổ chức ngày 10.3

Đồng thời, các đảng viên Đảng Dân chủ cũng phàn nàn về việc ông Biden hành động đủ nhanh để thả trẻ em khỏi các cơ sở giam giữ của Lực lượng Tuần tra Biên giới.

Các quan chức Mỹ đang kêu gọi người di cư không cố gắng vượt biên, cảnh báo họ sẽ bị đuổi trở lại. Trong khi đó, Tổng thống Biden đã không đảo ngược quy tắc y tế công cộng thời ông Trump cho phép các nhân viên biên giới nhanh chóng trục xuất hầu hết những người vượt biên, nhưng cũng không áp dụng chính sách này đối với trẻ vị thành niên không có người đi cùng.

Theo thông tin từ quan chức cấp cao cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, trong tháng 2 các đặc vụ của họ phát hiện 100.441 người di cư đang cố gắng nhập cảnh trái phép vào Mỹ. Trong số đó, hơn 19.000 trường hợp là các gia đình, gần 9.500 là trẻ vị thành niên không có người đi kèm và phần còn lại là người lớn.

Trong một tuyên bố ngày 10.3, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền sẽ tiếp tục xử lý các đơn xin tị nạn theo chương trình CAM, bắt đầu với những trẻ em có hồ sơ bị đình chỉ dưới thời ông Trump và sau đó sẽ mở cửa cho những người nộp đơn mới. Cơ quan này cũng lên kế hoạch gặp gỡ các phụ huynh sớm nhất vào ngày 15.3. Đến nay, chương trình CAM đã giúp đoàn tụ gần 5.000 trẻ em với các cha mẹ của mình.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Người di cư bị bắt ở biên giới Mỹ-Mexico tăng kỷ lục trong 5 năm

Hải Anh |

Mỹ bắt giữ hơn 100.000 người di cư ở biên giới Mỹ-Mexico trong 4 tuần, tính đến 3.3, ghi nhận mức cao nhất trong cùng khung thời gian của 5 năm qua.

Quyết định của ông Biden cứu giúp hàng trăm nghìn người nhập cư Venezuela

Bảo Châu |

Chính quyền ông Biden ban hành quy chế bảo vệ tạm thời cho người nhập cư Venezuela đang sống tại Mỹ.

Thêm điểm mới trong chính sách nhập cư Mỹ của ông Biden

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ giảm bớt giam giữ các gia đình nhập cư Mỹ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Người di cư bị bắt ở biên giới Mỹ-Mexico tăng kỷ lục trong 5 năm

Hải Anh |

Mỹ bắt giữ hơn 100.000 người di cư ở biên giới Mỹ-Mexico trong 4 tuần, tính đến 3.3, ghi nhận mức cao nhất trong cùng khung thời gian của 5 năm qua.

Quyết định của ông Biden cứu giúp hàng trăm nghìn người nhập cư Venezuela

Bảo Châu |

Chính quyền ông Biden ban hành quy chế bảo vệ tạm thời cho người nhập cư Venezuela đang sống tại Mỹ.

Thêm điểm mới trong chính sách nhập cư Mỹ của ông Biden

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ giảm bớt giam giữ các gia đình nhập cư Mỹ.