Quyết định của ông Biden cứu giúp hàng trăm nghìn người nhập cư Venezuela

Bảo Châu |

Chính quyền ông Biden ban hành quy chế bảo vệ tạm thời cho người nhập cư Venezuela đang sống tại Mỹ.

Reuters đưa tin, động thái ban hành quy chế bảo vệ tạm thời cho người nhập cư Venezuela của Tổng thống Mỹ Joe Biden được tuyên bố ngày 8.3, có thể giúp cứu trợ cho ước tính khoảng 320.000 người, thực hiện lời hứa của ông trong chiến dịch tranh cử năm 2020 là cung cấp nơi trú ẩn cho những người Venezuela rời quê hương giữa bối cảnh kinh tế suy sụp, khủng hoảng nhân đạo và bất ổn chính trị.

Theo thông tin các quan chức Mỹ cung cấp, để đủ điều kiện được chỉ định Tình trạng Bảo vệ Tạm thời (TPS), những người Venezuela ở Mỹ sẽ phải chứng minh rằng họ đã cư trú liên tục tại quốc gia này cho đến ngày 8.3.2021. Nếu đáp ứng các tiêu chí, họ sẽ có thời hạn 18 tháng để ở lại và cũng có thể được nhận giấy phép lao động.

Quyết định này xuất phát từ "điều kiện tạm thời bất thường" ở Venezuela, bao gồm "nạn đói và suy dinh dưỡng lan rộng, sự hiện diện và ảnh hưởng ngày càng tăng của các nhóm vũ trang phi nhà nước, cơ sở hạ tầng đổ nát... Sẽ là không an toàn nếu họ quay trở về'', một quan chức cho biết.

Khoảng 5,4 triệu người Venezuela đã phải di cư trong những năm gần đây, theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn.

Khi Tổng thống Biden nhậm chức vào ngày 20.1, ông đã thừa hưởng từ người tiền nhiệm Donald Trump một loạt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhằm thắt chặt hơn nữa trừng phạt kinh tế đối với Venezuela.

Một trong những quan chức chính quyền nhắc lại quan điểm của Nhà Trắng hồi tháng 2 rằng, ông Biden sẽ “không vội vàng” để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Venezuela.

Quan chức này cũng nhấn mạnh, Tổng thống Biden đang rời bỏ cách tiếp cận chủ yếu là đơn phương trong chiến dịch "gây áp lực tối đa" của người tiền nhiệm Trump và phối hợp chặt chẽ hơn với các đối tác quốc tế để buộc Tổng thống Nicolas Maduro tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Đồng thời, quan chức này cho hay, Washington đang xem xét các biện pháp trừng phạt Venezuela để đảm bảo các biện pháp này hiệu quả trong chống lại các mục tiêu đã định và tránh trừng phạt "không cần thiết" đối với người dân Venezuela.

Trước đó, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã chống lại việc cấp TPS cho người Venezuela bất chấp lời kêu gọi từ các đảng viên Dân chủ và một số đảng viên Cộng hòa. Nhưng vào ngày cuối cùng tại nhiệm tổng thống, ông Trump đã bất ngờ ban hành lệnh tạm thời ngăn chặn trục xuất người Venezuela ra khỏi Mỹ.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ lập trường của chính quyền ông Biden về rút lính Mỹ khỏi Afghanistan

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, các lực lượng Mỹ có thể rút khỏi Afghanistan ngày 1.5.

Tổng thống Biden mời lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến Nhà Trắng

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden đang có kế hoạch tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản tại Nhà Trắng - chuyến thăm của nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống.

Hành động đặc biệt của Tổng thống Biden vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Bảo Châu |

Tổng thống Joe Biden sẽ ký hai sắc lệnh hành pháp dành cho phụ nữ trong ngày 8.3.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Hé lộ lập trường của chính quyền ông Biden về rút lính Mỹ khỏi Afghanistan

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, các lực lượng Mỹ có thể rút khỏi Afghanistan ngày 1.5.

Tổng thống Biden mời lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến Nhà Trắng

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden đang có kế hoạch tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản tại Nhà Trắng - chuyến thăm của nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống.

Hành động đặc biệt của Tổng thống Biden vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Bảo Châu |

Tổng thống Joe Biden sẽ ký hai sắc lệnh hành pháp dành cho phụ nữ trong ngày 8.3.